TTVH Online

Đội bóng Lee Nguyễn sẽ đổi vận sau khi đổi tiền đạo?

24/04/2021 09:38 GMT+7

Việc thay đổi ngoại binh ở hàng tiền đạo liệu có giải quyết được triệt để những vấn đề đang tồn đọng tại CLB TP.HCM?

(Thethaovanhoa.vn) - Việc thay đổi ngoại binh ở hàng tiền đạo liệu có giải quyết được triệt để những vấn đề đang tồn đọng tại CLB TP.HCM?

Lee Nguyễn và nỗi thất vọng với CLB TP.HCM

Lee Nguyễn và nỗi thất vọng với CLB TP.HCM

Không những hết mơ TOP 6, CLB TPHCM còn thất bại toàn diện về chuyên môn ở mùa bóng LS V-League 2021 này.

Hiện tại, CLB TP.HCM đã chính thức chia tay 2 ngoại binh Dario Junior và Junior Barros. Sự ra đi của bộ đôi này là điều đã được giới chuyên môn dự báo từ trước khi phong độ của họ là quá kém cỏi. Cả 2 đều chỉ mới ghi được 1 bàn thắng sau 7 lần ra sân thi đấu và tỏ ra lạc lõng trong cách vận hành của HLV Alexandre Polking.

Chân sút duy nhất được ông thầy người Brazil giữ lại là Joao Paulo. Tiền đạo sinh năm 1996 ra sân tổng cộng 10 trận đấu, trong đó có 8 trận xuất phát trong đội hình chính thức. Tuy nhiên, số bàn thắng của anh ghi được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Dù vậy, khác với 2 cầu thủ còn lại, anh tỏ ra hòa đồng, thường xuyên tham gia vào việc quây bắt, pressing từ ngay phần sân đối phương.

Dự kiến, “chiến hạm đỏ” sẽ đem về thêm 2 chân sút ngoại nữa để thế vào vị trí đang trống. Kèm với đó, đại diện phía Nam còn mua “dự trữ” hậu vệ Cassio Cheid từ Bồ Đào Nha để làm phương án B nếu cần thiết. Nếu Joao Paulo hay 2 cái tên còn lại không thể hiện được, hậu vệ này sẽ được đăng ký.

Việc yêu cầu bổ sung tới 2 tiền đạo cho thấy HLV Alexander Polking vẫn ưu tiên gia cố cho hàng công. Ông thầy 45 tuổi giữ nguyên quan điểm và triết lý dùng 3 Tây trên hàng tiền đạo mà đang bỏ qua những lỗ hổng cần gia cố nơi hàng tiền vệ và phòng ngự. Phương án Cassio chỉ mang tính chất dự phòng.

Sở dĩ nói ông Polking đang bỏ qua lỗ hổng phòng ngự bởi màn trình diễn của những Đình Khương, Sầm Ngọc Đức ở hàng thủ vẫn chưa thực sự mang lại được yên tâm. Ở hàng tiền vệ, Văn Thuận, Trọng Long đóng vai trò máy quét, thu hồi bóng, nhưng chưa hỗ trợ được nhiều cho Lee Nguyễn để anh thỏa sức sáng tạo.

Một lỗ hổng nữa của hàng thủ TP.HCM là việc ông Polking thường xuyên ưu tiên các tiền vệ mang xu hướng tấn công như Huy Toàn, Thanh Bình hay Ti Phông. Điều này khiến đội bóng áo đỏ thường xuyên để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Trong trận đấu với Nam Định, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã không ít lần thành công với phương án tấn công biên này.

Việc xây dựng chiến thuật trên nền móng từ hàng thủ khá mong manh là rất mạo hiểm đối với vị chiến lược gia sinh năm 1976. Lúc này, ông cần phải ra cố lại bằng việc đem về 1 hậu vệ biết cầm bóng và có thể không chiến tốt để cân bằng cho khâu phòng ngự. Như thế, các đường bóng triển khai từ dưới sẽ thêm phần chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó, ông Polking cũng cần nghiên cứu phương án để 1 tiền vệ ngoại có khả năng tranh chấp tốt đá cạnh Lee Nguyễn giúp tiền vệ này giải tỏa áp lực khi bị quây bắt. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại với động thái mua sắm từ CLB TP.HCM, nhiều khả năng ông Polking sẽ vẫn tiếp tục với sở thích sử dụng toàn bộ ngoại binh trên hàng tiền đạo.

Ý đồ “lấy công bù thủ” của HLV này sẽ là con dao 2 lưỡi nếu ông không thực sự kiếm được tiền đạo giỏi, cầm bóng tốt. Khi đó, tử huyệt ở hàng phòng ngự sẽ dần lộ ra. Nếu thành tích của CLB TP.HCM tiếp tục bết bát và rơi xuống nhóm trụ hạng, rất có thể ông thầy sinh năm 1976 này sẽ phải ra đi.

Khôi Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN