TTVH Online

Benzema tái xuất, tuyển Pháp vui mừng

20/05/2021 10:09 GMT+7

Thời điểm hiện tại chứng kiến các đội tuyển lần lượt công bố danh sách sơ bộ dự EURO 2020. Đáng chú ý, màn tái xuất của Karim Benzema trong màu áo đội tuyển Pháp đã tạo ra không khí với những người yêu mến Les Bleus.

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm hiện tại chứng kiến các đội tuyển lần lượt công bố danh sách sơ bộ dự EURO 2020. Đáng chú ý, màn tái xuất của Karim Benzema trong màu áo đội tuyển Pháp đã tạo ra không khí với những người yêu mến Les Bleus.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Boca Juniors vs Barcelona. TTTT HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Boca Juniors vs Barcelona. TTTT HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores: trực tiếp Boca Juniors vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhì Anh, hạng Nhì Tây Ban Nha, hạng nhì Italia Serie B.

Đã hơn 5 năm kể từ lần gần nhất Benzema hiện diện ở đội tuyển Pháp. Trước khi dính dáng đến scandal tống tiền của cựu tuyển thủ Pháp Mathieu Valbuena, Benzema là chân sút chủ lực ở cấp độ ĐTQG tại bốn giải đấu lớn, lần lượt từ EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012 cho đến World Cup 2014.

Vắng Benzema, đội tuyển Pháp thành công vang dội

Bất công thay, thời Benzema hiện diện chứng kiến đội tuyển Pháp chơi không mấy thành công ở các giải đấu lớn. Gà trống xứ Gaulois lần lượt dừng bước ở vòng bảng EURO 2008, World Cup 2010 trước khi tiến một cách khiêm tốn đến vòng tứ kết EURO 2012 và World Cup 2014.

Khi Didier Deschamps lên nắm quyền ở đội tuyển Pháp, ông nhận thức rất rõ tầm quan trọng của Benzema trong vai trò trung phong. Có điều, áp lực quá lớn từ vụ scandal đã nói ở trên khiến một HLV đề cao đạo đức như Deschamps không thể chấp nhận để một chỗ đứng ở đội tuyển Pháp cho Benzema. 5 năm không Benzema, đội tuyển Pháp lại chơi khá thành công tại các giải đấu lớn. Thầy trò Deschamps lọt vào chung kết EURO 2016 trước khi đăng quang ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga. Không có một tay săn bàn như Benzema, đội tuyển Pháp tiến xa ở các giải đấu lớn nói trên nhờ một tập thể đồng đều, không đặt ngôi sao nào lên trên lợi ích ĐTQG. Những Paul Pogba, Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe luôn sẵn sàng hòa hợp trong lối chơi của đội tuyển Pháp, bên cạnh những khoảnh khắc lóe sáng chính họ tạo ra trong hành trình tiến sâu của thầy trò Deschamps. Benzema không thể lên tuyển đánh dấu cơ hội làm kép chính cho Olivier Giroud. Tiền đạo thuộc biên chế Chelsea không phải một chiếc xe F1 siêu hạng như Benzema, nhưng bù lại là một chiếc xe kart cần cù, sở hữu khả năng làm tường siêu hạng để mở đường cho những cầu thủ tấn công tuyển Pháp băng lên tìm thấy cơ hội ăn bàn rõ hơn bao giờ hết. Pháp lên đỉnh thế giới mà không cần sở hữu một tiền đạo cự phách nào trong tay Deschamps.

Chú thích ảnh
Màn tái xuất của Benzema sau hơn 5 năm vắng bóng là một tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển Pháp trước thềm EURO 2020

Vẫn là một sự trở lại cần thiết

Hơn hai năm kể từ chiến tích ấy, đội tuyển Pháp hiểu rõ thách thức nào chờ đợi mình ở EURO 2020, giải đấu buộc phải lùi thời gian tổ chức một năm vì đại dịch Covid-19. Trên giấy tờ, hàng công Deschamps vẫn có rất nhiều gương mặt hứa hẹn, từ Giroud, Griezmann và đặc biệt là Mbappe, người tiếp tục cho thấy những bước tiến đáng kinh ngạc từ World Cup 2018. Không cần nghi ngờ gì nữa, chân sút 22 tuổi này sẽ là niềm hy vọng lớn nhất cho hành trình hướng đến chức vô địch EURO đầu tiên sau hơn 20 năm cho Les Bleus.

Vậy tại sao HLV Deschamps lại gạt qua một bên sự thiếu thiện cảm về cách ứng xử của Benzema để gọi tiền đạo 33 tuổi này trở lại đội tuyển Pháp? Dễ thấy chiến lược gia 52 tuổi này muốn làm mới lối chơi của Les Blues vốn đang phụ thuộc nhiều vào cảm hứng và phong độ của Mbappe. Siêu sao thuộc biên chế PSG này còn nhiều thời gian và đủ khả năng để chạm đến tầm ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng một mình anh không phải lúc nào cũng đủ sức gánh vác cả hàng công đội tuyển Pháp. Còn Giroud thì sao? Tuyển thủ người Pháp vẫn đảm bảo chỗ đứng ở EURO 2020, nhưng sự sắc bén của anh bắt đầu đi xuống theo tuổi tác, thể hiện qua những màn trình diễn kém hiệu quả gần đây trong màu áo Chelsea. Mẫu trung phong chịu di chuyển rộng nhưng vẫn đảm bảo độ sắc bén và khả năng đánh hơi bàn thắng là mảnh ghép còn thiếu ở đội tuyển Pháp lúc này.

Còn Benzema, hơn 5 năm không vướng bận đội tuyển Pháp là thời gian anh bùng nổ trong màu áo Real Madrid. Riêng mùa này, chân sút 33 tuổi này đóng góp đến 29 bàn cho đội chủ sân Alfredo Di Stefano trên tất cả các đấu trường. Đội bóng của HLV Zinedine Zidane đã không thể tiến gần đến cơ hội vô địch Champions League, nhưng vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh danh hiệu La Liga. Mỗi mùa giải Benzema tỏa sáng, những cổ động viên đội tuyển Pháp lại tự hỏi vì sao HLV Deschamps vẫn thờ ơ đóng cửa lên tuyển với chân sút này. Cho đến tận bây giờ, Benzema mới được nhìn thấy cơ hội trở lại một giải đấu cùng Les Bleus. Gạt qua một bên câu chuyện quá khứ, giờ là lúc tất cả kỳ vọng tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid sẽ bùng nổ trong màu áo ĐTQG.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN