TTVH Online

Guardiola tranh thủ 'đá đểu' MU khi Man City vào Chung kết C1

05/05/2021 09:45 GMT+7

HLV Pep Guardiola đã đáp trả những chỉ trích khi đưa Man City lọt vào trận chung kết Champions League 2020-21.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Pep Guardiola đã đáp trả những chỉ trích khi đưa Man City lọt vào trận chung kết Champions League 2020-21.

Kết quả bóng đá 4/5, sáng 5/5. Loại PSG, Man City lần đầu vào chung kết cúp C1

Kết quả bóng đá 4/5, sáng 5/5. Loại PSG, Man City lần đầu vào chung kết cúp C1

Kết quả bóng đá 4/5, sáng 5/5. Kết quả bóng đá bán kết lượt về cúp C1 Champions League: Man City vs PSG, Chelsea vs Real Madrid. Kết quả bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021.

Video bàn thắng trận Man City vs PSG

https://youtu.be/JIFprXurcnA

 

Kết quả bán kết lượt về Champions League 

* 02h00 ngày 5/5 Man City 2-0 PSG (Tổng tỷ số 4-1)

* 02h00 ngày 6/5 Chelsea vs Real Madrid

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Cú đúp của Riyad Mahrez ở trận bán kết lượt về trên sân Etihad đã ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Man City. Vào ngày 29/5, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có trận chung kết Champions League đầu tiên tại Istanbul. Đó sẽ là khoảnh khắc thú vị với Guardiola, người từng bị chê bai rằng ông chỉ vô địch Champions League cùng Barcelona nhờ thiên tài Lionel Messi. Bởi từ khi rời Barca vào năm 2012, Guardiola đã không thể trở lại trận chung kết Champions League trong 3 năm ở Bayern Munich và 4 mùa giải đầu tiên ở Man City.

Nhưng cuối cùng, Guardiola đã đập tan mọi chỉ trích, đưa Man City đến miền đất hứa. Phát biểu sau trận đấu với PSG, Guardiola nhấn mạnh hành trình của ông khó khăn như thế nào.

“Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau và vào chung kết Champions League. Mọi người tin rằng thật dễ dàng để lọt vào trận chung kết Champions League. Trong quá khứ, M.U từng vô địch châu Âu nhờ cú trượt chân của John Terry hay chỉ ngược dòng trước Bayern Munich ở những phút cuối cùng. Hay Real cũng đã giành được danh hiệu trước Atletico ở phút 93. Champions League thực sự là một đấu trường khốc liệt mà có rất nhiều yếu tố tác động tới sự thành bại chung cuộc”.

Chú thích ảnh
Guardiola ăn mừng chiến thắng

  

Đội hình của Man City đã phát triển mạnh mẽ nhiều năm qua nhờ sự đầu tư lớn của ông chủ đội bóng. Tuy nhiên, Guardiola cho rằng tiền không phải là tất cả. “Xin chúc mừng các ông chủ Man City sau những nỗ lực đầu tư cho đội bóng. Nhiều người tin rằng thành công này đến từ túi tiền của các ông chủ đội bóng nhưng không hẳn vậy, bởi nó là thành quả sau những nỗ lực tới từ tất cả các thành viên Man City. Tôi vô cùng tự hào và suy nghĩ đầu tiên của tôi là tới những cầu thủ đã không thi đấu ngày hôm nay. Họ đều xứng đáng được chơi, mọi người đều đã đóng góp và bây giờ là lúc để tận hưởng điều đó”.

Đánh giá về đối thủ PSG ở trận đấu này, Guardiola nói: “PSG là đội bóng được xây dựng để giành chiến thắng, họ đã chiến đấu đến cùng. Họ là một đội bóng hùng hậu nhưng chúng tôi đã rất điềm tĩnh. Họ dồn rất nhiều cầu thủ vào trung lộ và chúng tôi đã phải vật lộn rất nhiều trong hiệp một khi dâng cao tấn công. Sang hiệp 2, chúng tôi thu hồi bóng tốt hơn và đã chơi tốt hơn rất nhiều.”

Mahrez- người hùng của Man City với cú đúp vào lưới PSG, thổ lộ: “Đó là một trận đấu rất hay. Chúng tôi đã khởi đầu không tốt nhưng chúng tôi đã có bàn thắng và chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn sau đó. Họ phải tấn công chúng tôi. Chúng tôi phản công tốt. Đó là lý do mà hai bàn thắng đã đến. Họ mất bình tĩnh và chiếc thẻ đỏ là điều tốt với chúng tôi”.

Trong khi đó, HLV Pochettino tự hào về đội bóng của mình bất chấp bị loại. Ông cho rằng PSG đã chơi tốt hơn trong cả 2 lượt trận.

“Nếu phân tích kỹ trận đấu này, chúng tôi đã thống trị một đội bóng rất khó bị kiểm soát. Bạn cần một tỉ lệ nhỏ may mắn để ghi bàn trong những thời điểm quan trọng. Tôi thất vọng vì chúng tôi là những người xứng đáng hơn. Nhưng Man City đã chơi hiệu quả hơn chúng tôi, họ có được 2 bàn thắng, đó là thứ quan trọng để đưa bạn tới chung kết. Tôi chúc mừng Man City nhưng tôi tự hào, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng hơn thế.

Chúng tôi đã đấu 10 với 11 người trong hơn 20 phút cuối trận. Đó là một tổn thất lớn, nhưng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ. Họ bảo tôi hãy đánh giá những gì xảy ra trên sân nhưng điều đó chẳng thay đổi được kết quả. Chúng tôi phải nghĩ về tương lai. Cách chúng tôi chơi ở 2 lượt trận mang lại cho chúng tôi hy vọng. Bạn có thể thua, nhưng nếu bạn cống hiến hết mình thì bạn phải tự hào”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN