TTVH Online

Truy tìm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19 tập trung tại Phú Thọ

27/04/2021 11:29 GMT+7

Sau khi được lực lượng Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đưa vào Trung tâm cách ly, theo dõi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đối tượng Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1989, trú tại khu Bành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) đã bỏ trốn sau khoảng 7 giờ thực hiện cách ly tập trung tại đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được lực lượng Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đưa vào Trung tâm cách ly, theo dõi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đối tượng Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1989, trú tại khu Bành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) đã bỏ trốn sau khoảng 7 giờ thực hiện cách ly tập trung tại đây.

Quảng Ninh khẩn cấp truy tìm công dân nhập cảnh trái phép, bỏ trốn khỏi khu cách ly

Quảng Ninh khẩn cấp truy tìm công dân nhập cảnh trái phép, bỏ trốn khỏi khu cách ly

UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vừa có công văn khẩn truy tìm một công dân bỏ trốn khỏi Khu cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 1 từ chiều 24/8. Người này là Bùi Tiến Hà, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở phường Trường Thi, thành phố Nam Định (Nam Định).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, không lây lan ra cộng đồng, ngày 26/4, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Thanh Sơn, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế Thanh Sơn về việc phối hợp truy vết công dân trốn khỏi khu vực cách ly y tế tập trung.

Truy tìm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19 tập trung tại Phú Thọ, Covid-19, đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19 tập trung tại Phú Thọ
Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Theo đó, Sở Y tế Phú Thọ đề nghị Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành truy tìm đối tượng trốn khỏi khu vực cách ly tập trung để đưa về, tiếp tục cách ly y tế theo quy định; đồng thời lập danh sách những người có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng này để tư vấn, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Được biết, Trần Mạnh Hùng vượt biên trái phép về Việt Nam qua đường mòn lối mở tại địa phận tỉnh Cao Bằng; sau đó bắt xe khách từ thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) về Bến xe Mỹ Đình vào rạng sáng 25/4.

Đến 13 giờ ngày 25/4, đối tượng được Công an huyện Thanh Sơn phát hiện và đưa vào Trung tâm cách ly, theo dõi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, lúc 16 giờ 50 ngày 25/4. Đối tượng được bố trí cách ly y tế cùng 4 cán bộ Công an huyện Thanh Sơn để giám sát, theo dõi.

Qua lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 1, kết quả là âm tính. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ ngày 25/4, Trần Mạnh Hùng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Tạ Văn Toàn/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN