TTVH Online

Xử lý nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

14/05/2021 15:15 GMT+7

Ngày 14/5, thông tin đến báo chí, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua nắm bắt thông tin phản ánh trên một số báo, đài truyền hình, đơn vị vừa xử phạt một nữ tài xế lùi xe trên cao tốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/5, thông tin đến báo chí, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua nắm bắt thông tin phản ánh trên một số báo, đài truyền hình, đơn vị vừa xử phạt một nữ tài xế lùi xe trên cao tốc.

Vụ tai nạn giao thông tại Cầu Giấy, Hà Nội: Xác định danh tính nữ tài xế

Vụ tai nạn giao thông tại Cầu Giấy, Hà Nội: Xác định danh tính nữ tài xế

Ngày 20/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ lái ô tô Mercedes GLC 250 biển kiểm soát 30G-007.85 đâm hàng loạt phương tiện (xe máy, xe đạp điện, xe đạp) khiến các xe bốc cháy và một người tử vong đã trình diện tại Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Nữ tài xế được xác định là bà Vũ T. T (36 tuổi), thường trú tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Làm việc với lực lượng chức năng, bà T thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Chú thích ảnh
Hình ảnh nữ tài xế điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Nguồn: CAND

Tại bản tường trình, nữ tài xế này thừa nhận, vào hồi 8h32, ngày 12/5/2021, bà có điều khiển xe hiệu Innova biển số 20A:477.XX đi từ nút giao Yên Bình để về gang thép Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do không biết đường nên đã cho xe đi lùi trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên). Hành vi nguy hiểm của nữ tài xế này đã bị camera giám sát hành trình của một xe khách trên cao tốc ghi lại.

Thiếu tá Nguyễn Kim Thi cho hay, theo điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nữ tài xế T. sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5-7 tháng và bị tạm giữ xe tới 7 ngày.

Vân Hải/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN