TTVH Online

Chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang biến chủng được phát hiện tại Ấn Độ

28/05/2021 20:44 GMT+7

Tối 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã công bố kết quả giải mã gen chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là biến chủng được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã công bố kết quả giải mã gen chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là biến chủng được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.

Cập nhật dịch Covid-19 tối 28/5: Thêm 173 ca mắc trong nước, Bắc Giang có 123 ca

Cập nhật dịch Covid-19 tối 28/5: Thêm 173 ca mắc trong nước, Bắc Giang có 123 ca

Bản tin tối 28/5 của Bộ Y tế cho biết có 173 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 123 ca, Bắc Ninh 20 ca, TPHCM 25 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca. Như vậy, cả ngày nay, Việt Nam đã ghi nhận 254 ca mắc trong đó có 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay.

Theo đó, kết quả giải mã toàn bộ gen chủng SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp) là biến chủng B.1.617.2 (biến chủng được phát hiện tại Ấn Độ).

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường TL19 (Khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Tiến Lực – TTXVN 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến giải mã bộ gen của virus gây bệnh. Mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân thuộc nhóm lây nhiễm này đã được thực hiện giải mã gen. Kết quả thu được 5 bộ gen virus, cả năm đều thuộc biến chủng được phát hiện tại Ấn Độ B.1.617.2.

Đến sáng 28/5, số trường hợp nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã lên con số 44, trong đó có 32 hội viên, 12 người tiếp xúc với nhóm hội viên này. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, môi trường sinh hoạt chung trong nhóm nhỏ hẹp, không thoáng khí, người tham gia không đeo khẩu trang đã tạo điều kiện khiến cho virus lây lan nhanh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai thần tốc các hoạt động truy vết, khoanh vùng, mở rộng xét nghiệm để chặt đứt chuỗi lây nhiễm, không cho lây lan tiếp; đồng thời tiếp tục điều tra nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

Tiến Lực/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN