TTVH Online

Tuchel giải mã Guardiola thành công thế nào?

19/04/2021 14:29 GMT+7

Đánh bại Man City của Pep Guardiola chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Thế mà Thomas Tuchel chỉ ngay lần đụng độ đầu tiên trên đất Anh đã giải mã thành công nửa xanh thành Manchester.

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Man City của Pep Guardiola chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Thế mà Thomas Tuchel chỉ ngay lần đụng độ đầu tiên trên đất Anh đã giải mã thành công nửa xanh thành Manchester.

Super League là gì, được tổ chức ra sao, liệu nó có thổi bay bóng đá toàn cầu?

Super League là gì, được tổ chức ra sao, liệu nó có thổi bay bóng đá toàn cầu?

12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu hôm Chủ Nhật đã thông báo họ "đồng ý thành lập" Super League- một giải đấu ưu tú mới có thể làm nổ tung cấu trúc chuyên nghiệp của môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

1. Chiến thắng ở bán kết Cúp FA mới là lần đầu tiên Tuchel thu được kết quả có hậu trong những lần đối đầu với Guardiola. Không hề chút nhầm lẫn nào, bởi vị HLV người Đức chưa hề đánh bại Guardiola trong 5 lần đụng độ trước đó.

Tất nhiên, Man City không phải là tập thể hoàn mỹ đến mức quá khó để có thể bị quật ngã. Mọi HLV đều có thể ấp ủ về ý tưởng đánh bại thứ bóng đá Guardiola tạo ra, nhưng để duy trì một sự tập trung cao độ, tính kỷ luật, bản lĩnh sắt thép và thể lực suốt hơn 90 phút trước đội ngũ dày dạn và có chiều sâu của The Citizens là chuyện nói dễ hơn làm.

Thứ bóng đá Tuchel thi triển tạo ra những tương đồng nhất định với cách Pháp lấn át Bỉ ở trận bán kết World Cup 2018. Phải là một kế hoạch trận đấu tỉ mỉ, đặc biệt mới đủ sức hạn chế những cơ hội Man City của Guardiola đến mức tối thiểu.

Thành công lớn nhất trong 90 phút ở Wembley là việc Chelsea của Tuchel triệt tiêu gần như hoàn toàn sức công phá của Kevin De Bruyne cho đến lúc tuyển thủ người Bỉ phải rời sân vì chấn thương. Mọi thứ bắt đầu từ phong độ tuyệt vời của bộ ba trung vệ Thiago Silva-Antonio Rudiger-Cesar Azpilicueta, những người phát huy tối đa kinh nghiệm, nền tảng thể chất cũng như khả năng chọn vị trí đúng lúc, đúng thời điểm. Riêng cá nhân Thiago Silva, đây là trận đấu hay nhất từ khi anh đến Stamford Bridge hồi mùa hè năm ngoái. Ai dám tin một lão tướng 36 tuổi có tỷ lệ tắc bóng thành công tuyệt đối 100%, giành chiến thắng tuyệt đối trong mọi tình huống tranh chấp tay đôi trước Man City? Cựu hậu vệ PSG còn tung ra 6 pha phá bóng, 2 pha cắt bóng và thêm một pha cứu nguy cho khung thành Mendy. Phía trên bộ ba trung vệ, cặp tiền vệ trung tâm Jorginho-N'Golo Kante lấp đầy hoàn toàn những khoảng trống Man City muốn nhìn thấy ở khu trung tuyến.

Chú thích ảnh
Tuchel đã đánh bại Guardiola và chấm dứt tham vọng đoạt cú ăn bốn của Man City mùa này

2. Ý định của Tuchel trước Man City là rất rõ ràng: Giữ những đôi chân Man City ở ngay trước tầm mắt mình. Đội bóng của HLV Guardiola chỉ có thể kiểm soát bóng ở trước mắt những đôi chân áo xanh hoặc đẩy bóng ra ngoài biên, nhưng chẳng tài nào vượt thoát những cầu thủ phòng ngự của Chelsea. Mỗi khi De Bruyne hay các cầu thủ tấn công của Man City tăng tốc, khối phòng ngự 5 người gồm các trung vệ và tiền vệ trung tâm lập tức hợp thành một nhóm để ngăn chặn mọi ý tưởng đưa bóng đến đúng địa chỉ, chưa kể hai wing-back cũng lập tức lùi về để tăng thêm quân số cho phần sân nhà.

Kế hoạch trận đấu của Tuchel không chỉ hoàn hảo ở phương diện phòng ngự. Chelsea luôn sẵn sàng cho tâm thế đi săn những khoảng trống Man City để lại. Bộ đôi wing back Reece James-Ben Chilwell làm nhiệm vụ lôi kéo sự chú ý của các hậu vệ biên Man City, tạo ra khoảng trống để Mason Mount, Hakim Ziyech xâm nhập trung lộ cùng Timo Werner áp đảo hàng thủ đội chủ sân Etihad. Bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là kịch bản Werner cùng Ziyech hiện diện ở trung lộ trong một đợt phản công, trước khi đường chuyền của Werner đặt Ziyech vào cơ hội ghi bàn không thể bỏ lỡ. Không cần phải bàn cãi, sự tỉ mỉ, chi tiết của Tuchel là những gì Chelsea cần để có chiến thắng đầu tiên trước Man City mùa này, đối lập với sự non nớt Frank Lampard thể hiện trong lần đối đầu ở Premier League hồi đầu năm nay.

3. Chelsea của Tuchel xứng đáng vào chung kết, nhưng Man City của Guardiola để lại những dấu hỏi về cách tiếp cận trận bán kết Cúp FA vừa qua. Việc thay đến 8 vị trí so với trận thắng Dortmund ở Champions League không phải phương thức chuẩn bị lý tưởng cho một trận đấu quan trọng như thế. Quãng nghỉ ngắn hơn đối thủ Chelsea là một lời giải thích, nhưng tất cả đã thấy The Citizens đánh mất quá nhiều thứ, từ thế trận, thời lượng kiểm soát bóng cho đến chất lượng trong những đợt tấn công.

Đáng lo ngại hơn, chấn thương của De Bruyne có thể làm hư hại những kế hoạch chuẩn bị của Man City trong phần còn lại của mùa giải. Trước mắt thầy trò Guardiola là trận chung kết Cúp Liên đoàn, bán kết Champions League cũng như đoạn đường cuối mùa ở Premier League. Vắng tiền vệ người Bỉ, đội chủ sân Etihad sống trong âu lo khi các đối thủ sẽ coi chiến thắng của Chelsea như một cuốn sách tham khảo cho những kế hoạch trận đấu sắp tới.

Hạnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN