TTVH Online

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

16/05/2021 11:34 GMT+7

Ngày 16/5/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/5/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội.

Ảnh: Hà Nội rực rỡ sắc đỏ trước Bầu cử QH và HĐND

Ảnh: Hà Nội rực rỡ sắc đỏ trước Bầu cử QH và HĐND

Trong không khí náo nức chào đón ngày 23/5/2021 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016, khắp địa bàn Hà Nội đều rực rỡ màu đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc...

Nghị quyết nêu rõ: Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cân nhắc nhiều mặt và ra Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG trên cơ sở đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của ông Nguyễn Quang Tuấn và đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Đồng thời, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG về việc điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội: Gồm các huyện Mê Linh và Sóc Sơn. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người người ứng cử: 3 người.

Như vậy tại đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội sẽ có 3 ứng cử viên để bầu 2 đại biểu Quốc hội khóa XV.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN