TTVH Online

Lee Nguyễn bất lực nhận thẻ đỏ, TPHCM bại trận

18/04/2021 21:17 GMT+7

Hai đội bóng TPHCM không hẹn mà gặp sau vòng 10 LS V-League 2021 cùng lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tấm thẻ đỏ mà Lee Nguyễn nhận chiều 18/4 như dấu hiệu báo trước bi kịch của TP.HCM chưa có hồi kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội bóng TPHCM không hẹn mà gặp sau vòng 10 LS V-League 2021 cùng lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tấm thẻ đỏ mà Lee Nguyễn nhận chiều 18/4 như dấu hiệu báo trước bi kịch của TP.HCM chưa có hồi kết.

Lee Nguyễn lại 'gánh team' tại CLB TPHCM

Lee Nguyễn lại 'gánh team' tại CLB TPHCM

CLB TP.HCM với những "cái đầu nóng" do không chấp nhận trận hòa như thua ở sân Thanh Hóa tối 12/4 đã phản ứng trọng tài và nhận hàng loạt án phạt. Điều này khiến Lee Nguyễn vốn đã quá tải, giờ lại “gánh” thêm phần việc của đồng đội.

Đội bóng của HLV Alexandre Polking trước khi đến Nam Định đã tổn thất nghiêm trọng khi Thanh Thắng bị treo giò.

Thủ môn số 1 của TP.HCM vắng mặt khiến Văn Cường từ lâu không được ra sân có dấu hiệu tâm lý thấy rõ. Lực lượng mong manh của CLB TP.HCM trong hoàn cảnh đá như chấp ngoại binh, lại vắng vị trí “nửa đội hình” càng suy yếu.

Việc Lee Nguyễn nhận nỗi đau kép vào tối 18/4 là điều được dự báo từ trước khi CLB TP.HCM toàn thua khi xa nhà. Thành tích tốt nhất là trận hoà 1-1 ở xứ Thanh tuần trước. 3 chiến thắng của họ sau 10 vòng đều tới từ Thống Nhất.

Lee Nguyễn bỏ bóng đá người, dù nhẹ nhưng không thoát khỏi tầm mắt của trọng tài Duy Lân. Ảnh: Clip
Lee Nguyễn bỏ bóng đá người, dù nhẹ nhưng không thoát khỏi tầm mắt của trọng tài Duy Lân. Ảnh: Clip

Lee Nguyễn bất lực trong việc đưa CLB TP.HCM chạy đua chức vô địch và thất bại liên miên. Cầu thủ 35 tuổi nhận thẻ đỏ vì tiểu xảo với Xuân Tân bên phía Nam Định khi đội nhà đang bị dẫn 2-3.

Cú đạp nhẹ của Lee Nguyễn với tiền vệ chủ nhà đã phải trả giá đắt bằng tấm thẻ vàng thứ 2. Lee Nguyễn vắng mặt ở trận đấu kế tiếp của CLB TP.HCM gặp Viettel trên sân nhà Thống Nhất vòng tới. 

Chiến lược “Brazil hoá” hàng công CLB TP.HCM đã thất bại toàn diện sau 10 vòng đấu với HLV Alexandre Polking.

Ông Polking phải gấp rút tìm người thay thế những cậu học trò đã tốn của TP.HCM cả triệu USD để đưa về ngay trận đấu kế tiếp.

Lúc này, bộ ba Barros – Paulo và Silva chỉ có nổi 2 bàn cho CLB TP.HCM, kém cả một mình Lee Nguyễn đã có 2 bàn và Lâm Ti Phông cũng có cú đúp ở trận gặp Nam Định.

CLB TP.HCM sau trận thua Nam Định tối 18/4 cũng đã tụt xuống thứ 12 và lại cùng có 10 điểm như đội xếp sau mình là Sài Gòn FC. Mối duyên nợ của hai CLB cùng thành phố dưới đáy bảng xếp hạng thực sự khiến nhiều CĐV chán nản.

Cả TP.HCM và Sài Gòn FC chỉ hơn đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đúng 1 điểm và 3 trận còn lại của giai đoạn 1, nếu họ thắng tất cả cũng khó vào TOP 6. 

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN