TTVH Online

Các HLV Đức thống lĩnh Champions League

31/05/2021 06:31 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên ba nhà vô địch Champions League gần đây đều sở hữu các HLV mang quốc tịch Đức. Phải chăng những HLV Đức đang là mốt, là hình mẫu để đưa các đội bóng chinh phục những đỉnh cao châu lục?

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên ba nhà vô địch Champions League gần đây đều sở hữu các HLV mang quốc tịch Đức. Phải chăng những HLV Đức đang là mốt, là hình mẫu để đưa các đội bóng chinh phục những đỉnh cao châu lục?

Ngày Chelsea lên đỉnh sau 9 năm

Ngày Chelsea lên đỉnh sau 9 năm

Hành trình 9 năm cho chức vô địch Champions League thứ hai của Chelsea không hề êm ả một chút nào. Trước khi Thomas Tuchel giải cơn khát châu lục, đội bóng Tây London đã trải qua những đau đớn, những lần thay tướng như thay áo.

Những bước tiến của các HLV “made in Germany” ở sân chơi Champions League không phải là một thứ đột biến gen nào đó không có tín hiệu báo trước. Mùa 2018-19, Klopp đưa Liverpool vươn tới chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử và là danh hiệu đầu tiên sau 14 năm.

Nền tảng để các HLV Đức thăng hoa

Nhưng đó mới chỉ là điểm bắt đầu cho sự thống trị của các chiến lược gia người Đức. Mùa trước, ba trong bốn đội lọt vào bán kết có những HLV Đức trên băng ghế chỉ đạo. Lần lượt là Hansi Flick của Bayern Munich, Thomas Tuchel của PSG và Julian Nagelsmann của Leipzig. Hai cái tên đầu tiên đã đối đầu nhau trong trận chung kết ở Lisbon. Còn mùa này? Vòng tứ kết ghi nhận 4 HLV người Đức. Ngoài ba gương mặt thân quen Flick, Klopp, Tuchel còn có thêm Eden Terzic của Dortmund, dù đây chỉ là một trường hợp tạm quyền. Trận chung kết năm nay, như tất cả đã biết, chứng kiến một HLV Đức nữa lên ngôi: Thomas Tuchel của Chelsea.

Tất nhiên, vinh quang của Klopp, Flick hay Tuchel chỉ là minh chứng cho tư duy bóng đá Đức đang ngày càng thịnh hành trên khắp các đội bóng châu Âu. Thành quả ấy được gieo trồng từ rất xa, những năm 2000, xuất phát từ sự đầu tư có tổ chức của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Ngoài việc chú trọng công tác đào tạo cầu thủ trẻ, những HLV trẻ cũng được coi là mục tiêu để tạo bước đột phá mới. Thay vì đốt cháy giai đoạn như nhiều HLV xuất thân từ cựu cầu thủ, các HLV tại Đức sẽ được trao cơ hội một cách tuần tự. Tuchel, trước khi nở rộ tài năng ở Mainz, Dortmund, PSG và giờ là Chelsea, đã làm quen với công việc huấn luyện ở đội trẻ Stuttgart, rồi tiến lên đội dự bị Augsburg, trước khi chính thức sẵn sàng cho nhiệm vụ ở một CLB hàng đầu nào đó. Quá trình đào tạo bài bàn với số giờ học lên tới 815 giờ cũng là một yếu tố giúp các HLV Đức lĩnh hội tư duy tốt hơn hẳn những đồng nghiệp châu Âu khác.

Chú thích ảnh
Những HLV Đức đang ngày càng chiếm ưu thế ở Champions League ba mùa gần nhất

Làn sóng HLV Đức sẽ còn kéo dài

Câu chuyện một nền bóng đá sản sinh ra những HLV vô địch Champions League liên tiếp trong một giai đoạn chẳng có gì mới lạ nữa. Thập kỷ 90 thế kỷ trước chứng kiến các HLV Italy làm mưa làm gió ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Không ai quên Milan dưới thời Arigo Sacchi đã hai lần liên tiếp vô địch ở các mùa 1988-89 và 1989-90, thời điểm giải đấu chưa mang tên gọi Champions League như hiện tại. Trong những năm đầu tiên mang tên gọi Champions League, một HLV Italy khác là Marcelo Lippi đã mang về danh hiệu đầu tiên vào mùa 1995-96, chức vô địch những Bianconeri sẽ còn nhớ rất lâu trong tâm trí.

Trở lại với sự thống trị của những HLV Đức ở Champions League hiện tại. Phần đa những HLV này, từ Klopp, Flick cho đến Tuchel đều đang ở giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp cầm quân. Họ đã gặt hái được những danh hiệu, nhưng vẫn còn tiềm năng để làm dày thêm bộ sưu tập của mình. Trong lúc Klopp hay Tuchel vẫn tiếp tục gắn bó với các CLB chủ quản, Flick đã sẵn sàng cho thử thách mới: Dẫn dắt đội tuyển Đức sau EURO 2020, khi Joachim Low chính thức kết thúc thời hạn của mình ở ĐTQG.

Phía sau họ, một thế hệ những HLV Đức trẻ tuổi hơn sẵn sàng tiếp nối. Nagelsmann sau những ấn tượng tại Leipzig đã chính thức kế nhiệm Flick tại Bayern Munich từ mùa tới. Marco Rose, người đưa Monchengladbach chuyển mình trong những mùa gần đây, sẽ là tân thuyền trưởng của Dortmund với kỳ vọng giữ chân ngôi sao Erling Haaland khỏi tầm ngắm của các ông lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Sẽ không bất ngờ nếu những đội bóng lớn châu Âu bắt đầu coi những HLV Đức là mỏ vàng tiềm năng. Joachim Low đang được cả Barcelona lẫn Real Madrid nhòm ngó, dù HLV đương nhiệm của đội tuyển Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ tạm biệt băng ghế huấn luyện sau EURO 2020.

Liệu các HLV Đức sẽ tiếp tục duy trì sự thống lĩnh ở sân chơi Champions League trong tương lai? Vẫn là một câu hỏi còn để ngỏ. Nhưng nếu nhìn vào con đường ba HLV người Đức đem về danh hiệu Champions League cho các CLB chủ quản ở ba mùa gần nhất, viễn cảnh một HLV người Đức nữa chinh phục sân chơi danh giá nhất châu lục hoàn toàn có thể xảy ra.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN