TTVH Online

Lukaku, Chiellini lọt top những cầu thủ có học vấn cao

24/04/2021 06:16 GMT+7

Bởi theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm, đa số các danh thủ đều phải bỏ dở việc học hành. Tuy nhiên, không phải ai cũng gác lại đam mê với con chữ để chuyên tâm vào trái bóng tròn.

(Thethaovanhoa.vn) - Bởi theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm, đa số các danh thủ đều phải bỏ dở việc học hành. Tuy nhiên, không phải ai cũng gác lại đam mê với con chữ để chuyên tâm vào trái bóng tròn.

Olympic Tokyo: Nói không với quan điểm chính trị

Olympic Tokyo: Nói không với quan điểm chính trị

Những hành động như việc quỳ gối trước các trận bóng đá sẽ khó hiện diện ở Olympic Tokyo. Ban tổ chức đã khẳng định không cho phép những hành động, cử chỉ thể hiện thái độ chính trị xuất hiện ở kỳ Thế vận hội này.

Bóng đá thế giới có không ít những cầu thủ vừa tài năng trên sân cỏ, vừa có học vấn cao.

Fikayo Tomori

Fikayo Tomori - cầu thủ Chelsea hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn ở Milan, đã học lấy bằng quản trị kinh doanh khi còn thi đấu ở Anh. “Bóng đá sẽ không kéo dài mãi mãi”, Fikayo Tomori nói khôn ngoan trong một cuộc họp báo. “Khi tôi treo giày hoặc vì lý do nào đó mà không thể chơi bóng, tôi sẽ có sự hỗ trợ giúp tôi vững vàng hơn trong tương lai”.

Fikayo Tomori không phải là cầu thủ duy nhất nâng cao học vấn, theo đuổi bằng cấp như một cách để chuẩn bị cho cuộc sống “hậu bóng đá”.

Juan Mata

Juan Mata không chỉ là một chàng trai tốt bụng, hiền lành và có tấm lòng nhân ái, anh còn là một người rất thông minh. Dù thi đấu ở bất cứ nơi đâu, Mata cũng đều kết hợp song song việc ra sân và đèn sách đi học. Hồi ở Tây Ban Nha, Mata theo học ngành báo chí ở Đại học Universidad Politecnica e Madrid. Trong thời gian gắn bó với MU ở Anh, Mata cũng đã hoàn thành bằng Khoa học thể thao và Tài chính.

Không nhiều cầu thủ ở thế giới bóng đá có thể hoàn thành việc lấy bằng đại học ở những lĩnh vực riêng biệt như Mata.

Andrey Arshavin

Nếu không gắn với bóng đá, Arshavin có lẽ đã sớm trở thành nhà thiết kế thời trang. Cầu thủ người Nga từng tốt nghiệp Đại học Công nghệ và Thiết kế Saint Petersburg. Trong thời gian chơi bóng, Arshavin không hoàn toàn từ bỏ ước mơ thuở niên thiếu của mình. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu về thời trang, công nghiệp dệt may. Đó cũng chính là động lực thôi thúc anh thành lập hãng thời trang của riêng mình ở quê nhà.

Chú thích ảnh
Lukaku nói thông thạo được 5 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Bồ Đào Nha

Simon Mignolet

Simon Mignolet không chỉ là một thủ môn tài năng. Ở quê nhà Bỉ, Simon Mignolet có một chuỗi cửa hàng café, nơi anh khởi nghiệp kinh doanh. Nếu muốn, Simon Mignolet cũng có thể dựa vào bằng Luật và Khoa học chính trị của mình để thay đổi nghề nghiệp.

Frank Lampard

Năm 2009, Lampard, lúc đó đang thi đấu cho CLB Chelsea, tham gia bài kiểm tra IQ của bác sĩ và nhận kết quả trên 150. Điều này có nghĩa Lampard đủ điều kiện gia nhập tổ chức của những người thông minh nhất thế giới (Mensa) và nằm trong số 0,5% người thông minh nhất trái đất.

Dù theo đuổi sự nghiệp sân cỏ, Lampard vẫn không để trí thông minh của mình trong quên lãng. Ông là tác giả của loạt sách thiếu nhi: Frankie's Magic Football, tự truyện Totally Frank: The Autobiography of Frank Lampard.

Giorgio Chiellini

Chiellini không đơn thuần chỉ là một hậu vệ thô ráp, không ngại va chạm trên sân cỏ như người hâm mộ nghĩ. Về mặt học vấn, Chiellini rất giỏi. Tại trường trung học, Chiellini vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng. Sau đó, anh vào học Đại học Turin danh tiếng và tốt nghiệp với tấm bằng Kinh tế kinh doanh.

Glenn Johnson

Glenn Johnson rất giỏi với những con số. Đó là lý do anh đăng ký theo học tại Đại học Mở để lấy bằng Toán học. “Tôi rất thích thú với môn toán học. Không có công việc nào trên thế giới mà không dính dáng đến tính toán. Cuộc sống của mỗi người cũng vậy. Tôi không biết mình sẽ làm gì sau khi chia tay bóng đá, nhưng chắc chắc việc học toán lúc bấy giờ sẽ giúp ích cho bản thân”, Glen Johnson chia sẻ.

Clarke Carlisle

Được mệnh danh là cầu thủ bóng đá thông minh nhất nước Anh, Clarke có bản sơ yếu lý lịch phù hợp để chứng minh điều đó. Clarke là thí sinh của Countdown và cũng là cầu thủ đầu tiên xuất hiện trên chương trình hỏi đáp Question Time. Ngoài ra, Clarke còn có bằng về Ngôn ngữ và Phát thanh thể thao tại Đại học Staffordshire.

Romelu Lukaku

Tiền đạo của Inter Milan không hề là một cầu thủ bình thường. Lukaku được mệnh danh là nhà ngôn ngữ học bẩm sinh khi nói thông thạo được 5 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Bồ Đào Nha. Lukaku cũng giao tiếp đơn giản được bằng tiếng Đức và tiếng Swahili. Chưa hết, cựu tiền đạo của MU còn có bằng về Du lịch và Quan hệ công chúng.

Edwin van der Sar

Một cựu cầu thủ khác của MU với bộ não tuyệt vời là Edwin van der Sar. Khi giải nghệ, thủ môn huyền thoại đã theo học bằng Thạc sĩ về Thể thao và Quản lý thương hiệu tại Học viện Johan Cruyff. Tấm bằng này đã hỗ trợ rất nhiều cho Van der Sar trong sự nghiệp quản lý sau này. Kết thúc vai trò Giám đốc tiếp thị của Ajax, Van der Sar được thăng chức làm Giám đốc điều hành của đội bóng Hà Lan.

Socrates

Ít ai biết rằng cố danh thủ Socrates là một người có học vấn rất cao. Ông từng tốt nghiệp bằng cử nhân Y khoa tại Đại học Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto khi vẫn còn thi đấu. Socrates cũng viết bài cho các tờ báo Brazil ở đủ mọi chuyên mục, từ thể thao, chính trị đến kinh tế.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN