TTVH Online

Thành phố Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm sâu, 8 người tử vong

07/05/2021 21:14 GMT+7

Chiều 7/5, một vụ hỏa hoạn nghiệm trọng đã xảy ra tại căn nhà 3 tầng nằm sâu trong hẻm 47 đường Lạc Lọng Quân, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh khiến 8 người tử vong. Tới 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để đưa các thi thể ra ngoài.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 7/5, một vụ hỏa hoạn nghiệm trọng đã xảy ra tại căn nhà 3 tầng nằm sâu trong hẻm 47 đường Lạc Lọng Quân, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh khiến 8 người tử vong. Tới 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để đưa các thi thể ra ngoài.

Vụ hoả hoạn tại Khu công nghiệp Phú Thị, Hà Nội: Khởi tố vụ án để điều tra

Vụ hoả hoạn tại Khu công nghiệp Phú Thị, Hà Nội: Khởi tố vụ án để điều tra

 Liên quan đến vụ cháy tại Khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm (Hà Nội), chiều 6/5, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về Phòng cháy Chữa cháy". 

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 7/5 tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai lực lượng của Đội chữa cháy Khu vực 1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Quận 10, Quận 11 với 18 phương tiện tới hiện trường.

Chú thích ảnh
 Các con đường dẫn vào hiện trường bị phong tỏa. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, Cảnh sát phải nối vòi cả 100m mới tiếp cận được điểm cháy. Lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu một người ra ngoài. Tới 18 giờ cùng ngày, gần 100 cán bộ chiến sỹ đã dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các nhà lân cân.

Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 8 thi thể ở nhiều vị trí trong căn nhà. Bước đầu xác định được danh tính các nạn nhân là: Ông Hồ Đình Thắng (sinh năm 1978, chủ nhà), các cháu Hồ Đình Nam (sinh năm 2012), Lê Kim Tuyến (sinh năm 2003), Lê Ngân Tuyến (sinh năm 2008), Lê Tân Tuyến (sinh năm 2012), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2006) và một phụ nữ là cô giáo của các cháu. Người thứ 8 hiện chưa xác định được danh tính.

Chú thích ảnh
Vụ cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Quốc Tuấn - TTXVN

Được biết, căn nhà bị cháy là nhà ở kết hợp với kinh doanh nến. 

Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ huy tại hiện trường.

Thành Chung/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN