TTVH Online

Khó đánh bại HAGL dưới thời Kiatisuk

09/04/2021 10:17 GMT+7

Khi Hà Nội FC khủng hoảng, hy vọng của không ít người là SHB Đà Nẵng sẽ cản được bước tiến của HAGL nhưng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thất bại toàn diện. Thầy trò HLV Kiatisuk chứng tỏ thời vận đã tới với HAGL và ứng viên vô địch số 1 giải đấu đã lộ diện.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Hà Nội FC khủng hoảng, hy vọng của không ít người là SHB Đà Nẵng sẽ cản được bước tiến của HAGL nhưng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thất bại toàn diện. Thầy trò HLV Kiatisuk chứng tỏ thời vận đã tới với HAGL và ứng viên vô địch số 1 giải đấu đã lộ diện.

Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 8: Hạ Đà Nẵng, HAGL trở lại ngôi đầu

Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 8: Hạ Đà Nẵng, HAGL trở lại ngôi đầu

Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 8. Kết quả bóng đá LS V-League 2021: Đà Nẵng vs HAGL. Hà Nội 0-1 Viettel. Lịch thi đấu vòng 9 V-League 2021

HLV Kiatisuk vốn rất điềm tĩnh và khiêm tốn nên trước cuộc so tài vòng 8 V-League 2021 ở Hòa Xuân, ông nhấn mạnh SHB Đà Nẵng là thước đo năng lực của các học trò. HAGL sau đó đã làm được điều  Kiatisuk hoài nghi chính cầu thủ của mình.

HAGL cho thấy khi mà thế lực đối trọng lớn nhất của họ là đoàn quân của bầu Hiển với  SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC không thể cản được thì không có lý do gì đội bóng phố Núi không thể mơ về danh hiệu đã 17 năm qua chưa với tới.

bầu Đức, bầu Hiển, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá việt Nam, bóng đá hôm nay, vòng 9 V-League 2021, HAGL vs Nam Định, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, tin tuc bong da, bong da Viet Nam, "Zico Thái”, HAGL
Công Phượng và các đồng đội HAGL tạo khác biệt về thể lực lẫn chuyên môn dưới thời HLV Kiatisuk. Ảnh: VPF

HAGL đã từng thăng hoa tột độ trên đỉnh cao V-League thuở ban đầu giải đấu hình thành, nhưng rồi trượt dốc đến gần 2 thập kỷ sau mới có thể trình làng lứa cầu thủ đủ sức làm nên chuyện như thế hệ đàn anh đã từng.

Với Hà Nội FC, bầu Hiển đã hình thành đế chế của mình suốt chục năm qua và dù còn sớm để nói rằng ông chịu thua trong việc đua tranh các danh hiệu mùa này, nhưng rất khó để Hà Nội FC mơ về việc trở lại đỉnh cao.

bầu Đức, bầu Hiển, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá việt Nam, bóng đá hôm nay, vòng 9 V-League 2021, HAGL vs Nam Định, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, tin tuc bong da, bong da Viet Nam, "Zico Thái”, HAGL
Cầu thủ HAGL và SHB Đà Nẵng sau trận đấu. Ảnh: TH

Khi đã không còn được may mắn so hành, Hà Nội FC chịu hết tổn thất này tới thất bại khác. Từ những trụ cột chấn thương hàng loạt từ đầu mùa như các ngoại binh Moses, Bruno Cunha, Geovane Magno đến các nội binh từng cáng đáng thay phần ngoại binh những năm trước như Văn Quyết, Quang Hải, Thành Chung… đều sa sút.

Sự sa sút của Hà Nội FC là thời cơ “17 năm có 1” cho đoàn quân của bầu Đức. HLV Kiatisuk có thể ví như chất xúc tác đến đúng thời điểm để đưa HAGL trở lại với “thêm một ngôi sao trên ngực áo” như ông đặt mục tiêu khi trở về quê hương thứ 2 của mình.

Với thể thức thi đấu dày đặc như hiện tại, HAGL đang sở hữu tập thể đồng đều nên không có gì ngạc nhiên khi họ duy trì mạch bất bại từ vòng 2 đến nay.

Một cầu thủ SHB Đà Nẵng cho biết họ đã suy yếu thể lực toàn diện trong hiệp 2 và bàn thắng của Văn Toàn khiến đội bóng miền Trung không còn sức để gượng dậy.

HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rõ các học trò của mình và cho rằng HAGL không hay nhưng SHB Đà Nẵng dở hơn nên thất bại là điều phải đến. Trong giai đoạn này, không còn cơ hội cho các CLB sửa sai về nhân sự lẫn chiến thuật. 

“Zico Thái” đang nắm thời cơ lớn đưa HAGL vô địch V-League 2021. Khi đội bóng phố Núi ghi bàn trước, họ sẽ có 3 điểm. Trận duy nhất HAGL bị SLNA dẫn trước, họ cũng thắng ngược 2-1.

Cầu thủ của Kiatisuk như Công Phượng hay Brandao trước khi bị đối phương chơi xấu cũng tranh thủ “ra đòn” chứ không non nớt như trước.

HAGL sẽ được trở về Pleiku để gặp Nam Định bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn sau chuỗi 2 trận làm khách có trọn 6 điểm. Rất khó để đoàn quân của bầu Đức sẩy chân lúc này, đặc biệt khi Nam Định toàn thua đội chủ sân Pleiku từ ngày lên hạng năm 2018 đến nay.

Vòng đấu thứ 9 có thể cũng là bước ngoặt tiến tới chức vô địch của thầy trò “Zico Thái”.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN