TTVH Online

'Săn' Oscar, nhạc sĩ K-pop đua nhau sáng tác nhạc phim

11/05/2021 14:45 GMT+7

Sau khi các bộ phim "Parasite" và "Minari" được đề cử giải Oscar nhạc phim xuất sắc nhất, nhiều nhạc sĩ K-pop đã tập trung toàn lực vào việc sáng tác âm nhạc cho phim.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Hàn Quốc, sau khi các bộ phim Parasite (Ký sinh trùng - 2019) và Minari (Khát vọng đổi đời - 2020) được đề cử giải Oscar nhạc phim xuất sắc nhất, nhiều nhạc sĩ K-pop đã tập trung toàn lực vào việc sáng tác âm nhạc cho phim. Không chỉ vậy, họ còn cung cấp cho các đạo diễn những chiến lược và giải pháp trong vấn đề này.

'Ứng viên nặng ký' Oscar năm 2021: 'Minari' – Lại chuyện 'giấc mơ Mỹ'

'Ứng viên nặng ký' Oscar năm 2021: 'Minari' – Lại chuyện 'giấc mơ Mỹ'

Lee Isaac Chung (42 tuổi) từng nghĩ tới việc từ bỏ việc làm phim trước khi anh quyết định dồn hết sức vào dự án điện ảnh "Minari" (Khát vọng đổi đời).

1. Trường hợp gần đây nhất là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Jin Ah đã trở thành giám đốc âm nhạc, đồng thời sáng tác phần nhạc nền trong bộ phim Children Are Happy được công chiếu tại các rạp địa phương vào ngày 5/5.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện một cậu bé 9 tuổi tên Dai. Mẹ cậu bé phải nhập viện trong khi cha cậu dường như không bao giờ ở bên cạnh. Dai rất cô đơn nhưng cậu bé sớm có những người bạn mới tại ngôi trường mà cậu vừa chuyển đến. Biết rằng sẽ sớm phải từ biệt người mẹ đau yếu của mình, Dai quyết định tự đi tới bệnh viện thăm mẹ.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ/nhạc sĩ Lee Jin Ah

“Tôi là một người hâm mộ thực sự của Lee Jin Ah. May mắn thay, Lee Jin Ah tỏ ra rất hào hứng khi tôi đề nghị cô ấy làm nhạc cho phim của mình” - đạo diễn Lee Ji Won cho biết trong một cuộc họp báo quảng bá phim được tổ chức mới đây.

“Tôi rất hài lòng khi làm việc với Lee Jin Ah. Tôi có thể cảm nhận được tính cách ấm áp và sự phóng khoáng trong âm nhạc của cô ấy. Tôi nghĩ Lee Jin Ah thực sự đã nắm bắt được tinh thần và cảm xúc của bộ phim này” - Lee Ji Won chia sẻ thêm.

Trước đó, Lee Jin Ah ra mắt với tư cách là một ca sĩ khi xuất hiện trong mùa thứ 4 của chương trình truyền hình thực tế K-pop Star vào năm 2015. Cô được biết đến với giọng hát nhẹ nhàng và khả năng sáng tác. Nữ ca sĩ/nhạc sĩ này được đánh giá là nắm bắt được tâm hồn trong sáng và sự đáng yêu của trẻ thơ qua giọng hát nữ tính và giai điệu ngọt ngào mang tính biểu tượng của mình.

2. Trong khi đó, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Ecobridge đã tham gia sáng tác phần nhạc cho bộ phim ca nhạc The Box, được công chiếu hồi tháng 3. Với sự tham gia của Chanyeol (thành viên nhóm nhạc K-pop nổi tiếng EXO), The Box là câu chuyện về tuổi mới lớn, quanh số phận một nhạc sĩ đầy khát khao tên là Ji Hoon. Ji Hoon chỉ có thể hát khi giấu mình sau một chiếc hộp, tuy nhiên khi gặp một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng một thời, nhạc sĩ này đã nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi và dần dần bộc lộ hình ảnh của mình.

Chú thích ảnh
Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Ecobridge

Với dự án điện ảnh này, Ecobridge có sự lựa chọn các bài hát nổi tiếng, bao gồm Without You của Badfinger (từng được Mariah Carey thể hiện rất thành công), Happy của Pharrell Williams, A Sky Full Of Stars của Coldplay và My Funny Valentine của Rodgers và Hart.

Trong bộ phim, Ecobridge được cho là đã tập trung rất nhiều vào việc khai thác kỹ năng thanh nhạc tiềm ẩn của Chanyeol, nam thần tượng vốn được công chúng biết đến nhiều hơn với tư cách là một rapper.

3. Hồi năm ngoái, rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Primary cũng tham gia thực hiện phần nhạc nền cho bộ phim Time To Hunt (Giờ săn đã điểm) với vai trò giám đốc âm nhạc. Nhà làm phim Yoon Sung Hyun tiết lộ rằng anh đã yêu cầu Primary làm nhạc phim và mục đích là để tạo ra một bài hát cho phần đầu phim.

Chú thích ảnh
Rapper Primary

Yoon Sung Hyun cho biết trong một cuộc phỏng vấn về bộ phim Time To Hunt: “Primary có khả năng tạo ra nhiều phong cách âm nhạc, bao gồm jazz, R&B, hip-hop, điện tử và rock. Giống như Hans Zimmer, có rất nhiều nhà soạn nhạc cho phim đã tạo dựng được sự nghiệp thành công trong nền âm nhạc đại chúng. Mặc dù đây là bộ phim đầu tiên mà Primary tham gia thực hiện nhưng chúng tôi đã có thể thử nghiệm nhiều thể loại, chẳng hạn như hip-hop và ambient (một thể loại âm nhạc điện tử nhấn mạnh vào tông và bầu không khí hơn vào cấu trúc âm nhạc truyền thống)”.

4. Còn ca sĩ/nhạc sĩ Sunwoo Jung A, từng là ca sĩ nhạc jazz và nhà sản xuất của YG Entertainment, đã tham gia sáng tác các bản nhạc phim điện ảnh từ năm 2005. Cô đã tham gia vào các bộ phim như You're My Sunshine (Bên nhau trọn đời - 2005), Two Faces Of My Girlfriend (Cô bạn gái đa nhân cách - 2007) và Members Of The Funeral (2018).

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ/nhạc sĩ Sunwoo Jung A

Hồi năm 2018, Sunwoo Jung A được giới phê bình đánh giá cao khi thể hiện cảm giác tuyệt vọng của thanh thiếu niên thông qua sáng tác âm nhạc trong phim truyền hình After My Death (Sự thật sau khi tự sát - 2018). Phim kể về một nữ sinh trung học mất tích và bị nghi là đã tự sát, đồng thời cùng với một điều bí ẩn chưa được giải đáp để khiến người xem phải suy ngẫm kỹ hơn về những vấn đề đến từ áp lực cuộc sống, chứng trầm cảm tuổi mới lớn hay những nhân tố xã hội góp phần gây ra những vấn đề đó.

Bên cạnh các sáng tác nhạc phim kể trên, Sunwoo Jung A còn tham gia sáng tác nhạc cho các bộ phim On The Way To The Airport (2017), Queen Of Mystery (2018), Mother (2018), Just One Bite (2018), Save Me 2 (2019), Nobody Knows (2019), The King: Eternal Monarch (2019), Stranger 2, Hush, Thank You OST, Maple Story M (đều sáng tác trong năm 2020), L.U.C.A.: The BeginningBeyond Evil năm 2021.

Nhạc nền phim "Time to Hunt" của Primary:

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN