TTVH Online

Đội trưởng tuyển Thái Lan không màng World Cup

20/05/2021 05:58 GMT+7

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chấp thuận cho hậu vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan không tới UAE dự vòng loại bảng G World Cup 2022 vì tình hình dịch bệnh phức tạp ở Nhật Bản.

(Thethaovanhoa.vn)- Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chấp thuận cho hậu vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan không tới UAE dự vòng loại bảng G World Cup 2022 vì tình hình dịch bệnh phức tạp ở Nhật Bản.

 

Tuyển Thái Lan lo vì Chanathip

Tuyển Thái Lan lo vì Chanathip

HLV Akira Nishino rất có thể sẽ không nhận được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" vẫn đang bị chấn thương và chưa thể ra sân ở J-League 1.

 

Theerathon Bunmathan đã đề xuất nguyện vọng không tới tập trung ĐTQG ở UAE tháng 5 này nhằm chuẩn bị cho 3 trận cuối bảng G với Malaysia, Indonesia và UAE.

Cầu thủ từng nhiều lần mang băng thủ quân đội tuyển Thái Lan cho biết nếu sang UAE tham dự các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 thì khi trở lại Nhật Bản anh phải chịu cách ly tới 14 ngày.

Chanathip, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, đội tuyển Thái Lan, Voi chiến, vòng loại World Cup 2022, Nishino, Park Hang Seo
Bunmathan khiến CĐV Thái Lan tự hào với thành tích VĐQG Nhật Bản với CLB Yokohama F.Marinos. Ảnh: YM

Điều đó khiến hậu vệ của Yokoham F.Marinos phải không thi đấu cho CLB Nhật Bản tới 4 trận.

Chưa kể nếu diễn biến xấu như trường hợp dính Covid-19, Bunmathan sẽ làm ảnh hưởng tới các đồng đội ở CLB lẫn đội tuyển Thái Lan.

Chanathip, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, đội tuyển Thái Lan, Voi chiến, vòng loại World Cup 2022, Nishino, Park Hang Seo
Chanathip có thể cũng không kịp bình phục để dự vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan. Ảnh: CS

Việc Thái Lan không có Bunmathan có vẻ tương tự như đội tuyển Việt Nam khó tìm người thay Hùng Dũng. HLV Akira Nishino thừa hiểu đẳng cấp của Bunmathan cùng với Chanathip đang chơi bóng ở Nhật Bản là những cái tên đẳng cấp nhất.

Ở vòng loại World Cup 2018, Bunmathan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan trước Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Bunmathan cũng làm nên lịch sử cho người Thái Lan khi lên ngôi vô địch quốc gia với Yokohama F.Marinos với tư cách người Thái đầu tiên làm được điều này.

Hậu vệ sinh năm 1990 còn nhiều lần lọt vào danh sách đề cử hậu vệ trái hàng đầu châu lục và sở hữu nhiều siêu phẩm ở sân chơi hàng đầu CLB châu Á AFC Champions League.

Bunmathan cũng là người sút hỏng quả 11m ở trận hoà Việt Nam tại lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hai năm về trước ở Mỹ Đình. Hiện tại, CLB của Bunmathan đang đua tranh chức vô địch giải đấu hàng đầu Nhật Bản. Yokohama F.Marinos xếp thứ 4 sau 13 trận với 27 điểm.

Ngoài Bunmathan, CĐV Thái Lan cũng lo ngại HLV Akira Nishino sẽ không có cả sự phục vụ của “Messi Jay” Chanathip Songkrasin do tiền vệ của Consadole Sapporo vẫn chưa bình phục chấn thương mắc phải hồi đầu tháng 5.

Trước đó, chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda đã quyết định rút khỏi đội tuyển vì chấn thương và phong độ không cao để nhường chỗ cho lớp trẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngày 19/5 cũng đã xác nhận việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 2 nhóm của đội tuyển Thái Lan với 41 cầu thủ. Họ sẽ được bay chuyên cơ riêng tới UAE vào ngày 21/5 và có 2 tuần tập luyện ở đây để HLV Akira Nishino rút gọn danh sách.

Tiền vệ đáng chú ý là Thanawat đang khoác áo đội 1 Leicester City cũng sẽ bay thẳng tới UAE để tập trung với “Voi chiến”.

Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm và họ còn 3 trận với Malaysia, Indonesia, UAE để quyết định cơ hội đi tiếp.

Thái Lan phải thắng tất cả các trận đấu và mong chờ kết quả không thuận lợi của các đối thủ trong bảng mới mong tiến đến vòng loại cuối cùng.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang hơn Thái Lan 3 điểm và xếp đầu bảng, Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm.

UAE đang xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng còn 4 trận chưa đá thay vì 3 như các đội vùng Đông Nam Á.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN