TTVH Online

Chiến lược của Perez: 'Trồng' Ancelotti, 'gối' Raul

03/06/2021 15:50 GMT+7

Trong một hành động được coi là trả đũa Zidane vì bức tâm thư gửi các Madridista, Chủ tịch Florentino Perez đã kí hợp đồng 3 năm với Ancelotti, người mà ông phũ phàng sa thải 6 năm trước đó, như để chứng tỏ, ai cũng có thể làm việc được với mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một hành động được coi là trả đũa Zidane vì bức tâm thư gửi các Madridista, Chủ tịch Florentino Perez đã kí hợp đồng 3 năm với Ancelotti, người mà ông phũ phàng sa thải 6 năm trước đó, như để chứng tỏ, ai cũng có thể làm việc được với mình.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Á

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Á

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia, vòng loại World Cup 2022 châu Á bảng G. Xem bóng đá trực tuyến UAE đấu với Malaysia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Carletto là người dễ được yêu mến. Ông không có cái tôi quá lớn và không phải kiểu người thích phô trương thành tích trong quá khứ, người đã đi khắp cựu lục địa, giành được những danh hiệu lớn và điều mà các ông chủ thích nhất là chiến lược gia người Italy không bao giờ chống lại họ, dù mối quan hệ đấy là khó khăn đến thế nào.

Vì sao là Ancelotti?

Cái kết không thật sự tương xứng với sự khởi đầu ở mùa giải vừa qua tại Everton không khiến tài năng và sự chuyên nghiệp của Carlo Ancelotti bị nghi ngờ. Ông biết cách làm việc với một tập thể không được đánh giá cao về chất lượng cầu thủ cùng mức độ đầu tư vừa phải. Nhưng hai năm ở vùng Merseyside không hoàn toàn vô nghĩa, nó giúp chiến lược gia khiêm tốn này có được cách tiếp cận khác với bóng đá, nó là sự đối lập với những câu lạc bộ lớn mà ông đã từng dẫn dắt.

Phải cạnh tranh ở một giải đấu khắc nghiệt, với nguồn lực hạn hẹp, đối đầu với những chiến lược gia như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, hay những người trẻ trung và đầy sự hiếu kì với nghề cầm quân này như Frank Lampard hoặc Mikel Arteta và cả những người được gạn lọc dày dạn như David Moyes, chắc hẳn ông có thêm rất nhiều trải nghiệm tích cực hơn là tiêu cực.

Nó luôn là điều tốt cho nghề nghiệp, Ancelotti hiểu được trạng thái của một đội bóng trung bình khá, với những cầu thủ chỉ đủ khả năng trụ hạng và luôn ở đâu đó giữa bảng xếp hạng, ông làm quen với những điều kiện ngặt nghèo hơn, nhưng nó cộng hưởng với những kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao trước đó, để ít nhất về mặt logic, tạo ra một phiên bản mới của HLV 61 tuổi.

Ở mặt nào đó, ông có thể bị coi là đã quá già cho những đội bóng lớn khi chấp nhận làm việc ở Everton, là một kiểu nào đó giống như Jose Mourinho, đã đi qua một thời kì đỉnh cao và không thể gượng lại được. Nhưng nếu có khát vọng đủ lớn giống như Alex Ferguson khi đương đầu với Jose Mourinho cách đây hơn 10 năm, Ancelotti sẽ lại là một nhà chinh phục danh hiệu vĩ đại của Real trong mùa giải mới.

Chú thích ảnh
Báo chí Tây Ban Nha cho rằng, Perez gọi lại Ancelotti là để trả đũa Zidane

Trước khi muốn người làm việc biết nghe lời và chấp nhận mọi tác động mang tính khách quan tới công việc của mình, Florentino Perez luôn cần một người hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở Bernabeu, người hiểu rõ phòng thay đồ, có mối quan hệ thân tình với các cầu thủ và có lịch trình khoa học cho những gì sắp diễn ra sau đây về chiến lược nhân sự.

Ancelotti và sự chờ đợi của Perez

Bản hợp đồng 3 năm mà vị chủ tịch quyền lực của đội bóng áo trắng dành cho chiến lược gia người Italy là một sự ngạc nhiên, nếu so với những gì ông dành cho Zidane cho ngày trở lại vào cuối năm 2019.

Nhưng nếu tin vào Florentino Perez, người khởi xướng "cuộc đảo chính" với UEFA khi cho ra đời Super League và đến thời điểm này vẫn chưa từ bỏ kế hoạch, thì người ta biết chắc rằng, luôn có điều gì đó đặc biệt đằng sau cuộc trở lại của Ancelotti.

HLV 61 tuổi này có vẻ như sẽ là người xây dựng nền móng đủ vững vàng để Perez đưa Raul trở lại, hoặc cũng có thể là Xabi Alonso, những người đang đạt được thành công cùng với đội trẻ của Real và Sociedad. Nhưng cả hai chưa đủ kinh nghiệm quản lý để giải quyết những rắc rối trong phòng thay đồ, cũng như cần thời gian để trưởng thành trên ghế chỉ đạo, nó có thể là một hoặc hai năm tới, khi thời điểm chín muồi.

Vị chủ tịch này cần đảm bảo khi Ancelotti rời đi, Dải thiên hà đang ở một trạng thái sung sức nhất. Mặt khác, đây là giai đoạn chuyển tiếp, một sự đoạn tuyệt với vòng quay chiến thắng mà chính Ancelotti là người mở ra với danh hiệu Decima vào năm 2014. Perez không muốn Real bước vào cuộc cách mạng gắt gao giống như Barca, sự mềm mỏng của Ancelotti sẽ có ích hơn là sự đối đầu giống như Koeman đã thực hiện ở Camp Nou.

Một nửa trong số đó vẫn đang đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của Dải thiên hà, nhưng họ đã quá già để có thể tiếp tục cạnh tranh trong vài năm tới, và ở nơi mà những cá tính lớn đang trong thời điểm nhạy cảm thì một người như HLV người Ý này là phù hợp nhất.

Đến lúc này, mặc nhiên là Ramos sẽ không ở lại khi anh chưa kí bản hợp đồng mới. Phần việc của Carletto vì thế cũng nhẹ nhàng hơn, trong khi biết cách ứng xử với những người bị tổn thương như Bale, Marcelo, Isco. Ông đã làm việc với họ đủ lâu để biết những cầu thủ này muốn gì.

Ông sẽ phải có sự sắp xếp phù hợp những người trở lại theo hợp đồng cho mượn, đánh giá và phân loại nhóm gồm Brahim, Bale, Jovic, Odegaard, Ceballos, cũng như có kế hoạch cụ thể với những tài năng trẻ như Blanco hay Gutierrez, tái sinh Hazard và nâng cao sức chiến đấu cho hàng công.

Đây là công việc cần một người lão luyện như Ancelotti, và trước khi nghĩ về Raul hay Xabi, ông Perez cần nhìn thấy một đội bóng ngăn nắp, trật tự và có tính cạnh tranh cao.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN