TTVH Online

Klopp: ‘Nếu Man City gặp bão chấn thương như Liverpool, họ không thể vô địch’

22/05/2021 08:56 GMT+7

Huấn luyện viên của Liverpool, Juergen Klopp, kiên quyết rằng Manchester City sẽ không vô địch Premier League mùa giải này nếu họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương mà ông đã gặp phải.

(Thethaovanhoa.vn)- Huấn luyện viên của Liverpool, Juergen Klopp, kiên quyết rằng Manchester City sẽ không vô địch Premier League mùa giải này nếu họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương mà ông đã gặp phải.

Bóng đá hôm nay 22/5: Sự thật về chấn thương của Maguire. Kane công khai muốn chơi cùng De Bruyne

Bóng đá hôm nay 22/5: Sự thật về chấn thương của Maguire. Kane công khai muốn chơi cùng De Bruyne

Bóng đá hôm nay 22/5: Sự thật về chấn thương của Maguire. Kane công khai muốn chơi cùng De Bruyne. Lịch thi đấu bóng đá.

Khi mùa giải chỉ mới diễn ra được 5 vòng đấu, Klopp đã mất đi trung vệ đẳng cấp Virgil van Dijk bởi chấn thương dây chằng đầu gối. Ba tuần sau, Joe Gomez dính chấn thương khi đang cùng đội tuyển Anh tập luyện ở St George's Park trước trận giao hữu với CH Ireland. Mất Van Dijk và Gomez đã là tổn thất lớn, tới đầu tháng 2/2021, Liverpool mất nốt Joel Matip bởi chấn thương dây chằng mắt cá chân gặp phải ở trận thắng Tottenham.

Không có sự phục vụ của cả 3 trung vệ trụ cột trong thời gian dài, HLV Klopp buộc phải chắp vá nhân sự để bổ sung cho vị trí trọng yếu nơi hàng thủ. Tiền vệ Fabinho, đội trưởng Jordan Henderson đều đã được kéo về trám vào vị trí trung vệ. Nat Phillips và Rhys Williams cũng được thử sức dù còn non trẻ thiếu kinh nghiệm. Đến phiên chợ Đông, Liverpool chiêu mộ thành công Ozan Kabak (mượn) và Ben Davies (hợp đồng dài hạn) thì chẳng lâu sau đó, cả hai cầu thủ này đều gặp vấn đề về thể lực.

Chú thích ảnh
Liverpool liên tục mất các trung vệ trụ cột ở mùa giải này vì chấn thương

  

Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League vào Giáng sinh nhưng ảnh hưởng của chấn thương đã khiến đội bóng của Klopp nhanh chóng sa sút khi bước vào năm 2021. Phải tới giai đoạn cuối mùa, với 7 chiến thắng trong 9 trận đấu gần nhất, họ mới đưa mình trở lại với cuộc đua top 4. Nếu đánh bại Crystal Place trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng, thầy trò HLV Klopp sẽ có vé dự Champions League mùa sau.

Đây là thành tích đáng nể với đội bóng mà hồi tháng Ba còn đứng thứ 8 trên BXH. Klopp tin rằng đó là thành tích tuyệt đối họ có thể giành được trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, và chẳng có đối thủ nào có thể làm tốt hơn.

“Một đội bóng giống như một dàn nhạc, nơi rất nhiều người làm việc cùng nhau, nếu mất đi một mảnh ghép bạn vẫn có thể tạo ra bản nhạc nhưng nếu mất đi hai thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Với những chấn thương mà chúng tôi gặp phải, đây không phải là năm để trở thành nhà vô địch. Không có cơ hội đó. Nếu Man City mất 3 trung vệ, họ không thể vô địch giải đấu. Nếu MU mất 3 trung vệ, họ cũng chả có được vị trí như hiện tại.

Chúng tôi đã chiến đấu để trở lại, chấp nhận những khó khăn và cố gắng làm tốt nhất để vượt qua. Nếu chiến thắng vào Chủ nhật tới, chúng tôi sẽ đủ điều kiện dự Champions League. Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể.”

Chú thích ảnh
Klopp đã vượt khó để đưa Liverpool trở lại cuộc đua top 4

  

Trong chiến dịch này, HLV Klopp thường xuyên ca ngợi cầu thủ của mình là “quái vật trí tuệ”.

“Rõ ràng, chúng tôi sẽ không có được vị trí này nếu các cầu thủ không có tố chất đó. Họ có tính cách rất đặc biệt. Nếu bạn từng đặt câu hỏi về tính cách của các cầu thủ trong giai đoạn không quá tốt, bạn phải tự hỏi bản thân tại sao bạn lại làm như vậy. Các cầu thủ đã chứng minh hàng triệu lần rằng đó không phải là tâm lý hay tính cách không ổn.

Đúng là chúng tôi có những lúc không có tâm trạng tốt nhất nhưng chúng tôi luôn tìm ra cách để gắn bó với nhau. Chúng tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho nhau hay chỉ tay vào mặt nhau và nói rằng: 'Là do người này, người kia’. Vì vậy, cho dù điều gì có xảy ra vào Chủ nhật tới thì chúng tôi cũng đã tìm ra lối thoát để đưa mình đến vị trí hiện tại.”

Nguyệt Hà
(Dịch từ báo chí Anh)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN