TTVH Online

HLV Van Marwijk nhắc cầu thủ UAE về trận thua Thái Lan

06/06/2021 14:06 GMT+7

HLV từng đưa Hà Lan đến chung kết World Cup 2010 nhắc các học trò rằng đội nhà đã thua Thái Lan 1-2 ở lượt đi. UAE cần quên ngay trận thắng Malaysia 4-0 để hướng tới việc đánh bại Thái Lan ngày 7/6.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV từng đưa Hà Lan đến chung kết World Cup 2010 nhắc các học trò rằng đội nhà đã thua Thái Lan 1-2 ở lượt đi. UAE cần quên ngay trận thắng Malaysia 4-0 để hướng tới việc đánh bại Thái Lan ngày 7/6.

HLV Bert van Marwijk: ‘Trọng tài rút thẻ đỏ với tốc độ chóng mặt’

HLV Bert van Marwijk: ‘Trọng tài rút thẻ đỏ với tốc độ chóng mặt’

HLV trưởng của đội tuyển UAE Van Marwijk không phục với thất bại của đội nhà, nhất là tình huống trọng tài người Nhật Bản truất quyền thi đấu một học trò của ông.

HLV Van Marwijk cho biết trước trận đấu với Thái Lan: “Tôi vẫn chưa hài lòng với chiến thắng 4-0 trước Malaysia ở trận đấu vừa qua. Các cầu thủ phải quên ngay trận thắng Malaysia mới đây. Chúng tôi còn mục tiêu là phải thắng mọi trận đấu của bảng G này.

Chúng tôi sẽ tập trung vào trận gặp Thái Lan. Họ là một đội mạnh và đã đánh bại chúng tôi trong trận lượt đi. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để chiến thắng”.

HLV Van Marwijk, bóng đá, UAE, Thái Lan, Thái Lan vs UAE, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, Van Marwijk, Ali Mabkhout, bóng đá Việt Nam hôm nay, bảng G vòng loại World Cup
HLV Van Marwijk nhắc các học trò về thất bại 1-2 trước Thái Lan ở lượt đi. Ảnh: The National

HLV Van Marwijk hiểu những thử thách mà UAE đang đối diện. Dù tự tin với ưu thế sân nhà và dàn cầu thủ rất ăn ý lại hưng phấn sau trận thắng đậm Malaysia nhưng Thái Lan là một thử thách hoàn toàn khác.

Thái Lan không dễ buông xuôi và sau trận hoà thất vọng Indoneisa, HLV Akira Nishino sẽ thay đổi để tiếp cận đội chủ nhà theo hướng tích cực hơn trận tới.

Nếu Thái Lan dốc sức ngăn cản UAE, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Trong trường hợp UAE không thể thắng Thái Lan còn Việt Nam thắng được Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ vẫn có ngôi đầu bảng và tiến gần hơn chiếc vé chính thức duy nhất bảng G tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Akira Nishino thừa nhận những khó khăn về sân khách, sự chuẩn bị và nhân sự đã khiến Thái Lan không thể vượt qua Indonesia. Cánh cửa đi tiếp tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã rất hẹp với Thái Lan. 

Vấn đề với Thái Lan lúc này là cần chứng tỏ họ có thể đánh bại UAE để gỡ lại danh dự và có thể cứu cả chiếc ghế của HLV Nishino. 

Vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tiếp tục diễn ra cùng lúc 23h45 ngày 7/6.

Đội nhất bảng Việt Nam (11 điểm/5 trận) sẽ gặp Indonesia (1 điểm/6 trận) và đội nhì bảng UAE (9 điểm/5 trận) sẽ gặp đội hạng 3 Thái Lan (9 điểm/6 trận) UAE.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN