TTVH Online

Sân khấu biểu diễn xứ Hàn cũng 'đóng băng' do đại dịch Covid-19

01/05/2021 11:45 GMT+7

Những ảnh hưởng mà ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang phải hứng chịu suốt 1 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 toàn cầu khiến rất nhiều người lo ngại về tương lai của làn sóng K-pop.

(Thethaovanhoa.vn) – Những ảnh hưởng mà ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang phải hứng chịu suốt 1 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 toàn cầu khiến rất nhiều người lo ngại về tương lai của làn sóng K-pop.

Những thần tượng K-pop là ‘tắc kè hoa’ trên sân khấu

Những thần tượng K-pop là ‘tắc kè hoa’ trên sân khấu

Phong cách biểu diễn đỉnh cao cùng thần thái có “1-0-2” giúp những thần tượng này nổi bần bật trên sân khấu, đôi khi còn lấn át những thành viên cùng nhóm.

Hàng loạt sự kiện và sân khấu “đóng băng”

Đứng trước sự lây lân nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, luật phát Hàn Quốc đã nhanh chóng đưa ra phương án “Cấm tụ tập” đối với người dân. Cũng theo quy định, các đêm nhạc K-pop bị coi là hình thức “tụ tập” chứ không còn là “buổi biểu diễn” như trước đây, khiến làn sóng âm nhạc Hàn Quốc lâm vào tình trạng gần như đóng băng suốt 1 năm vừa qua.

Việc những nhóm nhạc K-pop phải tạm hoãn hay hủy bỏ hoàn toàn các đêm nhạc bắt đầu từ giữa tháng 2/2020 là điều chẳng còn mấy bất ngờ. Cụ thể như Twice – “gà cưng” của JYP Entertainment – phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi mất rất nhiều show diễn tại cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.

BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, Seventeen, Bangbangcon, sân khấu Kpop, COvid-19, đại dịch Covid, Hàn Quốc, luật cấm tụ tập, tình hình Covid-19, làn sóng K-pop
Twice

SM Entertainment cũng gặp tác động không nhỏ khi 3 nhóm Super Junior, Red Velvet và NCT Dream đều phải hoãn lịch diễn do dịch Covid-19, và đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về thời gian tổ chức lại.

Thậm chí, 2 cái tên đình đám nhất nền âm nhạc hiện nay là BTS và Blackpink cũng phải hủy rất nhiều show diễn quốc tế trong suốt 1 năm qua, bao gồm cả việc quảng bá album và bài hát mới.

Có thể nói, các đêm nhạc và sự kiện giải trí được xem là “trụ cột” của ngành công nghiệp K-pop. Nhưng ngay cả đến những lễ hội âm nhạc lâu năm như KCON cũng không thể tổ chức nhằm giảm sự lây lan của dịch Covid-19, hay những sân khấu âm nhạc đình đám cũng phải chọn cách ghi hình mà không có khán giả…

BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, Seventeen, Bangbangcon, sân khấu Kpop, COvid-19, đại dịch Covid, Hàn Quốc, luật cấm tụ tập, tình hình Covid-19, làn sóng K-pop
Red Velvet

Các nghệ sĩ ngừng quảng bá, sân khấu âm nhạc ít đến hiếm hoi, chưa kể đến tình trạng cắt giảm nhân sự hay buộc phải nghỉ việc vì doanh thu quá thấp và không đủ để chi trả… ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của rất nhiều người!

Giải pháp nào để “phá băng”?

Một trong những điểm sáng của ngành giải trí K-pop chính là việc lượng tiêu thụ album của các nghệ sĩ đều tăng mạnh trong năm vừa qua. Theo thống kê từ bảng xếp hạng Gaon của Hàn Quốc, có 400 album của các nhóm nhạc đã bán được 18.08 triệu bản chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 40% so với 12.33 triệu bản năm 2019.

BTS, Blackpink hay Twice là những cái tên đóng góp chính để vực dậy nền giải trí Hàn Quốc, trong khi những nghệ sĩ đang trên đà phát triển như NCT, IZ*ONE Seventeen, Baekhyun… cũng góp phần đẩy mạnh doanh thu trong thời gian khó khăn này.

BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, Seventeen, Bangbangcon, sân khấu Kpop, COvid-19, đại dịch Covid, Hàn Quốc, luật cấm tụ tập, tình hình Covid-19, làn sóng K-pop
Seventeen

Bên cạnh đó, việc tổ chức những buổi diễn âm nhạc trực tuyến cũng là giải pháp tốt nhất trong thời kỳ này, khi mà việc giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đang bị hạn chế, và các sân khấu ca nhạc ngày ít ỏi.

BANGBANGCON của BTS chính là minh chứng cho giải pháp này, khi mà 7 chàng trai mang về lợi nhuận khổng lồ cũng như ghi được kỷ lục về lượng người xem trực tuyến. Blackpink cũng gây ấn tượng với concert trực tuyến đầu tay được đánh giá là đầu tư chỉn chu về mọi mặt.

BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, Seventeen, Bangbangcon, sân khấu Kpop, COvid-19, đại dịch Covid, Hàn Quốc, luật cấm tụ tập, tình hình Covid-19, làn sóng K-pop
BTS

Tuy nhiên, đây cũng không phải là một giải phát dài lâu. Không nói đến việc giá vé bán ra sẽ thấp hơn các đêm diễn thông thường, mà chưa kể đến việc không phải nhóm nhạc nào cũng đủ khả năng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo để thực hiện những đêm diễn online rất tốn kém chi phí.

Đến nay, các công ty quản lý nghệ sĩ và các công ty chuyên tổ chức sự kiện của Hàn Quốc vẫn đang kêu gọi và tìm kiếm con đường tốt nhất cho nền âm nhạc K-pop. Nếu như ở Anh, Đức đang tổ chức những buổi hòa nhạc thử nghiệm để nghệ sĩ và đám đông có thể thưởng thức âm nhạc, thì Hàn Quốc lại đang “khá thận trọng”, hạn chế hầu hết các sự kiện diễn ra.

BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, Seventeen, Bangbangcon, sân khấu Kpop, COvid-19, đại dịch Covid, Hàn Quốc, luật cấm tụ tập, tình hình Covid-19, làn sóng K-pop
 Blackpink

Liệu tương lai nào cho làn sóng K-pop tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi mà giờ đây, mọi hoạt động đều bị “đóng băng” và các nghệ sĩ chỉ biết ngồi chờ đợi dịch đi qua?

Quỳnh Trang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN