TTVH Online

Dịch Covid-19: Sáng 30/4, ghi nhận 3 ca mắc trong nước và 1 ca nhập cảnh

30/04/2021 07:24 GMT+7

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 30/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.580 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 920 ca.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 30/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.580 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 920 ca.

Việt Nam thêm 45 ca mắc Covid-19, có 5 ca lây nhiễm trong nước

Việt Nam thêm 45 ca mắc Covid-19, có 5 ca lây nhiễm trong nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 29/4, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19, trong đó có 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 5 ca lây nhiễm trong nước do lây nhiễm từ một ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh.

Tính từ 18 giờ ngày 29/4 đến 6 giờ ngày 30/4, nước ta ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 (bệnh nhân 2.911 đến 2.914). Trong đó, có 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1 ca), Hưng Yên (2 ca) và 1 ca đã được cách ly tại Quảng Trị sau khi nhập cảnh.

Cụ thể, ca bệnh 2.911 (nam, 28 tuổi), địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 2.899. Ngày 22/4, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng bệnh nhân 2.899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2.912 (nữ, 2 tuổi), địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2.899 ngày 22/4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tình hình dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Dịch Covid-19, Số ca nhiễm Covid-19, bệnh nhân covid-19, dịch covid ở Hà Nam, ca nhiễm ở Hà Nội, ca nhiễm ở Hưng Yên
Nhân viên làm xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ca bệnh 2.913 (nữ, 58 tuổi), địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là bà nội của bệnh nhân 2.912; thường xuyên xuyên tiếp xúc gần với ca bệnh 2.912. Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; hiện bệnh được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2.914 (nữ, 34 tuổi), địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngày 27/4, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly tại tỉnh Quảng Trị ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2; hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Đến thời điểm này, nước ta còn 37.249 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó có 531 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 21.668 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 15.050 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.516 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại cơ sở y tế, có 13 trường hợp đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 15 người âm tính lần 2 và 20 người âm tính lần 3.  

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây đều là các bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng.

Bộ Y tế cho biết: Đã có thêm 78.414 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 29/4.

Tính đến 16 giờ ngày 29/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố cho 506.435 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19; các nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết; thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, lực lượng công an, quân đội.

Trong ngày 29/4, Hà Nội tiêm 147 người; Quảng Ninh tiêm 36 người của đợt 1.

Còn với đợt 2, trong ngày, Hà Nội tiêm 4.276 người; Hải Phòng tiêm 765 người; Thái Bình tiêm 94 người; Nam Định tiêm 927 người; Thanh Hóa tiêm 14.039 người; Bắc Giang tiêm 2.142 người; Bắc Ninh tiêm 336 người; Vĩnh Phúc tiêm 557 người; Hải Dương tiêm 3.249; người; Thái Nguyên tiêm 303 người; Bắc Cạn tiêm 135 người; Quảng Ninh tiêm 1.223 người; Hoà Bình tiêm 473 người; Hà Tĩnh tiêm 470 người; Lai Châu tiêm 72 người; Lạng Sơn tiêm 1.415 người; Nghệ An tiêm 2.193 người; Hà Tĩnh tiêm 470 người; Lai Châu tiêm 72 người; Lạng Sơn tiêm 1.415 người; Hà Giang tiêm 617 người; Cao Bằng tiêm 986 người; Yên Bái tiêm 510 người; Lào Cai tiêm 1.077 người; Sơn La tiêm 763 người; Điện Biên tiêm 186 người; Quảng Bình tiêm 201 người; Quảng Trị tiêm  912 người; Thừa Thiên - Huế tiêm 611 người; Đà Nẵng tiêm 229 người; Quảng Nam tiêm 1.390 người; Quảng Ngãi tiêm 213 người; Bình Định tiêm 662 người; Phú Yên tiêm 603 người; Khánh Hòa tiêm 674 người; Bình Thuận tiêm 1.723 người; Ninh Thuận tiêm 785 người; Kon Tum tiêm 1.206 người; Đắc Lắk tiêm 3.898 người; Đắk Nông tiêm 478 người; Thành phố Hồ Chí Minh tiêm 9.626 người; Đồng Nai tiêm 4.649 người; Tiền Giang tiêm 60 người; Lâm Đồng tiêm 1.088 người; Cần Thơ tiêm 287 người; Bến Tre tiêm 1.401 người; Trà Vinh tiêm 1.3396 người; Vĩnh Long tiêm 831 người; Đồng Tháp tiêm 4.326 người;  Bình Phước tiêm 851 người; Kiên Giang tiêm 207 người; Cà Mau tiêm 293 người; Bạc Liêu tiêm 778 người và Hậu Giang tiêm 120 người.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt nguyên tắc 5K (Khẩu trang -Khử khuẩn -Khoảng cách –Không tập trung - Khai báo y tế) để phòng, chống dịch COVID-19; liên hệ với đường dây nóng 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết. Mỗi người dân Việt Nam đồng lòng, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN