TTVH Online

Dịch Covid-19: Số bệnh nhân tại Ấn Độ lên tới hơn 22 triệu người

09/05/2021 16:25 GMT+7

Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 403.738 ca mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên là 22.296.414 ca. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mỗi ngày.

(Thethaovanhoa.vn) - Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 403.738 ca mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên là 22.296.414 ca. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mỗi ngày.

Dịch Covid-19 đến sáng ngày 9/5: Các quốc gia láng giềng của Ấn Độ đang trong tình trạng cảnh báo cao độ

Dịch Covid-19 đến sáng ngày 9/5: Các quốc gia láng giềng của Ấn Độ đang trong tình trạng cảnh báo cao độ

Theo trang thống kế worldometers.info, tính đến 8h sáng 9/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 158.302.232 ca COVID-19, trong đó có 3.295.975 ca tử vong. Hơn 135,713 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi còn hơn 19,293 triệu bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Ngày 9/5, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mức 22 triệu trong bối cảnh gần đây nước này liên tục ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Cụ thể, Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 403.738 ca mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát lên là 22.296.414 ca.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới mỗi ngày. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh cũng tăng lên mức 242.362 sau khi có thêm 4.092 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong 24 giờ qua.

Hiện số ca bệnh COVID-19 đang cần được điều trị tại Ấn Độ là 3.736.648 ca, tăng 13.202 ca so với một ngày trước đó.

Trong vài tuần qua, số ca mắc COVID-19 cần điều trị liên tục tăng sau thời gian tạm giảm xuống mức khoảng 10.000 ca/ngày hồi tháng 1/2021. Tổng cộng hơn 18,31 triệu bệnh nhân COVID-19 của nước này đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Chính phủ liên bang Ấn Độ vẫn chưa áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan dù số ca mắc mới mỗi ngày liên tục tăng và tình hình ngày càng nghiêm trọng. Một số bang tại Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp giới nghiêm vào ban đêm hoặc phong tỏa một phần.

Vùng Delhi đã áp dụng lệnh phong tỏa thứ 3 kể từ khi dịch bùng phát, có hiệu lực đến ngày 10/5. Các trường học cũng phải hoãn hoặc hủy một số kỳ thi do tình hình dịch bệnh phức tạp.

Chính phủ liên bang cũng đã tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19 trên cả nước và đến nay đã thực hiện được hơn 300 triệu xét nghiệm.

Ấn Độ triển khai tiêm phòng COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 16/1 và hiện đang trong giai đoạn 3, tiêm cho những người trên 18 tuổi.

Đến nay, nước này đã tiêm hơn 169 triệu liều, sử dụng vaccine Covishield, Covaxin và cũng đã tiếp nhận vaccine Sputnik-V của Nga từ ngày 1/5. 

Ngày 9/5, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo số ca bệnh COVID-19 nặng tại quốc gia này đã tăng lên 1.144 ca, mức cao nhất từng ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là 1.131 ca ngày 7/5. Đây cũng là ngày Chính phủ Nhật Bản quyết định gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và vùng Osaka đến ngày 31/5 và mở rộng biện pháp này ra các tỉnh Aichi và Fukuoka.

Hiện Nhật Bản đang đương đầu với làn sóng dịch bệnh thứ 4, với số ca mắc mới trong ngày 8/5 lần đầu vượt mức 7.000 ca kể từ giữa tháng 1/2021. Hiện có 15/47 tỉnh ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay.

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, từ cuối tháng 4, các vùng trong diện tác động sẽ phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn để hạn chế số ca lây nhiễm, bao gồm các nhà hàng không phục vụ đồ uống có cồn, các trung tâm thương mại lớn phải đóng cửa và các sự kiện phải tổ chức với hình thức không khán giả.

Tuy nhiên, trong quyết định gia hạn mới, một số biện pháp được nới lỏng như các cửa hàng tiện ích được mở cửa tới 20h hằng ngày, một số sự kiện quy mô lớn như hòa nhạc hoặc các trận đấu thể thao được phép tiếp nhận một số lượng giới hạn khán giả.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN