TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Toàn có thể ra sân ở trận gặp Malaysia

10/06/2021 19:30 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có thể ra sân ở trận đấu Malaysia lúc 23h45 ngày 11/6.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có thể ra sân ở trận đấu Malaysia lúc 23h45 ngày 11/6.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay. Lịch vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay. Lịch vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay. Lịch vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á: UAE vs Indonesia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay.

 

Văn Toàn sẽ ra sân ở trận đấu Malaysia

Ở trận đấu với Malaysia vào tối mai 11/6, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Do không ra sân thi đấu nên Quang Hải không tham gia vào các bài tập đấu pháp cùng toàn đội. Tiền vệ này chỉ tập các bài hồi phục nhằm sớm trở lại trạng thái sung sức nhất.

Tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn được bác sỹ Choi Ju Young và các cộng sự hướng dẫn riêng các bài tập bổ trợ tiến độ hồi phục sau chấn thương

Tuấn Anh bị đau cổ chân sau tình huống vào bóng thô bạo của một cầu thủ Indonesia tại trận đấu tối 7/6 vừa qua. Rất may, chấn thương của Tuấn Anh không quá nghiêm trọng.

Các bác sỹ đội tuyển đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phù hợp và hiệu quả để giúp Tuấn Anh sớm trở lại thi đấu.

Văn Toàn đang có tốc độ hồi phục chấn thương rất đáng mừng.

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Malaysia, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN, Việt Nam vs Malaysia, Indonesia vs UAE, vtv5, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022
Tuấn Anh và Văn Toàn chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương.Ảnh: Hoàng Linh

Trận đấu với Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Nếu giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam sẽ mở rộng cơ hội góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử

Trước màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, trang website chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA) đã có bài phỏng vấn cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng.

“Việt Nam chưa bao giờ lọt vào Vòng loại cuối cùng World Cup, nhưng bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó. Được góp mặt ở sân chơi World Cup là giấc mơ của người Việt Nam.

Chúng tôi sẽ chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ đó. Trước khi đến UAE, HLV Park Hang Seo đã nói rằng, tham vọng của chúng tôi là giành ít nhất 6 điểm/3 trận đấu.

Đây cũng là mục tiêu của toàn đội và chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để mang vinh quang về cho đất nước và người hâm mộ có thể tự hào”, Trọng Hoàng khẳng định.

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Malaysia, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN, Việt Nam vs Malaysia, Indonesia vs UAE, vtv5, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022
ảnh Hoàng Linh

Trọng Hoàng cho biết đội tuyển Việt Nam có nhiều sự tiến bộ: “Nhiều người nói rằng, sự tiến bộ lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam đạt được là về mặt chiến thuật, nhưng chúng tôi cũng cải thiện nhiều về thể chất.

Chúng tôi kiểm soát bóng, chuyền bóng thậm chí là ném biên tốt hơn. Và điều quan trọng nhất là toàn đội có sự ăn ý rất tốt”.

HLV Malaysia phát biểu mạnh mẽ trước trận gặp Việt Nam

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe lên giây cót tinh thần cho các trò trước trận đấu Việt Nam.

"Đội tuyển Việt Nam là đội bóng có lối chơi tập thể và tốc độ, tinh thần của họ cũng rất tốt. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc chống phản công. Trước đây, Malaysia từng thắng Việt Nam khi họ được đánh giá cao hơn chúng tôi.

Tôi tin rằng nếu thi đấu với một ý chí mạnh mẽ như xưa, chúng tôi có thể gây khó cho đối thủ. Malaysia phải cẩn thận trong từng pha di chuyển vì bất kỳ đợt tấn công thất bại nào cũng sẽ phải trả giá bằng những pha phản công của đối thủ.

Chúng tôi cần phải thu hẹp khoảng trống thật nhanh để hạn chế cơ hội ghi bàn của Việt Nam”, HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe chia sẻ với giới truyền thông.

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Malaysia, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN, Việt Nam vs Malaysia, Indonesia vs UAE, vtv5, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022
HLV Malaysia phát biểu "cứng" trước trận đấu Việt Nam. ảnh Hoàng Linh

AFF công bố đối tác mới của AFF Suzuki Cup

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) gửi thông báo về việc giải đấu AFF Suzuki Cup 2020 thiết lập mối quan hệ đối tác mới với công ty truyền thông bóng đá lớn nhất thế giới Footballco, đưa nền tảng kỹ thuật số Goal trở thành đối tác vận hành website chính thức của giải. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá hàng đầu Đông Nam Á kết hợp với một nền tảng kỹ thuật số.

Phó Chủ tịch Truyền thông của APAC (Footballco) Andy Jackson bày tỏ sự vui mừng khi hợp tác cùng giải bóng đá vô địch AFF Suzuki Cup. Với nền tảng kỹ thuật của mình, ông khẳng định Footballco sẽ đem đến những sáng kiến mới và thú vị trong giải đấu năm nay.

Giám đốc Truyền thông Thương hiệu Sportfive Tilman Wendt chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng người hâm mộ đang rất mong chờ sự trở lại của giải đấu khi dịch bệnh được kiểm soát.

Việc hợp tác này là cơ hội tốt để lan tỏa giải đấu, tối đa hóa nội dung, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ”.

Chú thích ảnh

Cuối năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định lùi lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, giải đấu sẽ được tổ chức từ 5/12/2021 tới 1/1/2022. Hiện nay, AFF đang tích cực làm việc cùng các Liên đoàn thành viên và đơn vị hợp tác để cập nhật sớm nhất các diễn biến trong công tác tổ chức giải đấu.

Hà Nội FC có thêm chuyên gia Hàn Quốc

Trang web chính thức của CLB Hà Nội vừa thông báo bổ sung ông Chun Jae Ho vào thành phần BHL đội bóng. Cựu tuyển thủ Quốc gia Hàn Quốc sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Hàng Đẫy với vai trò làm trợ lý cho tân HLV trưởng Park Choong Kyun đến hết mùa giải 2022.

Trợ lý Chun Jae Ho tâm sự: "CLB bóng đá Hà Nội là đội bóng giàu thành tích và có khát khao tại Việt Nam. Tôi biết được điều đó và sẽ cố gắng đóng góp tốt nhất cho đội bóng.

Tôi từng có kinh nghiệm làm việc tại V-League, đội bóng trước kia cũng ở Hà Nội nên tôi chỉ mất 1 ngày để hòa nhập nhanh chóng với đội ngũ Ban huấn luyện và cầu thủ".

Trong sự nghiệp thi đấu, ông Chun Jae Ho từng là tiền vệ trụ cột tại Incheon United với 163 trận đấu cho đội bóng vùng Tây Bắc của Hàn Quốc giai đoạn 2004 đến 2011 và sau đó chuyển tới khoác áo Gangwon FC, nơi chiến lược gia có 50 trận đấu và giải nghệ tại đây.

 

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN