TTVH Online

Top 4 ngoại hạng Anh: Nếu Liverpool và Leicester bằng điểm và hiệu số, điều gì xảy ra?

18/05/2021 15:40 GMT+7

Với hai trận đấu còn lại và chỉ có ba điểm cách biệt đội xếp thứ ba Leicester City và Liverpool ở vị trí thứ năm, hai suất dự Champions League cuối cùng vẫn còn rất căng thẳng.

(Thethaovanhoa.vn) - Với hai trận đấu còn lại và chỉ có ba điểm cách biệt đội xếp thứ ba Leicester City và Liverpool ở vị trí thứ năm, hai suất dự Champions League cuối cùng vẫn còn rất căng thẳng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước vòng 37: Liverpool sẽ vào top 4?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước vòng 37: Liverpool sẽ vào top 4?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Chelsea vs Leicester, MU vs Fulham. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh

Chelsea sẽ tiếp đón chính Leicester vào đêm nay, khiến cuộc đua vốn đã hấp dẫn nay lại thêm phần thú vị. Hy vọng giành quyền tham dự Champions League của Liverpool dường như đã kết thúc sớm hơn, nhưng thất bại của Chelsea trước Arsenal và các chiến thắng của Liverpool trước MU và West Brom đã đưa The Kop trở lại. Bởi vì nếu đoàn quân của Jurgen Klopp thắng cả hai trận còn lại trước Burnley và Crystal Palace, họ sẽ kết thúc với 69 điểm, trong khi cả Leicester và Chelsea đều không thể đạt được con số này vì họ phải đá với nhau vào giữa tuần này.

Nếu Chelsea đánh bại Leicester vào đêm thứ Ba với tỷ số 1-0, và The Blues tiếp tục đánh bại Aston Villa, thì vị trí thứ ba sẽ là của họ. Nhưng với việc Leicester và Liverpool có thành tích ghi bàn gần như giống hệt nhau trong mùa giải này - cả hai đều có hiệu số bàn thắng bại là +21 và Leicester chỉ ghi nhiều hơn The Kop hai bàn - thì có khả năng các đội có thể kết thúc với cùng số bàn thắng và hiệu số bàn thắng bại trong mùa giải này.

Chú thích ảnh
Cuộc đua Champions League đang diễn ra cực kì căng thẳng, kịch tính và khó lường

Ví dụ, nếu Chelsea thắng 1-0 vào đêm thứ Ba nhưng sau đó Bầy cáo tiếp tục đánh bại Tottenham 3-0 vào Chủ nhật, trong khi The Kop thắng 3-2 trước Burnley và 2-1 trước Crystal Palace, thì cả Leicester và Liverpool sẽ có số điểm và thành tích ghi bàn giống hệt nhau - không chỉ về hiệu số bàn thắng bại mà còn về số bàn thắng lẫn bàn thua. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong tình huống đó? Thành tích đối đầu sẽ được tính đến và khi đó lợi thế sẽ thuộc về Liverpool khi họ đã thắng 3-0 ở lượt đi tại Anfield và thua 1-3 tại lượt về.

Khi thành tích đối đầu vẫn không thể phân định thì đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách trong các trận đấu đó sẽ có vị trí cao hơn. Nhưng trong trường hợp vẫn không có sự khác biệt - ví dụ Leicester thắng 3-0 ở lượt về - thì nó sẽ dẫn đến một trận play-off được sắp xếp trên sân trung lập, với thể thức, thời gian và địa điểm được xác định bởi BTC Premier League.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN