TTVH Online

Chelsea và Man City vào Chung kết C1: Bóng đá Anh trên đỉnh cao lục địa già

06/05/2021 09:55 GMT+7

2 năm sau trận Liverpool – Tottenham , cúp C1 lại chứng kiến một trận chung kết “toàn Anh” giữa Man City và Chelsea trong khi khả năng MU gặp Arsenal ở chung kết Europa League không hề nhỏ. Bóng đá Anh trên đỉnh Châu Âu.

(Thethaovanhoa.vn) - 2 năm sau trận Liverpool – Tottenham , cúp C1 lại chứng kiến một trận chung kết “toàn Anh” giữa Man City và Chelsea trong khi khả năng MU gặp Arsenal ở chung kết Europa League không hề nhỏ. Bóng đá Anh trên đỉnh Châu Âu.

Chelsea 2-0 Real Madrid: Thắng Real áp đảo, Chelsea tạo Chung kết Cúp C1 toàn Anh

Chelsea 2-0 Real Madrid: Thắng Real áp đảo, Chelsea tạo Chung kết Cúp C1 toàn Anh

Chelsea 2-0 Real Madrid: Chelsea đã thi đấu vượt trội trước Real Madrid và giành thắng lợi thuyết phục 2-0 (3-1 chung cuộc) để giành vé vào Chung kết Champions League mùa này.

Một mùa giải ấn tượng của các CLB Anh ở cúp Châu Âu. Chắc chắn là vậy sau khi Man City và Chelsea vào chung kết cúp C1 theo cách không thể thuyết phục hơn. MU coi như đã “đặt chỗ” ở chung kết Europa League sau chiến thắng 6-2 trước Roma ở bán kết lượt đi còn Arsenal có không ít hi vọng vượt qua Villarreal để đi tới trận cuối cùng của giải này dù thua 1-2 trên đất Tây Ban Nha ở bán kết lượt đi.

Những gì 4 đội bóng Anh, đặc biệt là Man City và Chelsea, làm được tới thời điểm này là vô cùng ấn tượng và thuyết phục. Thành công của City và Chelsea ở cúp C1 mang đậm dấu ấn của hai nhà cầm quân Guardiola và Tuchel, những người đã biến đội bóng của họ thành “quái vật” bằng thứ bóng đá thực dụng, phòng ngự siêu chắc chắn và hiệu quả đỉnh cao.

Chú thích ảnh
Man City thắng thuyết phục PSG để vào chung kết cúp C1

Những quyết định táo bạo và chính xác của Pep Guardiola đã biến Man City thành “Pháo đài” cực khó đánh chiếm, thành cỗ máy chiến thắng đáng sợ. City của Pep mùa này phòng ngự siêu chắc chắn, trưởng thành vượt bậc về tâm lí thi đấu và đá thực dụng hơn nhiều.

Những sai sót ấu trĩ, những sơ hở, yếu kém trong phòng ngự phơi bày ở nhiều mùa Champions League liên tiếp đã được Guardiola sữa chữa gần như hoàn hảo ở mùa này khi City sạch lưới tới 7 trận ở cúp C1.

Kể cả khi đối mặt với những đội bóng sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Dortmund hay PSG, City vẫn biết cách hóa giải đầy ấn tượng. Kể cả khi bị đối phương dẫn trước hay gỡ hòa, City vẫn không nao núng, xuống tinh thần. Đấy là những phẩm chất của kẻ chinh phục.

Chelsea cũng gây ấn tượng không kém. Sự xuất hiện của Thomas Tuchel trên ghế nóng đã tạo ra bước ngoặt diệu kì cho mùa giải của The Blues. Từ chỗ có nguy cơ không vào nổi top 4 Ngoại hạng Anh, Chelsea giờ tràn trề cơ hội kết thúc mùa bóng trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Và đặc biệt, với Tuchel, Chelsea đứng trước viễn cảnh vô địch cúp C1 lần thứ 2 trong lịch sử.

Chú thích ảnh
Chelsea vượt qua Real Madrid để vào chung kết cúp C1

Trong mùa giải mà các CLB tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, các đội Anh vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể và sự vượt trội của họ trong các cuộc đối đầu với các đại diện của bóng đá Tây Ban Nha và Chelsea chính là lá cờ đầu trong những cuộc chiến ấy.

Vòng bảng cúp C1, The Blues bất bại và sạch lưới trước Sevilla trong đó từng hủy diệt đội bóng “chuyên” vô địch Europa League này tới 4-0. Vòng 1/8, Chelsea tiếp tục sạch lưới trước Atletico và thắng đối thủ cực khó chịu này cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 3-0. Đến bán kết, Chelsea lại bất bại trước Real Madrid khổng lồ, hạ đẹp Real 3-1 sau 2 lượt trận để tiến vào chung kết.

Chú thích ảnh
MU gần như chắc chắn vào chung kết Europa League

Nếu Chelsea là “sát thủ” của các đội Tây Ban Nha nói riêng và các đối thủ khác nói chung trên đường vào chung kết cúp C1 thì MU tô điểm thêm cho sự vượt trội của người Anh trước người Tây Ban Nha ở Europa League khi đánh bại Sociedad rồi Granada. Sau khi “giải quyết” gọn gàng các đội Tây Ban Nha, MU tiếp tục hủy diệt Roma 6-2 ở bán kết lượt đi và gần như chắc chắn cầm vé vào chung kết.

Nếu Arsenal vượt qua Villarreal chung cuộc ở bán kết Europa League, bóng đá Anh rất có thể sẽ thống trị cúp Châu Âu tuyệt đối mùa này. Nhưng ngay cả khi chuyện đó không xảy ra, người Anh vẫn tràn trề hi vọng vô địch cả 2 cúp Châu Âu bởi cúp C1 chắc chắn sẽ chứng kiến Man City hoặc Chelsea lên ngôi trong khi Europa League có thể một lần nữa chứng kiến MU nâng cúp sau chức vô địch năm 2017.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN