TTVH Online

Đội tuyển Italy: Khát vọng của “chàng lùn” Insigne

08/06/2021 18:40 GMT+7

Xét về hình thể, Lorenzo Insigne có lẽ nằm trong nhóm các cầu thủ nhỏ bé nhất tại EURO 2020. Anh chỉ cao có 1m63, thấp hơn cả đồng đội Verratti (1m65). Nhưng tài năng và khát khao chiến thắng của đội trưởng CLB Napoli này không thua kém bất cứ ai.

(Thethaovanhoa.vn) - Xét về hình thể, Lorenzo Insigne có lẽ nằm trong nhóm các cầu thủ nhỏ bé nhất tại EURO 2020. Anh chỉ cao có 1m63, thấp hơn cả đồng đội Verratti (1m65). Nhưng tài năng và khát khao chiến thắng của đội trưởng CLB Napoli này không thua kém bất cứ ai.

Fernandes, Silva làm mới tuyến giữa Bồ Đào Nha?

Fernandes, Silva làm mới tuyến giữa Bồ Đào Nha?

Nếu cần phải chỉ ra đâu là nơi đội tuyển Bồ Đào Nha có thể tạo ra sự khác biệt ở EURO 2020, dễ dàng nhắc đến tuyến giữa, nơi HLV Fernando Santos không thiếu những lựa chọn chất lượng trong tay.

Hôm 4/6 vừa rồi, Insigne đã có một sinh nhật tuyệt vời. Để mừng ngày tròn 30 tuổi, anh ghi bàn vào lưới Czech, góp phần vào chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Italy trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho EURO 2020. Bàn thắng đó cũng là để khẳng định vị trí khó xâm phạm của anh nơi cánh trái hàng tấn công Azzurri tại giải đấu mà rất có thể sẽ là EURO cuối cùng anh được tham dự.

Không kể EURO 2020 thì mùa Hè này sẽ không thực sự êm ả với Insigne. Đã có những tin đồn ở Italy về việc anh muốn rời Napoli, cho dù không ít người đã kỳ vọng rằng anh sẽ là cầu thủ hiếm hoi ở thời đại này gắn bó cả sự nghiệp với 1 CLB duy nhất (không tính thời gian bị đem cho mượn khi còn trẻ). Insigne yêu Napoli như máu thịt, nhưng anh cũng khao khát những danh hiệu, thứ mà Napoli chưa thể giúp anh có được. Nếu ở lại, chân sút nhỏ bé này sẽ trở thành một tượng đài trong lịch sử đội bóng vùng Campania, nhưng sẽ chẳng có gì khác ngoài 2 chiếc Cúp Italy khiêm tốn và một chiếc Siêu Cúp Italy đã giành cách đây 7 năm. Mùa giải tới, Napoli còn tiếp tục không được dự Champions League sau cú ngã đau điếng ở vòng cuối Serie A mùa vừa qua.

Chú thích ảnh
Insigne nhỏ bé, nhưng khát khao của anh thì lớn lao

Nhưng trước khi nghĩ đến một tương lai khác, mà anh chưa thể biết, Insigne muốn chiến thắng với đội tuyển Italy. Trong quá khứ, anh đã từng vào tới chung kết giải U21 châu Âu với U21 Italy năm 2013, nhưng thất bại 2-4 trước U21 Tây Ban Nha của những Morata, Thiago và Isco. Với ĐTQG, Insigne cũng đã góp mặt tại World Cup 2014 và EURO 2016, nhưng đó là những giải đấu thất bại của màu áo Thiên thanh. Đáng buồn hơn, anh chưa được đá chính bất cứ trận nào ở 2 giải đấu đó, chỉ có 4 lần được vào thay người.

Nhưng EURO 2020 lần này sẽ khác. Insigne đang là một trụ cột trong đội hình của HLV Mancini, ở vị trí tiền đạo trái quen thuộc mà anh bao năm qua đã đảm nhiệm tại Napoli. Những pha đi bóng và dứt điểm “kiểu Messi” sẽ là thứ vũ khí lợi hại Insigne cống hiến cho đội bóng, chưa kể anh cũng là một chân sút phạt cừ khôi.

“Tam thập, nhi lập”. Tròn 30 rồi, đã đến lúc Insigne vượt ngưỡng, làm được điều gì đó cho sự nghiệp, và cho đất nước của anh.

Nguyễn Vinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN