TTVH Online

Thời tiết tháng 5: Cả nước nắng nóng gia tăng, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

02/05/2021 14:57 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày đầu tháng 5/2021, MJO (Madden-Julian Oscillation là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) ít có khả năng tác động đến khu vực phía Nam nước ta.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày đầu tháng 5/2021, MJO (Madden-Julian Oscillation là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) ít có khả năng tác động đến khu vực phía Nam nước ta. Không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu, nén rãnh thấp gây mưa rào và dông cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trong nửa cuối tháng 5/2021 số ngày nắng nóng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Thời kỳ này mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng.

Tháng 5/2021, trên phạm vi cả nước nắng nóng gia tăng, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xuất hiện như lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 C, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời tiết, bản tin thời tiết, thời tiết mới nhất, thời tiết Hè 2021, Thời tiết tháng 5, Tháng 5 nắng nóng, Nắng nóng gia tăng tháng 5, nắng nóng cục bộ, nắng nóng gay gắt
Vận hành phát điện tại Công ty Thuỷ điện Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cũng phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tại Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn 10-20%, riêng Trung Trung Bộ thấp hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tại Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%. Tổng lượng mưa tại Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Dự báo, từ ngày 1-10/5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông trong ngày 2/5. Khoảng ngày 4-5/5 và ngày 8-9/5, không khí lạnh có khả năng nén rãnh áp thấp gây mưa dông xuất hiện tại Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày khác phổ biến ít mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn từ ngày 4-7/5 mưa có xu hướng gia tăng. Tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%, cao hơn từ 10-20% tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ ngày 11-20/5, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm, các nơi khác phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-25%.

Từ ngày 21-31/5, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa tại Tây Bắc và Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-20%, các nơi khác phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

HL - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN