TTVH Online

Vì sao Chelsea có nguy cơ 'mất cả chì lẫn chài'?

17/05/2021 21:03 GMT+7

9 ngày trước, Chelsea dường như không thể bị chặn lại. Họ vào chung kết cúp FA, vào chung kết Cúp C1, và lên thứ 3 Ngoại hạng Anh. 9 ngày sau, họ có nguy cơ đánh mất tất cả.

9 ngày trước, Chelsea dường như không thể bị chặn lại. Họ vào chung kết cúp FA, vào chung kết Champions League, và lên thứ 3 Ngoại hạng Anh. 9 ngày sau, họ có nguy cơ đánh mất tất cả.

Chelsea: Giữa lằn ranh thành công và thất bại

Chelsea: Giữa lằn ranh thành công và thất bại

HLV Thomas Tuchel đã tạo ra những kết quả ấn tượng kể từ khi tiếp quản Chelsea vào tháng 1/2021 nhưng đây vẫn chưa thể coi là mùa giải thành công của đội chủ sân Stamford Bridge và cá nhân chiến lược gia Đức

 

Chelsea đã bị Leicester đánh bại ở chung kết cúp FA, đã tụt xuống thứ 4 Premier League và chỉ còn hơn Liverpool thứ 5 đúng 1 điểm. Sức lực bị bào mòn, áp lực gia tăng và tâm lí căng thẳng khiến nguy cơ thất bại của họ ở chung kết cúp C1 lớn hơn.

Tất nhiên, Thomas Tuchel tìm cách gạt đi những ý kiến cho rằng thất bại ở chung kết cúp FA có thể ảnh hưởng tới tâm lí thi đấu của Chelsea khi họ tiếp Leicester trên sân nhà trong vòng đấu áp chót của giải Ngoại hạng mùa này. "Hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Trận thua này chả liên quan gì tới cuộc đua top 4 cả", HLV người Đức nói chắc như đinh đóng cột.

Chelsea, Kết quả Chelsea vs Leicester, Chelsea trắng tay, Cúp C1, Cúp FA, Top 4, Thomas Tuchel, Chelsea sa sút, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
HLV Chelsea Thomas Tuchel

Nhưng ông Tuchel nói gì là một chuyện, còn cầu thủ Chelsea cảm thấy ra sao có thể lại là chuyện khác. Làm sao có thể nói là bình thường nếu bạn thua một trận chung kết trên sân Wembley? Đó là sự tổn thương tâm lí và cần có thời gian để phục hồi.

Chelsea có 72 giờ để quên đi thất bại trước Leicester trước khi họ gặp lại chính đối thủ này trong trận đấu mà ông chủ của họ Roman Abramovich cho là còn quan trọng hơn cả trận chung kết cúp FA. Nếu không thắng, Chelsea sẽ mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự cúp C1 vào tay Liverpool

"Nếu bạn nắm trong tay đội ngũ vào đến chung kết cúp FA, chung kết cúp C1 và từ vị trí thứ 9 gia nhập cuộc đua vào top 4 cuối mùa thì không có lí do gì để nghi ngờ Chelsea không đủ mạnh để vượt qua thách thức hiện nay. Chúng tôi đã đủ mạnh mẽ để làm được những gì mọi người đã thấy cho tới thời điểm này thì tôi chắc rằng chúng tôi cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách trước mắt. Tất nhiên là không dễ dàng nhưng rất thú vị. Nhiều đội muốn được như chúng tôi hiện tại", ông Tuchel vẫn nói đầy tự tin.

Chú thích ảnh
Chelsea đã ngậm ngùi nhìn Leicester đăng quang ở cúp FA

 

HLV người Đức có lí. Nếu Chelsea đánh bại Man City lần thứ 3 mùa này ở chung kết cúp C1 ngày 29/5 tới thì đó vẫn sẽ là một năm tuyệt vời với họ. Nhưng sẽ là kịch bản không tưởng nếu Chelsea sau khi thua chung kết cúp FA lại thua nốt chung kết cúp C1 và văng khỏi top 4 Ngoại hạng Anh.

"Có những khía cạnh trong lối chơi ở trận gặp Leicester chúng tôi hoàn toàn hài lòng. Rất khó chấp nhận nhưng thực tế là không có đội nào không bao giờ thua ở trận chung kết. Quan trọng là Chelsea cần trở lại và sẵn sàng chiến đấu cho những mục tiêu còn lại của mùa giải", vẫn lời Tuchel.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN