TTVH Online

Ấn Độ báo động tình trạng thả trôi thi thể người bệnh trên sông Hằng

12/05/2021 21:56 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang của nước này điều tra về hành vi thả trôi thi thể người bệnh tử vong do mắc Covid-19 trên sông Hằng, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang vật lộn trong làn sóng lây nhiễm thứ hai.

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang của nước này điều tra về hành vi thả trôi thi thể người bệnh tử vong do mắc Covid-19 trên sông Hằng, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang vật lộn trong làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Thế giới hơn 160 triệu ca mắc Covid-19, hơn 3,3 triệu người đã chết

Thế giới hơn 160 triệu ca mắc Covid-19, hơn 3,3 triệu người đã chết

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 8h ngày 12/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 160.309.181 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 3.330.432 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 138.048. 709 triệu người.

Giới chức Ấn Độ cho biết trong những ngày qua lực lượng chức năng đã vớt được ít nhất 96 thi thể trôi dạt trên sông Hằng tại địa phận các bang Bihar và Uttar Pradesh. Giới chức ở miền Bắc Ấn Độ cho biết họ đã giăng một tấm lưới lớn trên sông Hằng, sau khi phát hiện 71 thi thể trôi dạt. Phát biểu với báo giới, người dân địa phương cho biết nhiều gia đình đã trầm thi thể người thân xuống sông Hằng, bởi họ không thể mua được gỗ cho các lễ hỏa táng truyền thống của người Hindu hoặc do các lò hỏa táng quá tải vì số lượng người chết.

Bộ trưởng Bộ Jal Shakti (phụ trách nguồn nước) của Ấn Độ - ông Gajendra Singh Shekhawat cho biết Bộ Jal Shakti đã khuyến cáo người dân về những hoạt động này, đồng thời đưa ra những lệnh cấm liên quan. Bộ trưởng Shekhawat nêu rõ: “Chúng tôi đã nghiêm khắc cảnh báo về việc thả trôi xác người chết trên sông Hằng và đưa ra các biện pháp cấm, nhằm đảm bảo rằng tất cả các thi thể sẽ được xử lý theo đúng quy định”.

Covid-19, Covid Ấn Độ, tình hình Covid-19 thế giới, sông Hằng, Covid-19 thế giới, diễn biến Covid-19, ca mắc Covid Ấn Độ
Hỏa táng người tử vong vì nhiễm Covid-19 bên bờ sông Hằng tại Ấn Độ (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, Cơ quan quốc gia về giữ gìn môi trường tại sông Hằng thuộc Bộ Jal Shakti đã kêu gọi chính quyền các bang dọc sông Hằng áp dụng các biện pháp ngăn chặn người dân vứt thi thể người chết xuống sông Hằng. Trong công điện gửi tới chính quyền các địa phương ven sông Hằng, cơ quan trên yêu cầu "đảm bảo canh gác nghiêm ngặt dọc theo chiều dài của con sông trong phạm vi quản lý hành chính của chính quyền địa phương, nhằm ngăn chặn hành vi thả trôi xác người chết trên sông Hằng và các nhánh thuộc con sông này, cũng như bất kỳ hoạt động nào khác trong tương lai có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho sông Hằng, hoặc tình trạng sức khỏe và vệ sinh tại khu vực này".

Covid-19, Covid Ấn Độ, tình hình Covid-19 thế giới, sông Hằng, Covid-19 thế giới, diễn biến Covid-19, ca mắc Covid Ấn Độ

Hiện Ấn Độ đã ghi nhận 23.340.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 348.421 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn do nhiều người không được xét nghiệm. Theo số liệu thống kê chính thức từ Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã lên tới 254.197 ca. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua đã có 4.205 người không qua khỏi và đây là con số cao kỷ lục. Số người tử vong do dại dịch Covid-19 đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các nhà xác, lò hỏa thiêu và nghĩa trang tại Ấn Độ.

Thanh Phương TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN