TTVH Online

Dịch Covid-19: Ấn Độ có gần 20 triệu ca mắc bệnh

01/05/2021 22:00 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 1/5 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 152.133.661 ca mắc COVID-19 và 3.196.536 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 129.439.543 ca.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 1/5 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 152.133.661 ca mắc COVID-19 và 3.196.536 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 129.439.543 ca.

Dịch Covid-19: Ấn Độ lần đầu ghi nhận số ca nhiễm mới trên 400.000 ca/ngày

Dịch Covid-19: Ấn Độ lần đầu ghi nhận số ca nhiễm mới trên 400.000 ca/ngày

Theo báo cáo ngày 1/5 của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 401.993 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 3.523 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 400.000 ca/ngày theo số liệu công bố chính thức.

Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 400.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày. Theo đó, với 401.993 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 1/5, số ca mắc ở quốc gia Nam Á này hiện là 19.164.969 ca, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ (33.104.377 ca). Giới chuyên gia dự báo làn sóng thứ 3 tại Ấn Độ hiện sẽ lên đỉnh dịch vào giữa tháng 5. Tại thủ đô New Delhi, lệnh phong tỏa sẽ được gia hạn thêm một tuần do số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan ghi nhận ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất, trong khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu tạm lắng ở Lào và Campuchia. Ngày 1/5, Thái Lan có thêm 21 ca tử vong - mức tăng trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.891 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên tới 67.022 ca, bao gồm 224 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) gia hạn phong tỏa thêm một tuần. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang có chiều hướng tạm lắng khi số ca mắc mới duy trì ở mức hai chữ số trong 5 ngày qua. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 64 ca mắc mới tại 4/18 tỉnh, thành trên cả nước, giảm cả về số ca mắc lẫn số tỉnh có ca mắc. Diễn biến này cho thấy các biện pháp phòng dịch của Chính phủ Lào cùng sự tuân thủ của người dân đã bước đầu đem lại hiệu quả, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và khó lường. Tính tới chiều 1/5, toàn bộ 18/18 tỉnh, thành của Lào vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa cho tới ít nhất là ngày 5/5. Tới nay, Lào có tổng cộng 821 ca mắc COVID-19, trong đó có tới 773 ca mới phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, cao hơn 20 lần so với số ca bệnh của nước này trong năm 2020.

Cùng ngày 1/5, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 388 ca mắc mới COVID-19, giảm khoảng 50% so với một ngày trước đó. Như vậy, tính đến sáng 1/5, Campuchia ghi nhận tổng cộng 13.790 ca mắc COVID-19, trong đó 5.200 ca đã hồi phục và 96 ca tử vong. Ba ca tử vong công bố sáng nay đều sống ở Phnom Penh.

VIDEO Tình hình dịch COVID-19 tại Lào tạm lắng (VNEWS):

https://vnews.gov.vn/nvideo/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-lao-tam-lang-210153.htm

Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Cuba vừa trải qua tháng dịch bệnh tồi tệ nhất với tổng cộng 30.431 ca mắc trong tháng 4, tăng 4.655 ca so với tháng trước, trong khi số ca tử vong đã tăng gấp 2 lần lên 219 ca. Tính đến nay, Cuba ghi nhận tổng cộng 106.707 ca nhiễm và 644 ca tử vong. Thủ đô La Habana hiện là tâm dịch COVID-19 với tỷ lệ lây nhiễm 440,1/100.000 người - mức cao nhất trên cả nước.

Ở Argentina, Tổng thống Alberto Fernandez ngày 30/4 đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm ban đêm tại thủ đô Buenos Aires thêm 3 tuần. Theo đó, lệnh giới nghiêm đang được thực hiện từ 20h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau, sẽ có hiệu lực đến ngày 21/5. Tính đến nay, Argentina ghi nhận gần 3 triệu ca nhiễm và hơn 63.000 ca tử vong do COVID-19 và là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh thứ 2 tại Nam Mỹ, sau Brazil - nước có tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 14,66 triệu ca nhiễm (cao thứ 3 trên thế giới) và 404.287 ca tử vong.

Ở châu Âu, Bồ Đào Nha mở cửa lại biên giới và bước vào giai đoạn cuối nới lỏng phong tỏa từ ngày 1/5. Theo đó, bên cạnh việc nới lỏng quy định kiểm soát biên giới, Bồ Đào Nha cho phép các quán cà phê, nhà hàng và địa điểm văn hóa kéo dài thời gian hoạt động, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Đám cưới và các sự kiện tập trung đông người cũng được phép diễn ra, kể cả các sự kiện thể thao. Trong khi đó, lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được dỡ bỏ, thay vào đó là "tình hình thiên tai, dịch bệnh" và vẫn áp dụng một số biện pháp phòng dịch.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN