TTVH Online

Naomi Watts - từ người giao báo tới minh tinh Hollywood

13/05/2021 08:47 GMT+7

Nhan sắc của Naomi Watts thuộc vào hàng biểu tượng ở Hollywood, nhưng sự nghiệp của cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo như thế. Phải mất nhiều năm cùng vô số lần thử vai, nữ diễn viên kiêm người mẫu mới có được đề cử Oscar danh giá và khẳng định thực lực trước công chúng cũng như giới phê bình.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhan sắc của Naomi Watts thuộc vào hàng biểu tượng ở Hollywood, nhưng sự nghiệp của cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo như thế. Phải mất nhiều năm cùng vô số lần thử vai, nữ diễn viên kiêm người mẫu mới có được đề cử Oscar danh giá và khẳng định thực lực trước công chúng cũng như giới phê bình.

Naomi Watts hóa thân thành Công nương Diana

Naomi Watts hóa thân thành Công nương Diana

Nữ diễn viên Australia gốc Anh Naomi Watts (44 tuổi) sẽ lột tả chân dung Công nương Diana trong bộ phim tiểu sử về bà mang tựa đề Caught in Flight.

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, Naomi Watts vẫn giữ được nét trẻ trung, quyến rũ trong mắt người hâm mộ. Cô đang trở lại màn ảnh rộng qua phim Trùm cuối siêu đẳng (Boss Level).

Loay hoay tìm lối đi

Sinh ra tại Anh, tuổi thơ của Naomi Watts không mấy yên ả. Bố mẹ ly dị năm cô lên 4. Ba năm sau, bố qua đời vì sốc thuốc, Naomi theo mẹ và em trai tới sống cùng ông bà ngoại một thời gian. Cuối cùng, họ quyết định định cư ở Sydney, Australia từ năm 1982.

Ngôi sao phim King Kong không học hết trung học. Thay vào đó, cô sớm lăn lộn với đủ nghề, từ giao báo, lọc phim âm bản cho tới quản lý một cửa hàng đồ ăn. Năm 18 tuổi, Naomi quyết định sẽ trở thành người mẫu và ký hợp đồng với một công ty mà sau đó đã đưa cô đến Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc, lần thử sức này không thành công.

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp của Naomi Watts

Trở lại Sydney sau thất bại, Naomi Watts một lần nữa đổi nghề, trở thành nhân viên quảng cáo cho một cửa hàng bách hóa và sau đó, được tạp chí Follow Me nhận vào làm với vị trí trợ lý biên tập thời trang. Nhân một lần tham gia hội thảo diễn xuất cuối tuần, Naomi có quyết định để đời: Từ bỏ công việc ở tạp chí để nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, bộ môn cô từng theo đuổi vài năm trước đó, nhưng từng bỏ ngang.

Người đẹp tóc vàng chuyển đến Los Angeles, Mỹ vào năm 1993 để tiếp tục sự nghiệp điện ảnh, nhưng sau một số dự án, cô vẫn chưa thể để lại dấu ấn trong ngành. Sự nghiệp không thuận lợi kéo theo khó khăn lớn về tài chính. Ở thời điểm cùng cực nhất, Naomi Watts còn không có khả năng trả tiền thuê nhà và bảo hiểm y tế.

Nhưng giữ vững phương châm “cứ làm việc rồi sẽ có quả ngọt”, nữ diễn viên vẫn miệt mài tham gia các buổi thử vai và bền bỉ tìm kiếm cơ hội. Trước khi thành danh, ngôi sao phim 21 Grams đã suýt được tham gia các bộ phim như Meet the Parents, The Postman, The Devil’s Advocate nhưng đều lỡ duyên vì nhiều lý do.

Chú thích ảnh
Nhan sắc trẻ hơn tuổi thật của Naomi Watts trong “Trùm cuối siêu đẳng”

“Tôi đã đến New York và thử vai ít nhất 5 lần cho Meet the Father” - cô kể lại - “Tôi nghĩ đạo diễn thích tôi, nhưng hãng phim thì không. Tôi từng nghe muôn kiểu lý do từ chối mà bạn có thể tưởng tượng, và trong trường hợp này, họ nói tôi ... không đủ gợi cảm”.

Sau hơn chục năm tìm chỗ đứng với các vai diễn, bước ngoặt đến khi David Lynch chọn người đẹp tóc vàng cho bộ phim tâm lý kinh dị, Mulholland Drive. Các nhà phê bình khen ngợi Watts, trong khi đạo diễn phim nói màn thể hiện của cô thật “tuyệt vời”.

Tới nay, Naomi Watts không phải là minh tinh hàng đầu, nhưng rõ ràng là một nữ diễn viên thâm niên và có chỗ đứng vững chắc trong ngành, với kinh nghiệm đảm nhận nhiều loại vai khác nhau. Trong đó, cô từng được đề cử 2 giải Oscar, với vai một kẻ nghiện ma túy trong 21 Grams và vai bác sĩ trong The Impossible (2012).

Tình bạn đẹp với Nicole Kidman

Naomi Watts có duyên gặp gỡ bạn tốt Nicole Kidman từ thời thiếu nữ. Họ cùng thử vai cho một quảng cáo bikini (mà cả hai đều không được nhận) rồi cùng đi chung một chiếc taxi về nhà.

“Chúng tôi phải ngồi và chờ đợi trong bộ đồ bơi, cảm thấy xấu hổ vô cùng” - nữ diễn viên phim I Heart Huckabees nhớ lại.

Chú thích ảnh
Naomi Watts (trái) và Nicole Kidman thân thiết tại một sự kiện

Kể từ lần gặp đó, bộ đôi đã duy trì tình bạn suốt nhiều thập kỉ. Chính tại buổi ra mắt phim Dead Calm của Nicole Kidman, Naomi Watts đã gặp đạo diễn John Duigan, người mời cô tham gia một vai phụ trong bộ phim độc lập Flirting, cùng với Kidman và Thandie Newton.

Hiện tại, cả hai ngôi sao đều đã tìm thấy hạnh phúc bên một nửa của mình. Nếu cuộc hôn nhân của Nicole Kidman và ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban được truyền thông Mỹ tán dương là một trong những cặp vợ chồng đẹp đôi nhất Hollywood thì Naomi Watts cũng đang vui vầy bên bạn trai Billy Crudup. Cặp đôi đã hẹn hò được 4 năm, sau khi hợp tác trong loạt phim Gypsy của Netflix vào năm 2017.

Chú thích ảnh
Naomi Watts tổ chức sinh nhật tại bãi biển cho bạn trai Billy Crudup năm 2020

Mối tình hiện tại bắt đầu chỉ một năm sau khi nữ diễn viên chia tay với bạn trai lâu năm Liev Schreiber. Hẹn hò từ năm 2005, sau cuộc gặp gỡ tại Met Gala, Naomi Watts và Schreiber đã có với nhau hai con chung, Alexander (14 tuổi) và Samuel (13 tuổi). Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên đã từ bỏ 2 môn thể thao mạo hiểm mà cô đam mê, đó là bơi cùng cá mập và nhảy dù.

Một mối tình đáng chú ý khác của người đẹp là với bạn diễn Heath Ledger. Họ hẹn hò từ năm 2002-2004 sau khi cùng đóng phim Ned Kelly. Tuy nhiên, đôi trẻ đường ai nấy đi với nguyên nhân được cho là vì Naomi muốn kết hôn và sinh con, nhưng bạn trai kém 11 tuổi của cô khi ấy vẫn chưa sẵn sàng.

Lý lịch trích ngang - Naomi Watts

Tên thật: Naomi Ellen Watts

Ngày sinh: 28/09/1968

Chiều cao: 164 cm

Cân nặng: 57 kg

Số đo ba vòng: 84-63-86 cm

Sở thích: bơi lội, nhảy dù, nấu ăn…

Tài sản: 35 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đang hẹn hò

Duy An (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN