TTVH Online

Hamilton, Verstappen, và cuộc chiến ở Imola

16/04/2021 14:46 GMT+7

Ba tuần sau GP Bahrain, vòng quay F1 sẽ trở lại với chặng đua thứ hai của mùa giải: GP Romagna Emilia. Tại Imola, cuộc chiến giữa Lewis Hamilton và Max Verstappen hứa hẹn vẫn rất hấp dẫn.

(Thethaovanhoa.vn) - Ba tuần sau GP Bahrain, vòng quay F1 sẽ trở lại với chặng đua thứ hai của mùa giải: GP Romagna Emilia. Tại Imola, cuộc chiến giữa Lewis Hamilton và Max Verstappen hứa hẹn vẫn rất hấp dẫn.

Solskjaer: 'Vào bán kết Europa League giống như dự C1 vậy'

Solskjaer: 'Vào bán kết Europa League giống như dự C1 vậy'

HLV Solskjaer tỏ ra rất hài lòng khi MU vượt qua Granada và ghi tên mình vào vòng bán kết Europa League.

Trận chiến ở vòng mở màn đã kết thúc với phần thắng sít sao thuộc về tay lái kinh nghiệm hơn Lewis Hamilton (nhanh hơn 0,745 giây), cho dù Max Verstappen là người giành pole xuất phát. Nhưng trải nghiệm ở Imola có thể rất khác. Đường đua dọc theo con sông Santerno với rất nhiều cây xanh và công viên, là một sự tương phản rõ rệt so với đường đua sa mạc khô nóng ở Sakhir.

Mercedes vs Red Bull, hay Hamilton vs Verstappen

Đường đua Imola có bố cục... ngược chiều kim đồng hồ, với những đoạn đường có thể đạt tốc độ nhanh hơn, trôi chảy hơn, song nó cũng hẹp hơn, và gập ghềnh hơn tại Bahrain. Các tay lái sẽ ít có cơ hội vượt mặt nhau hơn, đồng nghĩa với việc thứ bậc xuất phát sẽ đóng vai trò quan trọng hơn.

Verstappen đã xuất phát ở hai chặng đua gần nhất (tại Abu Dhabi cuối mùa trước, và Bahrain đầu mùa này) đều với vị trí dẫn đầu, và tay lái 23 tuổi này đang quyết tâm hoàn tất cú hat-trick của mình. Chiếc RB16B của anh được cho là khá phù hợp với đặc tính của đường đua Imola, trong khi động cơ của Honda thậm chí còn đang được xem là trội hơn cả Mercedes.

"Tôi đang cảm thấy thực sự thư giãn khi bước vào chặng đua cuối tuần này ở Imola. Tôi rất mong được trở lại đây. Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải rất tích cực vì thế hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục giữ vững phong độ ấy. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, và chúng tôi sẽ cần mọi thứ hoạt động trôi chảy để đánh bại đối thủ cạnh tranh chính", Verstappen hào hứng trước khi trở lại Imola, đường đua gắn với kỷ niệm buồn của anh 12 tháng trước. Dạo đó, tay lái người Hà Lan đang đứng thứ vị trí thứ hai đoàn đua, và đặt mục tiêu vô địch chặng thì bị hỏng lốp sau và ngậm ngùi bỏ cuộc khi chỉ còn 12 vòng đua nữa.

Chú thích ảnh
Cuộc chiến của Hamilton và Verstappen ở Imola hứa hẹn rất hấp dẫn

Người hưởng lợi từ tai nạn của Verstappen năm ngoái chính là Hamilton. Tay lái kỳ cựu này đã vô địch dễ dàng dù không cần đua thử trong ngày thứ Sáu. Tại Bahrain năm nay, Hamilton cũng phát huy yếu tố kinh nghiệm để chiến thắng Verstappen dù xuất phát sau đàn em. Tuy vậy, giới chuyên môn đều nhận thấy rằng đó là một chiến thắng rất chật vật mà chỉ có được nhờ bản lĩnh rất cao của Hamilton, cộng với chiến thuật sáng suốt của Mercedes, cũng như đôi chút may mắn. Còn nếu xét về tốc độ thì Mũi tên bạc không hề vượt trội, nếu không muốn nói là kém hơn Red Bull.

"Đúng là chúng tôi đã thắng chặng đầu, nhưng chúng tôi không ảo tưởng rằng đây sẽ là một mùa giải dễ dàng", ông bầu Toto Wolff của Mercedes thành thật, "Chiếc xe của chúng tôi vẫn thiếu tốc độ nếu tính theo vòng đua, và Red Bull dường như đang có lợi thế hơn. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để thu hẹp khoảng cách, và chúng tôi thích thử thách này".

Đừng quên vai trò kép phụ

Valtteri Bottas là người giành pole xuất phát ở Imola năm ngoái khi chặng đua này trở lại sau 14 năm vắng mặt ở bản đồ F1. Năm ngoái, anh chỉ về sau mỗi đồng đội Hamilton, còn ở chặng đua đầu mùa giải này, Bottas cán đích thứ ba, sau bộ đôi Hamilton – Verstappen. Anh cũng sẽ là một tay đua đang khát khao chứng tỏ mình tại Imola cuối tuần này.

Chú thích ảnh
Sơ đồ đường đua Imola

Cuộc chiến Mercedes – Red Bull với vai chính là Hamilton – Verstappen, song những vai phụ cũng rất đáng chú ý. Bên cạnh Bottas của Mercedes, Oscar Perez của Red Bull cũng là một gương mặt rất đáng xem. Ba tuần trước, trong chặng đua chính thức đầu tiên cho đội đua mới, tay lái người Mexico đã phải xuất phát cuối cùng từ pitlane, do lỗi về điện ở vòng khởi động. Thế nhưng, thật kỳ diệu là anh vẫn có thể kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 5.

"Tôi thấy rằng đối đầu với Mercedes sẽ vô cùng căng thẳng, và chúng ta hãy chờ xem cuộc chiến ở đường đua này sẽ thế nào. Thật thú vị khi chứng kiến chúng tôi sẽ thể hiện ra sao ở Imola, trên một đường đua hoàn toàn khác với Bahrain, và xem chúng tôi sẽ so tài với họ (Mercedes) như thế nào", Perez chia sẻ.

cũng là "sân nhà" của đội đua danh tiếng Ferrari. Đây sẽ là lần đầu tiên Carlos Sainz đua tại Italy kể từ khi anh chuyển tới Maranello từ McLaren. Đây cũng được xem như sân nhà của Alpha Tauri, đội đua có trụ sở ở Faenza, nhưng thuộc sở hữu của Red Bull. Yuki Tsunoda, tay lái thứ 65 trong lịch sử giành điểm ngay chặng ra mắt, cũng sẽ là một trong những gương mặt đáng xem.

Chỉ có một điều tiếc nuối: Chặng đua với tên đầy đủ là “Formula One Grand Prix of Made in Italy and Emilia Romagna” (các BLV không thích cái tên này) vẫn sẽ phải diễn ra trong trường đua vắng lặng không khán giả bởi tác động của dịch Covid-19.

Đường đua Imola

Chiều dài vòng đua: 4,909 km

Góc cua: 19

Số vòng đua: 63

Sức chứa khán đài: 78000

Kỷ lục best lap: 1:15.484. Lewis Hamilton (2020)

GP Romagna Emilia thay đổi giờ nhằm
tưởng niệm hoàng tế Philip

Thời điểm đua thử và đua phân hạng ở GP Romagna Emilia sẽ bị thay đổi so với dự kiến ban đầu để tránh đoàn xe đi vào đường đua vào thời điểm diễn ra đám tang của hoàng tế Philip, chồng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị.

Giữa tuần qua, Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) đã khẳng định rằng chặng đua phân hạng của GP Romagna Emilia sẽ được đẩy lên sớm, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (GMT) ngày thứ Bảy để dành thời gian tưởng niệm hoàng tế Philip, người mới qua đời hôm thứ Sáu tuần trước ở tuổi 99.

Với lịch mới này thì buổi đua thử cuối cùng cũng sẽ được đẩy lên sớm hơn, vào lúc 9-10 giờ GMT, để đảm bảo đúng quy tắc về khoảng cách ít nhất là 2 tiếng giữa các buổi đua. Còn cuộc đua chính thức thì sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ GMT (15h00 địa phương) ngày Chủ nhật, tức 21h00 giờ Hà Nội. F1 cũng cho biết, trước chặng đua phân hạng, các tay lái, nhân viên kỹ thuật,... sẽ có một phút mặc niệm để bày tỏ sự tôn trọng của mình với hoàng tế Philip.

Trong số 10 đội đua F1 tham dự mùa giải này, có tới 7 đội đua đang có trụ sở tại Anh, trong đó có đương kim vô địch Mercedes. Chính trụ sở của F1 cũng đang được đặt tại đây. Hoàng tế Philip cũng chính là chủ tịch CLB các tay đua của Anh suốt 42 năm qua.

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN