TTVH Online

Những ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2020

11/05/2021 14:05 GMT+7

Đến hôm nay, trái bóng EURO 2020 tròn đúng một tháng nữa mới lăn, nhưng nhiều khả năng người hâm mộ sẽ không được chứng kiến một số ngôi sao của các đội tuyển vắng mặt do chấn thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hôm nay, trái bóng EURO 2020 tròn đúng một tháng nữa mới lăn, nhưng nhiều khả năng người hâm mộ sẽ không được chứng kiến một số ngôi sao của các đội tuyển vắng mặt do chấn thương.

Những điều chưa biết về bài hát chính thức của EURO

Những điều chưa biết về bài hát chính thức của EURO

Dublin sẽ không tổ chức các trận đấu theo kế hoạch của EURO 2020 và đội tuyển Ireland cũng không gặp may khi thất bại ở vòng loại nhưng bù lại, vẫn sẽ có một số người Ireland tham gia vào ngày hội bóng đá châu Âu.

Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này là Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo vừa bị chấn thương đầu gối trong hiệp 2 ở trận thắng 3-0 của AC Milan trước Juventus hôm Chủ nhật vừa qua.

Những người có thể vắng mặt

Vị trí của Ibrahimovic sau đó đã được Ante Rebic thay thế và mặc dù HLV của Milan, Stefano Pioli hi vọng chấn thương này là không nghiêm trọng, tất cả vẫn không biết rõ mức độ chấn thương như thế nào.

Nên nói thêm là Ibrahimovic từng bị những chấn thương đầu gối nghiêm trọng trước đây, trong đó có chấn thương khi khoác áo MU và khiến anh phải kết thúc sự nghiệp tại đây để chuyển sang LA Galaxy. Vì vậy, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu chân sút của Milan có kịp bình phục để dự EURO 2020 cùng đội tuyển Thụy Điển hay không, với trận gặp Tây Ban Nha vào ngày 14/6 tới.

Tương tự, đội tuyển Đức cũng không rõ họ có tiền vệ của Bayern Munich, Leon Goretzka hay không khi cầu thủ này phải nghỉ thi đấu hết mùa giải và có thể vắng mặt trong giai đoạn đầu EURO 2020 do chấn thương đùi. Được biết, Goretzka chỉ chơi 10 phút trong trận thắng Moenchengladbach 6-0 cuối tuần qua và theo tờ Kicker, tiền vệ 26 tuổi này bị rách cơ đùi và sẽ nghỉ thi đấu trong 2 tuần cuối mùa giải Bundesliga.

Nhiều khả năng Goretzka sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp có mặt trong trận mở màn EURO 2020 của đội tuyển Đức, gặp Pháp vào ngày 15/6 tại Allianz Arena.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Juve Chiellini đang an ủi Ibrahimovic sau khi tiền đạo người Thụy Điển chấn thương đầu gối và do đó có thể vắng mặt ở EURO 2020

Ở các đội tuyển khác, Phần Lan cũng đang không có tiền đạo Teemu Pukki do chấn thương dây chằng mắt cá. Chân sút của Norwich bị đau ở trận thắng Reading 4-1 tại giải Championship cuối tuần qua nhưng theo HLV đội bóng Anh, Daniel Farke, chấn thương của Pukki không nghiêm trọng và họ sẽ giữ liên lạc với đội tuyển Phần Lan để thông báo tình hình. Theo kế hoạch, Phần Lan sẽ có trận mở màn EURO 2020 trước Đan Mạch vào ngày 12/6 tại Copenhagen.

Ngược lại, Scotland có thể không có tiền vệ Kenny McLean ở trận gặp Czech tại EURO 2020 vào ngày 14/6 sau khi cầu thủ đang khoác áo Norwich chấn thương đầu gối trong trận hòa Barnsley 2-2. Thậm chí, do từ nay đến EURO 2020 chỉ còn 5 tuần, chấn thương này có thể khiến McLean không có tên trong danh sách của Steve Clarke.

Trở lại hay không trở lại?

Không như một số cầu thủ, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool và đội tuyển Hà Lan đã vắng mặt trong gần hết mùa giải 2020-21 do chấn thương. Điều đáng nói là cầu thủ này đang là tâm điểm bất đồng giữa hai đội xung quanh việc anh có nên tham dự EURO 2020 hay không. Van Dijk đã nghỉ thi đấu từ tháng 10/2020 sau chấn thương đầu gối ở trận derby Merseyside và anh mới bắt đầu giai đoạn phục hồi tăng cường. Hiển nhiên thì với một cầu thủ đã vắng mặt lâu như vậy, phía Liverpool không muốn mạo hiểm và đẩy nhanh quá trình phục hồi nhằm đưa Van Dijk trở lại sân cỏ. Trong khi đó, HLV đội tuyển Hà Lan, Frank de Boer lại phớt lờ quan điểm của đội bóng Anh và cho rằng, Van Dijk sẽ quyết định việc anh có nên tham dự EURO 2020 hay không.

Chính vì những rắc rối liên quan đến một trong các trụ cột của đội tuyển Hà Lan mà nhiều người dường như không để ý tới việc cựu tiền vệ của Chelsea và Bayern Munich là Arjen Robben tuyên bố anh sẵn sàng trở lại đội tuyển Hà Lan nếu được triệu tập. Điều đáng nói là Robben đã chia tay sân cỏ quốc tế từ năm 2017 và treo giày sau đó 2 năm trước khi anh trở lại khoác áo FC Groningen năm 2020. Chưa hết, tiền vệ 37 tuổi này đã vắng mặt trong phần lớn mùa giải này và chỉ mới ra sân cuối tuần qua sau 7 tháng nghỉ thi đấu.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN