TTVH Online

Than Quảng Ninh gây áp lực lên HAGL

08/04/2021 06:42 GMT+7

Với thắng lợi trước Sài Gòn FC, đối thủ bị xem là “kho điểm” ở LS V-League 2021, Than Quảng Ninh đã khiến cả phần còn lại bất ngờ khi tạm thời soán ngôi đầu bảng của HAGL. Trận thắng tối thiểu của thầy trò HLV Hoàng Thọ cũng là cái tát đau cho tham vọng “Nhật hóa” của Sài Gòn FC.

(Thethaovanhoa.vn) - Với thắng lợi trước Sài Gòn FC, đối thủ bị xem là “kho điểm” ở LS V-League 2021, Than Quảng Ninh đã khiến cả phần còn lại bất ngờ khi tạm thời soán ngôi đầu bảng của HAGL. Trận thắng tối thiểu của thầy trò HLV Hoàng Thọ cũng là cái tát đau cho tham vọng “Nhật hóa” của Sài Gòn FC.

Dưới sự chứng kiến của cựu HLV Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành nhưng nay đã bị điều đi làm Giám đốc Trung tâm PVF, đội bóng phương Nam đã lại thể hiện màn trình diễn nhạt nhoà như thường lệ. Họ lép vế toàn tập so với đối thủ trong suốt hơn 2/3 thời gian và chỉ chơi tốt ở 10 phút cuối, khi vào thế đường cùng.

Tân HLV Phùng Thanh Phương không thể tìm được phương án mới mẻ hữu hiệu cho Sài Gòn FC, bởi đội bóng này không có con người tốt để làm nên chuyện.

Đội trưởng 40 tuổi Daisuke Matsui không đá trận này có thể vì quá tải, nhưng vẫn còn một ngoại binh khiến người ta ngán ngẩm khác cũng mang quốc tịch Nhật Bản là Takasaki. Sau 3 trận đấu từ đầu mùa cho Sài Gòn FC, chân sút 35 tuổi thậm chí còn không biết chọn vị trí để lấy bóng.

Xem Takasaki thi đấu, CĐV Sài Gòn FC không hiểu sao người làm bóng đá CLB này lại lấy về một ngoại binh có thể ví như cầu thủ phong trào. So với một Anh Đức đã có 4 bàn ở giải hạng Nhất, Takasaki thậm chí kém xa. HLV Phùng Thanh Phương không thể vực dậy sự tự tin của các học trò, thậm chí có lẽ còn ngao ngán hơn cho trung vệ ngoại khác là Thiago.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Than Quảng Ninh, HAGL, Đà Nẵng vs HAGL, lịch thi đấu vòng 8 V-League, BXH V-League, Kiatisuk, Xuân Trường, Văn Toàn
Sài Gòn FC (trái) thua toàn diện trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Sài Gòn FC

Cầu thủ Brazil chậm chạp, nặng nề trong tranh chấp và cũng là nguyên nhân dẫn đến bàn thua tối thiểu của Sài Gòn FC. Thiago cản ngã cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm ở phút 60 và Diogo Pereira không mắc sai lầm nào để đánh bại Văn Phong trên chấm 11m.

Sài Gòn FC khó thấy đường ra với những con người như hiện tại và trận thua thứ 5 liên tiếp từ vòng 4 cho thấy nguy cơ xuống hạng đang rất lớn cho CLB đang là đương kim HCĐ V-League. Sài Gòn FC chỉ ghi 2 bàn, thủng lưới đến 10 bàn và nếu không có những sự bổ sung “bom tấn” từ vòng 10 tới, có thể thảm hoạ sẽ thực sự không buông tha họ vào cuối mùa.

Tiêu chí thành tích đứng thứ 5 trong cách xây dựng CLB chuyên nghiệp này không biết sẽ thế nào trong những ngày tới khi trước đó ít ngày, cựu GĐKT LĐBĐ Nhật Bản Shimoda đã bị sa thải.

Về phần Than Quảng Ninh, hiện tượng thú vị nhất V-League 2021 đang tô điểm cho giải đấu. Đội bóng của HLV Hoàng Thọ từ chỗ là ứng viên xuống hạng đã có thể là CLB đầu tiên lọt Top 6 sau lượt đi từ lúc này.

Đội bóng vùng Mỏ thực sự gặp may mắn nhiều hơn những đối thủ, đơn cử như Hà Tĩnh không biết đã bao nhiêu lần trong mùa giải năm nay họ đánh rơi chiến thắng khi bị dẫn trước và giờ tụt đến dưới tận áp chót bảng.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN