TTVH Online

VIDEO: Dàn hoa hậu thế giới tham gia thử thách 'Vũ điệu rửa tay' cổ vũ Việt Nam chống dịch Covid-19

11/06/2021 17:00 GMT+7

Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi Miss Charm 2021 - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2021 - đã bất ngờ tung ra các video clip các thí sinh đại diện từ nhiều quốc gia cùng tham gia thử thách "Vũ điệu rửa tay".

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi Miss Charm 2021 - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2021 - đã bất ngờ tung ra các video clip các thí sinh đại diện từ  nhiều quốc gia cùng tham gia thử thách "Vũ điệu rửa tay".

Quang Đăng cùng Khắc Hưng, Min nhận giải thưởng nhờ 'Vũ điệu rửa tay'

Quang Đăng cùng Khắc Hưng, Min nhận giải thưởng nhờ 'Vũ điệu rửa tay'

Chiến dịch "Ghen cô Vy" với vũ điệu rửa tay phổ biến trên toàn cầu giúp bộ tứ: nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min, Erik, vũ công Quang Đăng gặt hái nhiều thành công.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Ban tổ chức cuộc thi Miss Charm 2021 - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2021 (dự kiến diễn ra  tại Tp. HCM vào tháng 10/2021 tới) quyết định tạo ra một hoạt động nhằm nâng cao ý thức của xã hội trong việc phòng chống dịch bệnh để có thể cùng nhau chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ban tổ chức chia sẻ: "Với mong muốn các thí sinh của cuộc thi là những đại sứ thiết thực và nhằm lan tỏa sứ mệnh mang đến những thông điệp nhân văn nên BTC quyết định lựa chọn "Vũ điệu rửa tay" nổi tiếng của Việt Nam để thử thách các thí sinh, góp phần nhỏ vào việc nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng bằng âm nhạc và vũ đạo".

Đại diện Nga thử thách "Vũ điệu rửa tay"

"Vũ điệu rửa tay" dưới sự biên đạo của Quang Đăng, qua ca khúc Ghen Cô Vy của nhạc sĩ Khắc Hưng, thể hiện ca sĩ Min và Erik nằm trong chiến dịch nâng cao ý thức về phòng chống dịch Covid-19 được Bộ Y tế Việt Nam triển khai vào năm 2020 đã gây tiếng vang toàn cầu, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao bởi cách truyền tải thông điệp dễ hiểu, chân thật và lôi cuốn.

Thí sinh đại diện Mỹ tại Miss Charm 2021

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 11/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 175.600.866 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.788.152 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là gần 160 triệu người. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của người đẹp Alyssa Klinzing - đại diện đến từ Mỹ, dịch Covid-19 tại nước này đang tiến triển tích cực nhờ kế hoạch tiêm chủng vaccine được triển khai nhanh. Theo đó, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội dần được nối lại.

Trước đó, ngày 10/6, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố một hướng dẫn đối với các nhân viên chính phủ, theo đó họ không cần phải được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 hoặc khai báo tình trạng tiêm chủng trước khi trở lại công sở. Được biết, trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận 13.375 ca nhiễm mới và 406 ca tử vong, nâng tổng số lên 34.274.298 ca mắc và 613.898 ca tử vong. 

Thí sinh đại diện Brazil tại Miss Charm 2021

Qua clip gửi tới Ban tổ chức cuộc thi Miss Charm 2021 - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2021, các người đẹp mong muốn gửi lời chúc người dân Việt Nam sớm vượt qua đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Các người đẹp cũng đều nóng lòng mong muốn được tới Việt Nam tham dự cuộc thi, được tham quan các danh thắng của Việt Nam và đặc biệt là thưởng thức những món ăn nổi tiếng.

Clip  "Vũ điệu rửa tay" được ghi hình và được các người đẹp thế giới quảng bá rộng rãi một lần nữa khiến fan sắc đẹp toàn cầu "dậy sóng".

Đại diện Ecuador tại Miss Charm 2021 thử thách "Vũ điệu rửa tay"

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là Á khôi Quỳnh Nga, hiện đang là Biên tập viên - MC của VTV24.

Chia sẻ về cuộc thi đang phải đối diện nhiều khó khăn do dịch Covid-19, Quỳnh Nga cho hay: Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất của tất cả thí sinh chính là vì dịch Covid-19 nên không thể đến Việt Nam tham gia cuộc thi như họ mong muốn. Vì tình hình dịch bệnh mỗi nơi khác nhau, cuộc thi quốc tế thì lại tập trung thí sinh từ nhiều nước. Nhiều bạn cũng có công việc cá nhân nên đã không đảm bảo để tiếp tục đại diện quê hương của mình. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi ở mọi nơi trên thế giới.

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi - Á khôi Quỳnh Nga

Cuộc thi Miss Charm 2021 là cuộc thi nhan sắc quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên cuộc thi tạm hoãn và dự kiến sẽ diễn ra tại Thành phố Hô Chí Minh vào tháng 10 tới đây. Đêm chung kết dự kiến có sự tham gia của gần 50 đại diện.

Cuộc thi với tiêu chí quảng bá văn hóa, du lịch và giáo dục lần đầu tiên được tổ  chức tại Việt Nam tạo sức hút bởi sự theo dõi, yêu mến của cộng đồng sắc đẹp trên toàn cầu.

Năm 2020, cùng với ca khúc Ghen cô Vy, Vũ điệu rửa tay do vũ công Quang Đăng thực hiện gây sốt trong cộng đồng trong nước và quốc tế. Thử thách "Vũ điệu rửa tay" (#vudieuruatay hay tiếng Anh là #handwashingdance) của Quang Đăng được phát động từ tháng 2/2020, ngay sau khi nam vũ công sáng tạo điệu nhảy dựa trên ca khúc Ghen cô Vy. Trào lưu thu hút rất nhiều khán giả trẻ trên mạng xã hội. 

Sau đó, fanpage của UNICEF cũng đã đăng tải video Vũ điệu rửa tay trên nền ca khúc Ghen cô Vy của Quang Đăng.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Bảo Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN