TTVH Online

Chân dung người đưa Jose Mourinho tới AS Roma

05/05/2021 19:00 GMT+7

Kể từ mùa giải tới, Jose Mourinho sẽ dẫn dắt AS Roma. Đưa “Người đặc biệt” đến với đội bóng thủ đô Italia là Dan Friedkin, chủ sở hữu của câu lạc bộ. Ngoài những doanh nghiệp hoạt động thành công mang về số tài sản 3 tỷ bảng Anh, Dan Friedkin còn có khá nhiều điều thú vị ít người biết đến.

(Thethaovanhoa.vn)- Kể từ mùa giải tới, Jose Mourinho sẽ dẫn dắt AS Roma. Đưa “Người đặc biệt” đến với đội bóng thủ đô Italia là Dan Friedkin, chủ sở hữu của câu lạc bộ. Ngoài những doanh nghiệp hoạt động thành công mang về số tài sản 3 tỷ bảng Anh, Dan Friedkin còn có khá nhiều điều thú vị ít người biết đến.

Mourinho đã nhận được bao nhiêu tiền đền bù sa thải qua các năm?

Mourinho đã nhận được bao nhiêu tiền đền bù sa thải qua các năm?

Tottenham vừa sa thải Mourinho và họ phải đền bù cho HLV này 15 triệu bảng. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ so với số tiền khổng lồ chiến lược gia này nhận được từ việc bị sa thải qua nhiều năm.

Rome

Trở lại tháng 8/2020, Dan Friedkin (55 tuổi), quyết định mua lại AS Roma- đội bóng chưa giành được danh hiệu nào kể từ năm 2001, từ doanh nhân James Pallotta. Thỏa thuận mua bán được thực hiện với giá khoảng 512 triệu bảng Anh. Friedkin đã mô tả cảm giác của ông khi hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ.

“Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, khiêm nhường và chúng tôi rất vui khi được gia nhập đại gia đình AS Roma. Đó cũng là một khoảnh khắc vô cùng nghiêm túc, vì chúng tôi có một trách nhiệm to lớn; một khoảnh khắc mà chúng tôi không thể chần chừ, vì có quá nhiều việc phải làm.”

Chú thích ảnh
Dan Friedkin mua lại AS Roma với giá 512 triệu bảng Anh

  

Quyết định “nghiêm túc” đầu tiên mà Friedkin đưa ra là sa thải huấn luyện viên Paulo Fonseca khi chứng kiến phong độ sa sút đáng báo động của AS Roma, khiến đội bóng tụt từ vị trí thứ 3 trong tháng Hai xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A và hiện đang chiến đấu với Sassuolo để giành một suất dự Europa League.

Hollywood

Tại Mỹ, Tập đoàn Friedkin do Friedkin đứng đầu là nhà phân phối nhượng quyền bán Toyota ở một số bang miền Nam. Không chỉ thực hiện các giao dịch kinh doanh trong ngành công nghiệp ô tô, bóng đá, Friedkin còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh điện ảnh.

Bước chân đầu tiên của vị tỷ phú này vào thế giới giải trí là vào năm 2014, khi ông đồng sáng lập công ty sản xuất Imperative Entertainment ở Santa Monica, California. Năm 2017, bộ phim “The Square” do hãng sản xuất được giới phê bình đánh giá cao và giành giải Cành cọ vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes.

Chú thích ảnh
Dan Friedkin mê điện ảnh và từng làm đạo diễn

  

Trong cùng năm, Friedkin thành lập 30WEST. Công ty này đã giành phần lớn quyền sở hữu tại NEON- công ty tiếp thị và phân phối các sản phẩm điện ảnh, từng phân phối “Parasite”- phim đạt giải Oscar của điện ảnh Hàn Quốc.

Những bộ phim đáng chú ý khác có dấu ấn của Friedkin là phim kinh dị “All the Money in the World” của đạo diễn Ridley Scott và “The Mule” của đạo diễn Clint Eastwood. Hiện tại, Friedkin đang làm việc với đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese để sản xuất bộ phim “Killers of the Flower Moon” với sự tham gia của tài tử nổi tiếng Leonardo DiCaprio.

Phim

Ngoài vai trò đầu tư sản xuất phim Friedkin còn tự mình đứng sau ống kính. Năm 2019, Friedkin thử sức vai trò đạo diễn trong bộ phim chiến tranh “The Last Vermeer” với sự tham gia của nam diễn viên Guy Pearce. Đạo diễn kỳ cựu Ridley Scott là người thôi thúc Friedkin đảm nhận vai trò này bởi cảm thấy rằng vị tỷ phú “có khả năng nắm bắt được kịch tính của câu chuyện”.

Những tưởng tham gia làm đạo diễn như một “đam mê”, Friedkin đã khiến giới làm phim kinh ngạc với sản phẩm mà ông cho ra mắt. Bộ phim được giới phê bình đánh giá tốt, nhận điểm 6,7/10 trên IMDB.com.

Chú thích ảnh
Công ty của Dan Friedkin đứng sau nhiều bộ phim thành công

  

Máy bay

Ngoài điện ảnh, Friedkin đam mê máy bay, không phải máy bay dân dụng mà loại đã được sử dụng trong chiến tranh.

Trong kho chứa của Friedkin có tới hơn 40 loại máy bay khác nhau, trong đó có cả máy bay chiến đấu F-86 Sabre của Mỹ và 4 chiếc Supermarine Spitfire được sản xuất tại Anh vào những năm 1930. Friedkin thường xuyên tham gia các buổi triển lãm hàng không khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Ông cũng đã có bằng phi công, là một trong 10 phi công của Heritage Flight, đủ điều kiện để bay biểu diễn.

Chú thích ảnh
Dan Friedkin còn là một phi công có bằng cấp

  

Diễn viên

Vào năm 2017, Friedkin đã có thể kết hợp tình yêu của mình với điện ảnh và hàng không bằng cách lái chiếc Spitfire thời Thế chiến thứ II trong Dunkirk, bộ phim từng đạt giải Oscar của đạo diễn Christopher Nolan.

Khoảnh khắc đặc biệt của Friedkin trong bộ phim này nằm ở đoạn kết, khi máy bay của Tom Hardy hết nhiên liệu và cố gắng bay một vòng cuối cùng để tấn công một máy bay Đức.

Một năm sau, Friedkin tiếp tục thử sức diễn xuất với vai trò diễn viên đóng thế cho loạt phim truyền hình Lethal Weapon (Vũ khí tối thượng).

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN