TTVH Online

Ngoại binh Malaysia khó đá chính trước Việt Nam

06/06/2021 18:07 GMT+7

Sự chỉ trích của CĐV Malaysia khiến ngoại binh nhập tịch Guilherme de Paula ít cơ hội ra sân ở trận gặp Việt Nam ngày 11/6.

(Thethaovanhoa.vn)- Sự chỉ trích của CĐV Malaysia khiến ngoại binh nhập tịch Guilherme de Paula ít cơ hội ra sân ở trận gặp Việt Nam ngày 11/6.

HLV Malaysia lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch

HLV Malaysia lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch

HLV Tan Cheng Hoe cho biết lý do ông sử dụng tiền đạo nhập tịch De Paula suốt 90 phút ở trận thua của Malaysia trước UAE. Trong khi đó, trưởng đoàn của Malaysia cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch.

Chính sách nhập tịch ồ ạt đã khiến Malaysia phải trả giá đắt. Bằng chứng là trận thua đậm 0-4 trước UAE ở vòng loại World Cup 2022. HLV Tan Cheng Hoe đã nóng vội trong cách dùng cầu thủ nhập tịch và từ chỗ kỳ vọng, Malaysia có thể mất luôn hy vọng làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022.

Những chuyên gia, cựu cầu thủ Malaysia đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia về chủ trương mời gọi các cầu thủ nhập tịch khoác trên mình màu áo ĐTQG. 

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, bảng G vòng loại World Cup 2022, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022, De Paula, Thái Lan, UAE, Indonesia, Malaysia
Sự vụng về của De Paula (vàng) khiến CĐV Malaysia chỉ trích chính sách nhập tịch ồ ạt của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Ảnh: FIFA

Cựu tiền đạo ĐTQG Malaysia Safee Sali nói: “Chúng ta đều bị lừa dối bởi đội hình và kế hoạch nhập tịch cầu thủ đang được thực hiện. Tất cả chúng ta đã tin tưởng và đặt kỳ vọng quá cao ở họ. Tôi vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ gốc Malaysia nếu họ được trao cơ hội. Đội tuyển chỉ có thể giành chiến thắng khi mà các cầu thủ đều chơi hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Malaysia đã thủng lưới gấp đôi trước UAE hôm 3/6 so với khi họ bị thua 1-2 trận lượt đi. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe gần như chỉ biết chịu trận trước các học trò HLV Van Marwijk. Lỗi chính của Malaysia thuộc về HLV Tan Cheng Hoe, nhưng các cầu thủ chơi trên sân cũng phải nhận phần trách nhiệm.

Ngoại binh nhập tịch được kỳ vọng De Paula đã bỏ qua tình huống ngon ăn nhất trận có thể gỡ hoà cho Malaysia.  Tiền đạo sinh năm 1986 thậm chí đã nổi nóng với trọng tài ở trận gặp UAE vì bị phạm lỗi. Sự thiếu chuyên nghiệp của De Paula khiến nhiều CĐV chỉ trích vì gây ảnh hưởng đến đội nhà.

Malaysia đã nóng vội khi nhập tịch và tung vào sân hàng loạt cầu thủ mới, bất chấp họ còn chưa kịp hiểu biết với những cầu thủ cũ.

Ở trận đấu với UAE, ông Tan Cheng Hoe mạnh dạn dùng trục giữa toàn cầu thủ mới gồm trung vệ Dion Cools, tiền vệ trung tâm Liridon Krasniqi và tiền đạo Paula.

Niềm tin quá lớn cho những cái tên này đã khiến những ngôi sao được chờ đợi nhất của Malaysia như Sumareh hay Safawi Rasid gần như mất hút ở trận gặp UAE.

Khi HLV Tan Cheng Hoe nhận ra thực tế này giữa cơn bão chỉ trích đang hướng về đội tuyển, Malaysia có thể sẽ trở về với thực tế từ trận gặp Việt Nam.

Với đội hình ăn ý từng giúp họ gây khó khăn rất nhiều mỗi khi gặp thầy trò HLV Park Hang Seo 2-3 năm trước, Malaysia có thể tự rút kinh nghiệm và cản bước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày 11/6 tới.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN