TTVH Online

Kế hoạch tham dự Super League của MU đã tan thành mây khói như thế nào?

24/04/2021 15:16 GMT+7

MU tin rằng họ sẽ trở thành người tiên phong khi gia nhập Super League, giống với Sir Matt Busby, người đã giúp đội bóng thi đấu ở Cúp C1 trong quá khứ. Tuy nhiên sau tất cả, kế hoạch tham dự Super League của MU đã tan thành mây khói.

(Thethaovanhoa.vn) - MU tin rằng họ sẽ trở thành người tiên phong khi gia nhập Super League, giống với Sir Matt Busby, người đã giúp đội bóng thi đấu ở Cúp C1 trong quá khứ. Tuy nhiên sau tất cả, kế hoạch tham dự Super League của MU đã tan thành mây khói.

Ed Woodward chọn người kế thừa mình tại MU

Ed Woodward chọn người kế thừa mình tại MU

Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward sẽ chọn người kế thừa cho mình trước khi ông rời CLB.

 

Các CĐV của MU đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford tham gia vào dự án gây tranh cãi Super League. Tuy nhiên trong quá khứ, MU chính là đội bóng tiên phong tham dự Cúp C1 dưới thời HLV Sir Matt Busby. Và các quan chức ở MU tin rằng tình cảnh hiện tại của đội bóng rất giống với khoảng thời gian mà Sir Matt Busby cố gắng đưa “Quỷ đỏ” tham dự Cúp C1.

Trong quá khứ, Cúp C1 từng bị FA phản đối mạnh mẽ, tuy nhiên HLV huyền thoại của MU, Sir Matt Busby đã quyết tâm giúp CLB đến với giải đấu này.

MU đã trở thành đội bóng của Anh đầu tiên góp mặt tại Cúp C1 ở mùa giải thứ 2 của giải đấu này (1956), bất chấp phản đối của FA. “Những đứa trẻ của Busby” đã vào Bán kết Cúp C1 vào năm 1957 và 1958. Tuy nhiên thảm họa máy bay Munich 1958 đã xảy ra khiến 8 cầu thủ của MU thiệt mạng.

MU, Manchester United, bóng đá, bong da, Sir Alex, Sir Matt Busby, Super League
Chính sự táo bạo của Sir Matt Busby đã giúp MU có mặt ở Cúp C1

HLV Matt Busby vẫn sống sót sau vụ tai nạn nhưng đã gần như từ bỏ bóng đá, cho đến khi vợ ông nhắc nhở vào một vài tháng sau kì nghỉ, rằng những cầu thủ cần ông quay trở lại. 10 năm sau thảm họa nói trên, Sir Matt Busby đã giúp MU giành chức vô địch Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử CLB tại Wembley.

Ban lãnh đạo MU đã ví kế hoạch tham gia Super League của họ với quyết tâm tạo ra sự thay đổi mà Sir Matt Busby hướng tới khi đưa MU tham dự Cúp C1 trong quá khứ. Tuy nhiên sự so sánh trên sẽ làm mất lòng những CĐV trung thành của MU.

Một CĐV hơn 60 năm của MU đã liên hệ với CLB để thông báo rằng ông ta sẽ thôi ủng hộ đội bóng nếu họ gia nhập Super League. Sir Alex Ferguson, HLV vĩ đại khác của MU, người đã giúp CLB góp mặt ở 5 trận chung kết Cúp C1 trong 26 năm rưỡi cầm quân của mình, cũng lên án kế hoạch Super League.

Ban lãnh đạo MU đã dự kiến rằng việc đội bóng tham dự Super League sẽ nhận chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên theo họ, sự ra đời của Champions League và Premier League đầu những năm 90 cũng bị phản đối rất kích liệt. Thế nhưng sau đó, Champions League và Premier League đều được ưa chuộng và trở thành 2 giải đấu hàng đầu.

Bất chấp những đe dọa trục xuất khỏi Premier League và Champions League, các quan chức của MU tin rằng quy định của UEFA là không hợp pháp. Theo MU, Premier League và Champions League sẽ bị tổn hại nếu họ trục xuất nhóm “Big Six”.

MU vẫn muốn thi đấu ở Premier League và tham gia Super League vào giữa tuần. Tuy nhiên nếu Super League không diễn ra ở mùa giải sau, MU sẽ góp mặt ở` Champions League. Theo các quan chức của MU, Super League không phải là giải đấu khép kín bởi sẽ có 5 CLB được mời tham dự mỗi năm.

MU, Manchester United, bóng đá, bong da, Sir Alex, Sir Matt Busby, Super League
Super League bị phản đối dữ dội

 

 

Manchester Evening News tiết lộ MU đã tổ chức một diễn đàn dành cho người hâm mộ vào thứ Sáu tuần trước nhưng không có đề cập đến Super League. Khi một nguồn tin của câu lạc bộ được hỏi tại sao Super League không được nhắc đến, họ nói rằng không ai trong số CĐV hỏi về giải đấu này.

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã hứa trên diễn đàn trước đó rằng CLB sẽ tham khảo ý kiến của các CĐV ​​về bất kỳ thay đổi dự kiến ​​nào đối với các giải đấu châu Âu. Tuy nhiên ông Ed Woodward đã vắng mặt ở diễn đàn gần nhất và sau đó, đưa ra tuyên bố từ chức khi Super League bị phản đối dữ dội.

Những diễn biến gần đây nhất cho thấy MU đã quyết định rời Super League cùng các đội còn lại trong nhóm “Big Six” của Premier League. Hiện tại, chỉ còn 2 CLB trong Super League là Real Madrid và Barcelona.

Tờ Der Spiegel của Đức mới đây đã công bố bản hợp đồng tham gia Super League của 12 CLB sáng lập, trong đó có nhóm “Big Six” của Premier League cùng với các CLB lớn của Tây Ban Nha và Italy. Theo hợp đồng này, Real Madrid và Barcelona sẽ nhận được nhiều hơn các CLB khác 60 triệu euro (50 triệu bảng). Các CLB sẽ được phát sóng độc quyền một vài trận đấu. Ngoài ra, các CLB nào rút khỏi giải phải nộp phạt 130 triệu bảng.

Hôm qua, ngân hàng JP Morgan ra thông báo về việc ngừng tài trợ cho Super League: “Chúng tôi rõ ràng đã đánh giá sai về cách mà thỏa thuận này được cộng đồng bóng đá rộng lớn trên thế giới nhìn nhận cũng như cách mà Super League có thể tác động đến bóng đá trong tương lai. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về việc này”.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN