TTVH Online

Copa America náo loạn vì Covid-19

03/06/2021 15:47 GMT+7

Trong lúc EURO 2020 chuẩn bị khởi tranh với những tín hiệu lạc quan về tình hình Covid-19 tại châu Âu, bức tranh Copa America lại là một mớ hỗn độn đầy lo âu khi Nam Mỹ vẫn chìm trong làn sóng dịch bệnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc EURO 2020 chuẩn bị khởi tranh với những tín hiệu lạc quan về tình hình Covid-19 tại châu Âu, bức tranh Copa America lại là một mớ hỗn độn đầy lo âu khi Nam Mỹ vẫn chìm trong làn sóng dịch bệnh.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia (23h45 ngày 3/6)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia (23h45 ngày 3/6)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia. VTV6, VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tuyến UAE-Malaysia, Thailand-Indonesia, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G. 

1. Diễn biến mới nhất về giải đấu danh tiếng nhất Nam Mỹ? Ban tổ chức Copa America quyết định chuyển dịch giải đấu về Brazil, chủ nhà của kỳ Copa America lần thứ 46 cách đây hai năm.

Cả hai quốc gia đồng chủ nhà năm nay là Colombia và Argentina lần lượt mất quyền đăng cai. Colombia dính bất ổn chính trị, trong khi làn sóng Covid-19 mới nhất tại Argentina đã ghi nhận số ca nhiễm trung bình lên tới 30 nghìn một ngày. Đất nước xứ Tango buộc phải thiết lập tình trạng phong tỏa từ ngày 22/5 và chừng đó đủ để Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cảm thấy việc tổ chức ở Argentina không hề an toàn chút nào.

Đó mới chỉ là những gạch đầu dòng mới nhất về tình trạng chao đảo của Copa America lần thứ 47 sau khi đã phải lùi lại 12 tháng vì Covid-19. Trước đó, hai khách mời của giải đấu là Qatar và Australia đã rút lui khỏi giải đấu do không thể đảm bảo việc đi lại vì dịch bệnh. Thể thức giải đấu vì thế buộc phải điều chỉnh: Sẽ chỉ còn 2 bảng 5 đội, nhưng không thay đổi số đội được chọn mỗi bảng là 4. Đã có những lời kêu gọi hoãn Copa America thêm một thời gian nữa, cụ thể là dịch chuyển giải đấu sang năm 2023, sau khi World Cup ở Qatar hoàn tất. Rốt cuộc, Brazil đã trở thành cứu rỗi cho ban tổ chức Copa America khi tiếp tục nhận quyền đăng cai lần thứ hai liên tiếp trong 2 năm.

2. Có điều, Brazil cũng không miễn nhiễm với những rắc rối khi nhận về quyền đăng cai Copa America. Quốc gia xứ Samba này có tới hơn 462 nghìn ca tử vong vì Covid-19, trong lúc số ca mắc mới trung bình mỗi ngày lên tới 6 vạn người. Tình hình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ở Brazil không đem đến những tín hiệu lạc quan: Mới chỉ 10% dân số được tiêm đủ liều, trong khi 20% mới được tiêm một liều.

Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Bolsonaro bị dư luận Brazil chỉ trích rất nhiều về việc đồng ý cho phép nước này đăng cai Copa America giữa lúc dịch bệnh căng thẳng

Rất nhiều quan chức Brazil không đồng tình với động thái đăng cai Copa America giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, cho rằng Brazil “ăn mừng” tình trạng bệnh dịch bằng một giải đấu bóng đá mà người Brazil không cần. Ông Renan Calheiros, một chính trị gia, khẳng định Copa America hoàn toàn có thể biến thành giải vô địch về những ca tử vong vì Covid-19. Nhiều người khác lo ngại Copa America có thể tạo ra một ổ dịch nguy hiểm trên các sân cỏ như cách trận đấu giữa Liverpool và Atletico ở vòng 1/8 Champions League cách đây hai năm đã tạo ra một làn sóng nhiễm Covid-19 tại Anh ra sao. Tổng thống Bolsonaro, một trong những người chịu trách nhiệm về việc giúp Brazil giải cứu Copa America mùa hè này, kỳ vọng một sự kiện bóng đá sẽ làm dân chúng bớt lo lắng vì dịch bệnh. Đây là giải đấu thể thao thứ tư trong 7 năm qua đất nước xứ Samba làm chủ nhà, sau World Cup 2014, Olympic 2016 và Copa America 2019.

Bản thân Brazil cũng chưa thể lên kế hoạch về công tác tổ chức giải đấu ngay khi nhận quyền đăng cai. Những địa điểm nào tổ chức các trận đấu Copa America vẫn là một dấu hỏi. Mới nhất, thành phố Recife đã lên tiếng sẽ không tổ chức bất cứ một trận đấu nào của giải đấu nếu được yêu cầu. Giải VĐQG Brazil sẽ không dừng lại để nhường chỗ cho các trận đấu của Copa America. Điều này tạo ra một rắc rối không hề nhỏ: Các CLB có sân bóng được chọn để tổ chức Copa America sẽ phải đi tìm địa điểm thi đấu tạm thời để tiếp tục các trận đấu của mình ở giải VĐQG.

3. Trên tất cả, liệu Copa America diễn ra giữa lúc đại dịch Covid-19 ở Nam Mỹ vẫn đang căng thẳng có đem đến thảm họa? Argentina, Colombia, Paraguay và Uruguay là những nước đang căng mình với số ca lây nhiễm và tử vong ở mức báo động.

Thử hình dung những Lionel Messi, Sergio Aguero hay Neymar có thật sự thoải mái khi tranh tài ở sân chơi lớn nhất bóng đá Nam Mỹ trong nỗi lo mình có thể dương tính với virus bất cứ lúc nào? Hoàn toàn có khả năng những cầu thủ Nam Mỹ sẽ gieo dịch bệnh trở lại châu Âu, tạo ra sự chao đảo cho các CLB chủ quản trước thềm mùa giải mới.

Mặt khác, khó có khả năng Brazil lẫn CONMEBOL đảo ngược quyết định tổ chức giải đấu. Mỗi quốc gia tranh tài Copa America sẽ thu về số tiền lên tới 4 triệu USD, trong khi nhà vô địch được nhận 10 triệu USD. Mùa Copa America trước, lợi nhuận thu về lên tới 118 triệu USD. Kể cả có phải hạn chế số lượng khán giả vào sân, Copa America vẫn tiếp tục diễn ra ở Brazil, trong những cầu nguyện đây không phải giải đấu tạo ra một ổ dịch bệnh mới cho Nam Mỹ.

Hạnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN