TTVH Online

Phân tích: Việt Nam cần khoét vào điểm yếu nào để đánh bại Indonesia?

07/06/2021 14:00 GMT+7

Muốn đánh bại Indonesia dĩ nhiên tuyển Việt Nam phải phòng ngự chắc chắn, tránh thủng lưới. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, các học trò ông Park Hang Seo phải ghi bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn đánh bại Indonesia dĩ nhiên tuyển Việt Nam phải phòng ngự chắc chắn, tránh thủng lưới. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, các học trò ông Park Hang Seo phải ghi bàn.

VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, UAE vs Thái Lan - VL World Cup 2022

VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, UAE vs Thái Lan - VL World Cup 2022

VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Indonesia, UAE vs Thái Lan, vòng loại World Cup 2022. Xem trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5. Xem bóng đá trực tuyến VN vs Indo.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 7/6: Việt Nam vs Indonesia (VTV6, VTV5 trực tiếp)

https://www.youtube.com/watch?v=-_i4RD4x1qA

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/su-kien-3

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 23h45 ngày 7/6: UAE vs Thái Lan

https://1binhluanvidamme.phut91.online/60ba5c17a6651b0fb63901b7.html

https://xoilac.net/truc-tiep/united-arab-emirates-vs-thailand-luc-2345-ngay-07-06-2021/

---

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6: UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 15/6: Thái Lan vs Malaysia

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* UAE 4-0 Malaysia

* Thái Lan 2-2 Indonesia

* Xem bảng xếp hạng cập nhật vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/en/football/world-cup/afc-qualification-2nd-round-group-g/

 

 

Với việc UAE đè bẹp Malaysia 4-0, rõ ràng chúng ta đã xác định được đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng G để giành quyền vào vòng loại cuối cùng.

Việt Nam tuy vẫn đang dẫn đầu nhưng mới hơn UAE nhì bảng 2 điểm. Để chắc chắn nhất bảng G, chúng ta phải giành tối thiểu 7 điểm trong 3 trận gặp Indonesia, Malaysia và UAE.

Muốn thế, Việt Nam cần phải đánh bại Indonesia thay vì chỉ giành một kết quả hòa bởi nếu để hòa Indonesia, chúng ta cần đánh bại cả Malaysia lẫn UAE mới chắc chắn nhất bảng G. Nhiệm vụ khi đó của “Những ngôi sao vàng” sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nhưng làm thế nào để đánh bại Indonesia? Đội bóng xứ vạn đảo giờ đã thay đổi nhiều so với thời điểm họ thua Việt Nam 1-3 ở lượt đi. Từ HLV tới các cầu thủ, Indonesia đều đã thay đổi rất đáng kể. Họ đá máu lửa, quyết tâm hơn. Tinh thần chiến đấu của họ vô cùng mạnh mẽ.

vtv6, vtv5, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Indonesia, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Indo
Indonesia tràn đầy sức trẻ nhưng thường mất tập trung trong phòng ngự. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng như thế không có nghĩa Việt Nam không thể một lần nữa cho Indonesia phơi áo. Nhưng trong khi phải tuyệt đối tránh tình trạng mất tập trung trong khoảnh khắc, chúng ta cũng phải ghi bàn bằng được mới hi vọng hạ gục đội bóng của HLV Shin Tae Yong.

Vậy muốn phá lưới Indonesia, tuyển Việt Nam cần làm gì? Trả lời: chúng ta cần khoét vào điểm yếu của họ là thường tỏ ra mất tập trung vào thời điểm đầu và cuối các hiệp đấu.

Thật vậy, ở 3 trận gần nhất, đội Indonesia non trẻ của Shin Tae Yong để thủng lưới 8 bàn trong 2 trận giao hữu gặp Afghanistan và Oman cùng trận vòng loại mới rồi với Thái Lan.

Ở trận gặp Afghanistan, Indonesia thủng lưới 3 bàn trong đó bàn đầu tiên họ thua khi hiệp 1 mới qua được 7 phút, bàn thua thứ 2 đến khi hiệp 1 còn 1 phút trong khi bàn thua thứ 3 cũng đến khi hiệp 2 mới qua 7 phút.

Trận gặp Oman, Indonesia để thua 2 bàn vào những khoảng thời gian đầu và cuối các hiệp đấu trong đó bàn thua đầu tiên đến khi hiệp 1 còn 5 phút là kết thúc trong khi bàn thua cuối cùng diễn ra khi hiệp 2 chỉ còn 2 phút.

Trận gặp Thái Lan, Indonesia cũng thủng lưới 2 bàn vào những khoảng thời gian nhạy cảm tương tự. Bàn thua đầu tiên đến khi hiệp 1 mới diễn ra được 5 phút còn bàn thua thứ 2 đến khi hiệp 2 cũng mới bắt đầu được 5 phút.

Rõ ràng, các cầu thủ trẻ của ông Shin Tae Yong có xu hướng mất tập trung vào thời điểm đầu và cuối các hiệp đấu. Điều này cũng dễ hiểu bởi họ đều là những cầu thủ trẻ, chủ yếu thuộc quân số của đội U19 và U23 Indonesia, nên khó tránh khỏi có những giây phút sao nhãng nhiệm vụ phòng ngự.

Đây là những thời điểm “vàng” mà các cầu thủ tấn công của Việt Nam cần tận dụng để ghi bàn. Trong thế trận mà rất có thể ông Shin Tae Yong sẽ cho Indonesia đá phòng ngự phản công, việc ghi bàn dẫn trước sẽ giúp chúng ta càng thêm chủ động, tạo lợi thế tâm lí và khiến chiến thuật của đối phương phá sản.

Như thế, tuyển Việt Nam càng dễ đá và cơ hội chiến thắng Indonesia càng cao bởi một khi bị thủng lưới và bị dẫn trước, Indonesia sớm muộn cũng phải đẩy cao đội hình tấn công, để lộ nhiều khoảng trống hơn bên sân nhà và đó là cơ hội để Việt Nam tung ra những đòn phản công sắc lẹm để “đóng hòm” trận đấu.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN