TTVH Online

Scholes: ‘Thua cuộc gần như đã trở thành điều được chấp nhận ở MU’

27/05/2021 15:49 GMT+7

Paul Scholes đã chỉ trích MU không tiếc lời sau trận thua sốc ở chung kết Europa League trước Villarreal khi tuyên bố “thua cuộc đã gần như trở thành một điều được chấp nhận” tại Old Trafford.

Paul Scholes đã chỉ trích MU không tiếc lời sau trận thua sốc ở chung kết Europa League trước Villarreal khi tuyên bố “thua cuộc đã gần như trở thành một điều được chấp nhận” tại Old Trafford.

Solskjaer và Cavani cãi nhau nảy lửa sau bàn thua của MU

Solskjaer và Cavani cãi nhau nảy lửa sau bàn thua của MU

HLV Solskjaer và Edinson Cavani dường như đã có một màn khẩu chiến sau khi MU bị Villarreal chọc thủng lưới ở phút 30.

Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer tiến vào trận chung kết với tư cách là ứng cử viên vô địch khi chỉ đối đầu một đội Villarreal đứng thứ bảy tại La Liga, nhưng đoàn quân của Unai Emery đã khiến đối thủ của họ choáng váng để giành vinh quang Europa League tại Gdansk.

Gerard Moreno đã đưa Villarreal dẫn trước ở phút 29 trước khi United vùng lên nhờ Edinson Cavani nhưng họ lại không tận dụng được lợi thế về tâm lý và chịu thất bại kịch tính 11-10 trong loạt sút luân lưu, với việc David de Gea bỏ lỡ quả đá phạt đền cuối cùng.

“MU đã chơi không tốt đêm nay", Scholes nói với BT Sport sau tiếng còi mãn cuộc. Nhìn chung đã có tiến bộ. Nhưng liệu thất bại có đủ để làm tổn thương họ? Nó gần như trở thành một điều được chấp nhận ở CLB này rồi. Ole đã giúp CLB tiến bộ, nhưng câu lạc bộ này kỳ vọng sẽ giành được những danh hiệu. Nếu trong vài năm tới mà vẫn không có gì thì anh ấy có thể gặp vấn đề”.

Chú thích ảnh
MU lại trắng tay mùa này

“Với một vài cầu thủ, thất bại không làm tổn thương họ. Bruno Fernandes, Edinson Cavani không thích như vậy nhưng những người khác thì có vẻ như chấp nhận được điều đó, ngay cả HLV của họ. Họ đã trở thành một câu lạc bộ tử tế với đối thủ”.

Đồng đội cũ của Scholes tại United, Rio Ferdinand, cũng ủng hộ đồng nghiệp khi tuyên bố rằng đội bóng đã thất bại khi cố gắng xây dựng một văn hóa chiến thắng.

Ferdinand nói: “Nếu bạn nhìn tổng thể, họ đã cải thiện ở mùa giải trước, và đây là cơ hội để hình thành một phần của văn hóa chiến thắng. Tối nay là một bài test khắc nghiệt và họ đã thất bại. Họ đã không hoàn thành công việc, đó là một thất bại”.

Cựu trung vệ của MU tiếp tục: “Họ không thể vượt qua giới hạn. Bán kết mùa trước, bây giờ họ đã vào chung kết nhưng họ không thể vượt qua giới hạn để giành danh hiệu. Bạn thường không có đủ thời gian. Bây giờ họ đang ở một vị trí mà họ cần biến trận chung kết thành danh hiệu”.

Sau khi về nhì tại Premier League, Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ kết thúc mùa giải bằng chức vô địch Europa League và cũng là danh hiệu đầu tiên của Ole với MU nhưng cuối cùng Unai Emery mới là người chiến thắng.

Chú thích ảnh
Ole vẫn trắng tay với MU

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Marcus Rashford của United thừa nhận câu lạc bộ đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời nhưng khẳng định thất bại sẽ khiến họ thậm chí còn khao khát hơn khi bước vào mùa giải mới.

"Nói một cách dễ hiểu, thật đáng thất vọng", Rashford nói. “Nhưng không có cơ hội để đội bóng này từ bỏ, chúng tôi sẽ trở lại vào mùa giải tới với khát khao lớn hơn”.

Tuyển thủ Anh sau đó nói thêm: “Mọi người nói rất nhiều về việc chúng tôi sẽ xuống dốc. Đối với tôi, tài năng, khả năng, chúng ta có mọi thứ để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, chúng ta chỉ cần thể hiện nó, tại sao chúng ta lại vào chung kết như thế này, giành chiến thắng trong trận chung kết như thế này. Ở Premier League, chúng tôi về nhì, nhưng chẳng được gì. Man City vô địch giải đấu, chúng tôi về nhì, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Đối với chúng tôi, tôi không muốn nghe ‘họ đã rất gần’, nó không có nghĩa gì cả. Có một người chiến thắng, một người thua cuộc. Lần sau, chúng ta phải chắc chắn rằng mình không thua”.

 

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN