TTVH Online

Ibrahimovic có thể bị cấm thi đấu 3 năm

15/04/2021 16:19 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic đang đối diện với án cấm thi đấu 3 năm do có liên quan tới một công ty tổ chức cá cược nằm tại Malta

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đang đối diện với án cấm thi đấu 3 năm do có liên quan tới một công ty tổ chức cá cược nằm tại Malta.

UEFA sẽ thay đổi luật bàn thắng trên sân khách

UEFA sẽ thay đổi luật bàn thắng trên sân khách

Hẳn là Bayern Munich có lí do để tiếc nuối sau khi họ bị PSG loại ở vòng tứ kết Champions League vì luật bàn thắng trên sân khách (2-3, 1-0), trong lúc luật này dự kiến sẽ được UEFA điều chỉnh vào mùa giải sau.

Theo Aftonbladet, Zlatan Ibrahimovic và công ty Unknown AB của mình sở hữu 10% cổ phần của công ty tổ chức cá cược Bethard có trụ sở đặt tại Malta. FIFA và UEFA không cho phép cầu thủ của mình có bất kỳ đầu tư tài chính nào liên quan tới các đơn vị cá cược. Do đó, cả FIFA và UEFA đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc của Zlatan Ibrahimovic.

Trận đấu thuộc vòng loại Europa League giữa AC Milan và Shamrock Rovers hồi tháng 9/2020 đang được điều tra về hành vi của Ibrahimovic. Bên cạnh đó, trận đấu giữa Thụy Điển và Georgia thuộc vòng loại World Cup hồi tháng Ba vừa qua cũng được đưa vào điều tra. Nếu bị kết luận có bất kỳ hành vi khả nghi nào trong thi đấu liên quan tới dàn xếp cá độ, Ibrahimovic sẽ bị cấm thi đấu 3 năm. Điều này đồng nghĩa tiền đạo 39 tuổi có thể phải giải nghệ sớm hơn dự định.

Chú thích ảnh
Trận đấu với Shamrock Rovers tại Europa League của Ibrahimovic bị điều tra

Công ty Unknown AB của Ibrahimovic là cổ đông lớn thứ 4 tại Bethard. Công ty cá cược này có lợi nhuận sau thuế năm 2019 lên tới 25,79 triệu bảng.

Năm 2018, Ibrahimovic đã được công bố là đại sứ thương hiệu và đồng sở hữu của công ty Bethard. Trong buổi công bố, Ibrahimovic phát biểu: "Với Bethard, có một điều gì đó khác biệt. Đó là một công ty có nguồn gốc từ Thụy Điển, những người sáng lập đến từ quê hương của tôi và họ là những người thực sự muốn làm những điều khác biệt ".

Chú thích ảnh
Ibrahimovic chụp hình với thương hiệu Bethard

Các quy định đạo đức của FIFA quy định rằng bất kỳ ai vi phạm các quy tắc sẽ bị phạt tiền và có thể bị cấm thi đấu tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá trong tối đa 3 năm. Trong khi quy định của UEFA không nói rõ ràng về hình phạt.

Phía Liên đoàn bóng đá Thụy Điển đã được cảnh báo về thông tin này trong 3 năm qua. Tuy nhiên, vào năm 2016, Ibrahimovic đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Vì thế, Tổng thư ký LĐBĐ Thụy Điển, ông Hakan Sjostrand, cho biết bản thân chỉ có thể giải thích và giám sát các cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic trở lại đội tuyển Thụy Điển vào tháng 3/2021

Dẫu vậy, hồi tháng 3/2021, Ibrahimovic đã được triệu tập trở lại đội tuyển. Khi được hỏi về vấn đề của Ibrahimovic liên quan tới Bethard, ông Sjostrand cho biết ông không đoán định được về các hình phạt bởi điều luật của FIFA có nhiều điểm không rõ ràng.

Trong khi đó, CEO Erik Sharp của Bethard cũng lên tiếng đẩy trách nhiệm về phía FIFA. "Đây là những câu hỏi nên được dành cho FIFA. Chúng tôi và Ibrahimovic có thỏa thuận rõ ràng với nhau và luôn bám sát theo các điều khoản. Nếu có vấn đề xảy ra, chúng tôi sẽ cùng Ibrahimovic giải quyết", ông Sharp trả lời email của Aftonbladet.

Cho đến nay, FIFA và UEFA vẫn từ chối bình luận thêm về vụ việc của Ibrahimovic. Tờ Daily Mail đã liên hệ với người đại diện Mino Raiola của Ibrahimovic nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN