TTVH Online

Thế giới hơn 163 triệu người mắc Covid-19, gần 3,4 triệu ca tử vong

17/05/2021 10:16 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 17/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 163.705.744 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 3.392.874 ca tử vong. Hiện có hơn 142 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 18,15 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 17/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 163.705.744 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 3.392.874 ca tử vong. Hiện có hơn 142 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 18,15 triệu bệnh nhân đang được điều trị.   

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 17/5. Thế giới có 4.750.403 ca nhiễm, hơn 313.805 người tử vong

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 17/5. Thế giới có 4.750.403 ca nhiễm, hơn 313.805 người tử vong

Tính đến 21h ngày 17/5 (giờ Việt Nam), thống kê trên trang mạng worldometers.info cho thấy thế giới ghi nhận 4.750.403 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và số người tử vong vì bệnh này cũng tăng lên hơn 313.805 người. Trong khi đó, số ca phục hồi là 1.830.514 ca. 

Tại châu Mỹ, Brazil thông báo ghi nhận 1.036 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên là 435.751 ca. Trong khi đó, số ca mắc bệnh cũng tăng lên mức 15.627.475 ca, tăng 40.941 ca so với một ngày trước đó.

Chile ghi nhận 6.320 ca mắc mới và 68 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 1.286.548 ca và 27.832 ca. Bộ Y tế Chile báo cáo số ca mắc mới tại nước này trong tuần qua đã có dấu hiệu giảm nhẹ trong khi số bệnh nhân cần nhập viện điều trị cũng đã xuống mức thấp hơn.   

Tại châu Âu, Anh ghi nhận thêm 1.926 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này lên là 4.450.777 ca. Bên cạnh đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này cũng tăng thêm 4 ca lên tổng số là 127.679 ca. Anh cũng đã đạt được cột mốc quan trọng trong tiêm phòng COVID-19 khi cuối tuần qua, quốc gia này hoàn thành mục tiêu tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh cho 20 triệu người trưởng thành, tương đương 38,2% tổng số người trưởng thành tại nước này.   

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay, Số ca mắc Covid-19 hôm nay, Dịch Covid-19, Tình hình dịch Covid 19 hôm nay, Số ca mắc Covid 19 hôm nay, Dịch Covid 19
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Hoàng gia Papworth ở Cambridge, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh và tình hình dịch bệnh khu vực trên thực tế có nhiều cải thiện, Bồ Đào Nha sẽ mở cửa đón du khách từ tất cả các nước Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 17/5. Theo đó, du khách từ 26 quốc gia thuộc khu vực tự do đi lại Schengen và Anh sẽ có thể tới thăm Bồ Đào Nha vì bất kỳ lý do gì, kể cả những chuyến thăm không cần thiết.   

Tại châu Phi, Algeria quyết định sẽ mở cửa một phần các biên giới quốc gia kể từ đầu tháng 6 tới. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm dịch vẫn phải được thực hiện "nghiêm ngặt" đối với các hành khách muốn vào quốc gia này để phòng chống nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 và các điều kiện nhập cảnh sẽ được thay đổi theo tuần.

Theo đó, mỗi ngày Algeria sẽ đón 5 chuyến bay khứ hồi từ các sân bay của 3 thành phố lớn nhất của quốc gia Bắc Phi này, gồm Algiers, Constantine và Oran. Trước đó, từ ngày 17/3/2020, Algeria đã đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ, trên không và cả đường biển, trừ các trường hợp ngoại lệ được chính quyền cho phép nhập cảnh như hồi hương người Algeria bị mắc kẹt ở nước ngoài, các chuyên gia hoặc cán bộ ngoại giao.

Tính đến chiều 16/5, Algeria ghi nhận tổng cộng 125.311 ca mắc và 3.374 ca tử vong. Hiện Algeria đứng thứ 9 trong số 10 quốc gia châu Phi có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất châu lục này, sau các nước (theo thứ tự) Nam Phi, Morocco, Tunisia, Ethiopia, Ai Cập, Libya, Nigeria và Kenya.   

Trong khi đó, Iran thông báo ghi nhận thêm 11.291 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Trung Đông này lên là 2.751.166 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này tới nay là 76.936 ca, với 303 ca mới trong một ngày qua.   

Saudi Arabia thông báo du khách nước ngoài tới nước này qua đường hàng không từ hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ không cần phải cách ly sau khi nhập cảnh nếu đã được tiêm vaccine COVID-19. Theo cơ quan quản lý hàng không dân sự (GACA), từ ngày 20/5, những người nhập cảnh bằng đường hàng không mà không phải công dân Saudi Arabia, nếu đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và xuất trình được chứng nhận tiêm chủng trước khi đến sẽ không cần phải cách ly 7 ngày.

Tuy nhiên, thông báo cũng cho hay du khách đến từ hơn 20 nước, trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Anh, Đức, Pháp và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn bị cấm nhập cảnh vào Saudi Arabia theo các quy định phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Trước khi có quy định mới, mọi du khách nhập cảnh Saudi Arabia đều phải cách ly trong khoảng thời gian từ 7-14 ngày, tùy thuộc vào điểm xuất phát và kết quả xét nghiệm PCR.

Lê Ánh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN