TTVH Online

Vì sao Ronaldo và Messi im lặng về Super League?

24/04/2021 15:13 GMT+7

Super League - giải đấu được sáng lập bởi 12 CLB hàng đầu châu Âu, ly khai khỏi Champions League, đã gây chấn động bóng đá thế giới trong những ngày qua. Hai siêu sao Messi và Ronaldo phản ứng thế nào?

Super League - giải đấu được sáng lập bởi 12 CLB hàng đầu châu Âu, ly khai khỏi Champions League, đã gây chấn động bóng đá thế giới trong những ngày qua. Hai siêu sao Messi và Ronaldo phản ứng thế nào?

Super League: Đội nào rút khỏi giải phải nộp phạt 130 triệu bảng

Super League: Đội nào rút khỏi giải phải nộp phạt 130 triệu bảng

Chi tiết về bản hợp đồng tham gia Super League của 12 CLB sáng lập đã bị rò rỉ. Theo đó, những CLB rút khỏi giải sẽ bị phạt 130 triệu bảng.

 

Chỉ 2 ngày sau tuyên bố thành lập, 9 trong số 12 đội bao gồm AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, MU, Manchester City và Tottenham đã quyết định rút lui khỏi giải. Chỉ có Barcelona, Juventus và Real Madrid là chưa bỏ cuộc.

Việc rút lui nhanh chóng của các CLB là bởi phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, truyền thông, các chính trị gia và các cầu thủ. Có rất nhiều cầu thủ đã lên tiếng phản đối giải đấu được tài trợ bởi ngân hàng JP Morgan ở Phố Wall. Bruno Fernandes, Marcus Rashford (MU), Kevin de Bruyne, Raheem Sterling (Man City)… đều đăng những dòng chia sẻ trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ đối với kế hoạch “ly khai” này. Các cầu thủ Liverpool cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh với thông điệp: “Chúng tôi không thích điều đó và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra” trên trang cá nhân của họ.

Tuy nhiên, hai cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho tới giờ hoàn toàn im lặng. Họ chưa công khai bình luận bất cứ điều gì về kế hoạch Super League. Dòng chia sẻ mới nhất của Messi trên Instagram kể từ khi Super League được công bố là hình ảnh quảng bá cho đôi giày mới của nhà tài trợ adidas. Trong khi đó, Ronaldo chỉ đăng bức ảnh chụp cùng các đồng đội Juventus trong phòng thay đồ.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Messi đều im lặng về Super League

Trong khi đó, Juventus, đội bóng Ronaldo đang khoác áo, cho biết họ muốn Super League diễn ra. “Juventus vẫn tin vào tính hợp lý, thương mại và pháp lý của dự án, nhưng hiện tại có rất ít cơ hội để dự án hoàn thành theo hình thức ban đầu. Juventus vẫn cam kết theo đuổi việc tạo ra giá trị lâu dài cho Công ty và toàn bộ ngành công nghiệp bóng đá”, Juventus ra thông báo hôm 21/4.

Khi được hỏi “liệu dự án có thể tiếp tục diễn ra như dự định hay không?”, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus chia sẻ với Reuters: “Tôi vẫn bị thuyết phục về lợi ích, vẻ đẹp của dự án Super League. Nó sẽ tạo ra một giải đấu tốt nhất trên thế giới. Nhưng phải thừa nhận rằng... ý tôi là, tôi không nghĩ rằng dự án đó bây giờ vẫn đang hoạt động”.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN