TTVH Online

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates & Melinda: Khi cuộc hôn nhân 27 năm 'không thể cứu vãn'

04/05/2021 10:10 GMT+7

Tỉ phú Bill Gates (66 tuổi) và vợ Melinda (57 tuổi) đã gây sốc cả thế giới khi tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống.

(Thethaovanhoa.vn) - Tỉ phú Bill Gates (66 tuổi) và vợ Melinda (57 tuổi) đã gây sốc cả thế giới khi tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống dù trước đó Melinda từng nhiều lần chia sẻ rằng vấn đề lặp đi lặp lại giữa hai người là cuộc đấu tranh của Bill Gates về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống

Trong một động thái đầy bất ngờ, tỷ phú Mỹ Bill Gates và vợ là bà Melinda hôm qua thông báo ly hôn, chấm dứt mối quan hệ hôn nhân kéo dài suốt 27 năm qua.

Hồi tháng 4/2019, sau lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, Melinda đã nói với Sunday Times về những ngày "vô cùng khó khăn" trong cuộc sống hôn nhân.

“Chúng tôi đã đạt đến một mốc thời gian trong cuộc đời mà cả tôi và Bill đều có thể cười nhiều hơn về nhiều thứ. Tin tôi đi, tôi vẫn còn nhớ những ngày vô cùng khó khăn trong hôn nhân”.

Bill Gates, Tỷ phú Bill Gates ly hôn, Melinda, Bill Gates và Melinda ly hôn
Vợ chồng tỷ phú Bill Gates thời trẻ

Thông báo ly hôn trên Twitter, hai người cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục làm việc chung tại Quỹ Bill & Melinda Gates, nguồn cấp vốn cho các chương trình toàn cầu về y tế, giáo dục, bình đẳng giới và nhiều mục đích khác.

“Sau nhiều suy nghĩ và rất nhiều việc làm vì mối quan hệ, chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân” - theo thông cáo chung đăng trên 2 tài khoản chính thức của 2 người.

“Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi nấng 3 đứa con tuyệt vời và xây dựng một quỹ hoạt động khắp thế giới giúp mọi người có cuộc sống lành mạnh và phong phú. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ niềm tin vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau tại quỹ, nhưng không còn tin rằng chúng tôi có thể vẫn là một cặp đôi trong chặng đường đời sắp tới” - theo thông cáo.

Tỉ phú đã mất đi cảm giác về nhiều thứ trong đời mình

Theo People, trong đơn ly hôn mà bà Melinda nộp tại Washington, cặp đôi không có thỏa thuận tiền hôn nhân và sẽ phân chia tài sản theo thỏa thuận ly thân. Hiện chưa rõ hai người ly thân khi nào, nhưng trong đơn nói cuộc hôn nhân là "không thể cứu vãn".

Bà Melinda nhớ lại đã giận chồng mải mê đọc cuốn sách về Winston Churchill đến mức không giúp bà chuẩn bị cho ba đứa con đi chơi, hoặc thu dọn đồ đạc lên xe.

Được biết, Bill Gates còn làm việc 16 tiếng mỗi ngày. “Khi gặp khó khăn trong việc cân nhắc quyết định kết hôn, Bill rất rõ ràng rằng vấn đề không phải ở phía tôi, mà là liệu anh ấy có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình không” – Melinda kể.

Bill Gates, Tỷ phú Bill Gates ly hôn, Melinda, Bill Gates và Melinda ly hôn

Trong cuốn The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (Khoảnh khắc thăng hoa: Trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới như thế nào), Melinda cho rằng điều quan trọng với bà là phải nuôi dạy ba đứa con sống một cuộc sống "bình thường" nhất có thể. Bà rời Microsoft để chăm sóc con và ghi danh chúng vào trường học dưới tên thời con gái của mình.

Bill Gates giải thích, là một trong những người giàu nhất thế giới, ông đã mất đi cảm giác về nhiều thứ trong đời mình. "Lâu lắm rồi tôi không xén cỏ. Tôi đã quên công việc đó như thế nào rồi. Nhưng tôi vẫn rửa bát mỗi tối, có những thói quen nhất định đáng được duy trì" - ông nói.

Trong phim tài liệu Inside Bill: Decoding Bill Gates của Netflix năm 2019, cả Bill và Melinda đều mở lòng về mối quan hệ của họ. Trong tập cuối, đạo diễn hỏi: "Nếu hôm nay ông bị xe buýt đâm chết, điều còn lại ông ước được làm là gì?”.

"Đó là cảm ơn Melinda” - Bill trả lời.

Trước đó trong tập phim, cả hai nhớ lại những ngày đầu quen nhau. "Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Melinda đã có những người bạn trai khác và tôi có Microsoft. Chúng tôi nói: Chúng ta không thực sự nghiêm túc với nhau phải không? Chúng ta sẽ không đòi hỏi thời gian của nhau?” - Bill kể.

Nhưng thời gian trôi qua, cặp đôi yêu nhau và tổ chức đám cưới vào ngày đầu năm 1994 ở Hawaii khi Bill 38 tuổi còn Melinda 29 tuổi.

Hiện chưa rõ vợ chồng tỷ phú có thỏa thuận phân chia khối tài sản khổng lồ này từ trước đó hay không. Năm 1997, New York Times cho biết thỏa thuận này có tồn tại. Còn nếu không, vì cả hai sống tại Washington, mọi tài sản có được sau khi kết hôn đều được coi là tài sản chung và sẽ phải chia đều khi ly hôn nếu hai bên không thể thống nhất.

Cũng có lúc cho phép chi tiêu “phóng tay”

Hai tay gây dựng cơ đồ, Bill đã trở thành tỷ phú giàu thứ 4 thế giới 130,5 tỷ USD. Gia đình ông sở hữu nhiều cổ phiếu, bất động sản, siêu xe, nhưng cũng đã quyên góp hàng chục tỷ USD làm từ thiện.

Bill Gates, Tỷ phú Bill Gates ly hôn, Melinda, Bill Gates và Melinda ly hôn
Bill Gates còn sở hữu một chiếc máy bay cá nhân Bombardier BD-700 Global Express, giá 40 triệu USD và có thể chở 19 người

Tuy có khối tài sản lớn, Gates từng nói với người dẫn chương trình nổi tiếng Ellen DeGeneres rằng khi trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 31 tuổi, ông không tiêu xài hoang phí.

Dù vậy, thi thoảng ông cũng tiêu khá phóng tay. Bill Gates được cho là sở hữu một chiếc Bombardier BD-700 Global Express với 19 chỗ ngồi, trị giá 40 triệu USD.

Ông cũng chi nhiều tiền cho căn nhà Xanadu 2.0 tại Medina, Washington. Ông mua mảnh đất giá 2 triệu USD này năm 1988. Sau đó, ông mất 7 năm và tốn 63 triệu USD để xây dựng căn nhà. Biệt thự có một phòng chơi trampoline và được trang bị số màn hình máy tính trị giá 80.000 USD.

Biệt thự được trang trí nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt giá, trong đó có bức tranh Winslow Homer được Gates mua giá 36 triệu USD năm 1988.

Bill Gates, Tỷ phú Bill Gates ly hôn, Melinda, Bill Gates và Melinda ly hôn
Biệt thự Xanadu rộng 6.100 m2 được xây cất trong 7 năm và tiêu tốn 63 triệu USD của tỷ phú Bill Gates 

Gates còn nhập khẩu cát từ St. Lucia vùng Caribbean để đổ quanh nhà làm bãi tắm. Toàn bộ khu biệt thự có 6 nhà bếp, 24 phòng tắm, một rạp phim 20 chỗ và nhà xe sức chứa 23 ôtô.

Gates có một trang trại hơn 1,8ha tại Wellington, Florida. Trong khuôn viên là một căn biệt thự rộng 1.200 m2. Ông bỏ ra 27 triệu USD mua nơi này vì con gái Jennifer thích đua ngựa.

Còn khi không bận rộn làm việc, Gates đi nghỉ cùng gia đình. Gates rất thích đến Australia, Belize, Croatia và rừng Amazon ở Brazil. Ông từng thuê trọn chiếc siêu du thuyền Serene với giá 5 triệu USD trong một tuần, bao gồm một trực thăng, để cả gia đình nghỉ mát ở Địa Trung Hải.

Gates từng nói thích chơi tennis, trượt tuyết, đánh bài bridge. Ngoài ra, ông nổi tiếng thích đọc sách. Gates không thích mua sắm cho bản thân, nhưng thừa nhận thích mua "những thứ hay ho" cho vợ.

Nhà bảo trợ nhiệt thành của các dự án từ thiện

Dù vậy, những gì ông chi tiêu chỉ chiếm phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ. Thay vào đó, Gates thường xuyên dùng tài sản làm từ thiện hoặc phục vụ cộng đồng.

Gates từng đổ tiền vào Amyris – một công ty trước đây sản xuất hợp chất cho thuốc sốt rét và nhiên liệu sinh học. Hiện tại, công ty này tập trung vào các sản phẩm nước hoa, chăm sóc da và chất tạo ngọt.

Bill Gates, Tỷ phú Bill Gates ly hôn, Melinda, Bill Gates và Melinda ly hôn

Tháng 11/2017, ông đầu tư 50 triệu USD để nghiên cứu bệnh Alzheimer. Gần đây, ông đổ tiếp 30 triệu USD vào chương trình chuẩn đoán bệnh này, thuộc dự án Diagnostics Accelerator.

Bill và Melinda cùng thành lập quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng. Đến nay, cả hai đã ủng hộ hàng chục tỷ USD. Gates còn ký Cam kết Cho đi mà ông đồng sáng lập năm 2010, nhằm đóng góp phần lớn tài sản làm từ thiện.

Năm 2016, hai vợ chồng quyên 2 tỷ USD cho các chương trình y tế toàn cầu và giáo dục tại Mỹ. Năm 2017, cả hai quyên tiếp 4,78 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

Họ cũng đã cam kết chi 2 tỷ USD để đẩy lùi bệnh sốt rét, 50 triệu USD để chống Ebola, 38 triệu USD cho một công ty dược phẩm Nhật Bản để chế tạo vắc xin bại liệt chi phí thấp. Gates Foundation cũng cam kết chi ít nhất 2,5 tỷ USD cho GAVI Alliance, nhằm tăng khả năng tiếp cận vắc xin cho các nước nghèo.

Bill Gates, Tỷ phú Bill Gates ly hôn, Melinda, Bill Gates và Melinda ly hôn
Vợ chồng Bill Gates và 3 con

Bill và Melinda cũng ưu tiên giáo dục. Quỹ từ thiện của cả hai đã thành lập Gates Millennium Scholars Program, nhận được 1,6 tỷ USD tiền đóng góp. Họ cũng hợp tác với Dangote Foundation năm 2016 để chi 100 triệu USD giảm thiểu suy dinh dưỡng tại Nigeria.

Năm 2020, Gates Foundation rất tích cực cho cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu. Họ cam kết hỗ trợ 100 triệu USD cho nỗ lực này, phần lớn dùng để phát triển vaccine.

Gates dành rất ít tài sản cho 3 con. Mỗi người sẽ chỉ được nhận 10 triệu USD.

Việt Lâm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN