TTVH Online

Cập nhật trực tiếp bóng đá tứ kết Cúp C1 châu Âu: Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund

07/04/2021 04:14 GMT+7

Cập nhật trực tiếp bóng đá tứ kết Cúp C1 châu Âu: Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. Lịch thi đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League. Lịch trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu. Xem trực tiếp cúp C1

Cập nhật trực tiếp bóng đá tứ kết Cúp C1 châu Âu: Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund.  Lịch thi đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League. Lịch trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu. Xem trực tiếp cúp C1

Kết quả cúp C1: Real Madrid vs Liverpool. Man City vs Dortmund

Kết quả cúp C1: Real Madrid vs Liverpool. Man City vs Dortmund

Kết quả cúp C1: Real Madrid 3-1 Liverpool. Man City 2-1 Dortmund. Kết quả bóng đá lượt đi vòng tứ kết Champions League. Kết quả Cúp C1 châu Âu. Video clip Real vs Liverpool. 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá tứ kết lượt đi Champions League

* Real Madrid 3-1 Liverpool

* Man City 2-1 Dortmund

* 02h00 ngày 8/4 Bayern Munich vs PSG

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 8/4 Porto vs Chelsea

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

 

+ Tiếp tục cập nhật...

 

+ Varane dương tính với Covid-19

Real Madrid sẽ phải đối mặt với Liverpool trong trận lượt đi tứ kết Champions League vào đêm thứ Ba mà không có Raphael Varane, người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Với việc Sergio Ramos đã dính chấn thương trước đó và phải nghỉ khoảng 1 tháng, đây là một vấn đề khiến Zinedine Zidane thêm đau đầu. Varane, người đã bị cách ly và tuân thủ các biện pháp y tế cần thiết, cũng sẽ không có mặt trong trận El Clasico vào thứ Bảy với Barcelona tại Alfredo Di Stefano và trận lượt về với Liverpool tại Anfield vào thứ Tư, 14 tháng 4.

Chú thích ảnh
Varane mắc Covid-19

Cầu thủ người Pháp đã không tập luyện với các đồng đội Real Madrid vào thứ Hai do đang chờ xác nhận kết quả xét nghiệm. Varane chỉ bỏ lỡ 3 trận mùa này và đóng vai trò quan trọng trong phong độ tốt gần đây của Los Blancos. Việc Varane không có mặt trong cả hai trận đấu với Liverpool ở Champions League cũng như El Clasico, là một cú sốc lớn với Real.

Sự vắng mặt của Varane khiến Zidane chỉ còn trong tay Nacho Fernandez và Eder Militao cho 2 sự lựa chọn ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, Varane cùng với Eden Hazard, Dani Carvajal và Ramos sẽ ngồi ngoài trong trận đấu với Liverpool đêm nay.

Cầu thủ 27 tuổi này là cầu thủ thứ sáu trong đội hình Real Madrid mắc Covid-19, sau Militao, Hazard, Casemiro, Luka Jovic và Nacho.

Nacho là cầu thủ gần nhất của Real có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào cuối tháng 1, và anh đã phải nghỉ thi đấu 12 ngày.

+ Real đại chiến Liverpool: 3 cuộc đối đầu đáng chú ý

Karim Benzema (Real Madrid) vs Mohamed Salah (Liverpool)

Hai ngôi sao lĩnh xướng hàng công mỗi đội sẽ là niềm hi vọng ở trận đấu tới đây. Với sức tấn công mãnh liệt, cả Real và Liverpool được cho là sẽ chơi ăn miếng trả miếng, do đó, khả năng ghi bàn của Benzema và Salah là vô cùng cần thiết.

Với Benzema, chân sút người Pháp đang trình diễn phong độ cực kỳ đáng nể khi liên tục nổ súng ở các trận đấu gần đây. Với khả năng không chiến cũng như xuất sắc trong việc chọn vị trí, chân sút này rõ ràng là cái tên tiềm tàng sự nguy hiểm.

Trong khi đó, pha lập công vào lưới Arsenal mới đây giúp Salah có thêm sự tự tin sau chuỗi 5 trận tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tại đấu trường C1, tiền đạo người Ai Cập vẫn đang khá có duyên và sẽ tràn đầy động lực để xé lưới Real – đối thủ mà anh phải bỏ dở trận chung kết vì “cú quật” của Ramos.

Chú thích ảnh

Casemiro (Real Madrid) vs Thiago Alcantara (Liverpool)

Cuộc chiến nơi tuyến giữa luôn ảnh hưởng nhiều đến kết quả của các trận đấu. Casemiro đang có mùa giải ấn tượng tại đội bóng hoàng gia TBN, nơi mà anh ngày càng hoàn thiện các kĩ năng phòng ngự của mình với khả năng càn quét, lối chơi mạnh mẽ.

Thậm chí, không chỉ xuất sắc trong vai trò hỗ trợ hàng thủ, Casemiro mùa này còn tấn công rất hay. Nếu xét về các bàn thắng tại La Liga ở CLB, tiền vệ người Brazil chỉ xếp sau duy nhất Karim Benzema. Vì thế, ngôi sao xứ Samba là cái tên không thể thiếu trong trận đấu vào rạng sáng ngày 7/4.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool sẽ đợi chờ nhiều vào Thiago. Có thể tân binh người TBN chưa có bất cứ bàn thắng hay pha kiến tạo nào cho CLB song đẳng cấp của ngôi sao này là điều không cần phải bàn cãi.

Đặc biệt, sự sáng tạo là thứ mà Thiago có thừa. Một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự hay các tình huống thu hồi bóng để chuyển đổi trạng thái, đó là điều Thiago rất giỏi. Sự cơ động từ cầu thủ này sẽ quyết định nhiều tới khả năng giành chiến thắng của CLB.

Ferland Mendy (Real Madrid) vs Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Sự nguy hiểm của Real và Liverpool được biết đến với những hậu vệ cánh có khả năng tấn công cực tốt, điển hình là Ferland Mendy và Trent Alexander-Arnold. Các quả tạt từ hai biên sẽ là vũ khí lợi hại của cả Los Blancos và The Kop.

Mendy đang thi đấu tương đối ấn tượng trong quãng thời gian qua. Ngoài bàn thắng vào lưới Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 cúp C1, hậu vệ trái của Real còn thể hiện khả năng lên công, về thủ nhịp nhàng.

Ở bên kia chiến tuyến, Alexander-Arnold vẫn luôn khiến người ta phải nể phục ở khả năng kiến tạo của mình. Màn trình diễn xuất sắc của hậu vệ 22 tuổi trước Arsenal là câu trả lời rõ ràng nhất về đẳng cấp của cầu thủ này, trước những hoài nghi về việc không có tên ở ĐT Anh.

+ Juergen Klopp: ‘Liverpool đến Madrid không phải để báo thù’.

Ở trận chung kết Champions League mùa giải ấy (2017-18), Liverpool đã bị Real Madrid đánh bại 3-1 trong một trận đấu mà Sergio Ramos là một “sát thủ” thực sự khi kéo ngã ngôi sao Mohamed Salah dẫn đến chấn thương bả vai, và sau đó thúc cùi chỏ vào đầu Loris Karius, thủ thành tội đồ của Liverpool với hai sai lầm không thể tha thứ. Dạo ấy, Klopp đã vô cùng giận dữ trước hành động của thủ quân Real Madrid. 

Trực tiếp bóng đá, Real Madrid vs Liverpool, K+, K+PM, lịch thi đấu cúp C1, trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Cúp C1, trực tiếp Cúp C1, Klopp, Báo thù, Ramos vs Salah
Ramos kéo Salah khiến cầu thủ này bị chấn thương bả vai

Ramos sẽ không thể tham dự cả hai lượt trận tứ kết sắp tới, trong khi đó, Klopp cũng khẳng định rằng ông sẽ không để những thất bại quá khứ ám ảnh, mà thay vào đó, đã yêu cầu các học trò tập trung tối đa để hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

“Động lực của tôi đang ở mức cao nhất, vì đây là Champions League. Chúng tôi thi đấu với Real Madrid và muốn đi tiếp”, Klopp quả quyết trong phòng họp báo, “Chẳng còn gì để nói về năm 2018 nữa. Bạn muốn hỏi về trả thù cho năm 2018 hay trả thù cho phong độ không tốt ở giải Ngoại hạng mùa này? Đây không phải là một tour báo thù. Cuộc sống là như vậy. Bạn cố gắng hết sức để thắng một trận đấu. Bạn đã thua. Một ngày nào đó, bạn gặp lại họ”. 

Trong khi đó, HLV Zinedine Zidane thì tin rằng Real Madrid của ông đã bị chỉ trích không công bằng ở mùa giải này, và trận đấu với Liverpool sẽ là cơ hội để chứng tỏ rằng tất cả đã sai. Sau 11 trận bất bại liên tiếp (9 thắng, 2 hòa) Real Madrid hiện giờ chỉ kém đội đầu bảng La Liga Atletico có 3 điểm, và họ là đại diện duy nhất của Tây Ban Nha còn trụ lại đến tứ kết Champions League. 

Khi được hỏi có phải Real Madrid đang bị đánh giá thấp, Zidane đáp lời: “Chúng tôi xứng đáng được tin tưởng. Lịch sử đã chứng minh rằng đội bóng này có thể thay đổi những định kiến. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ điều gì. Còn cơ hội, chúng tôi còn chiến đấu. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng giờ đang có những khoảnh khắc đẹp”. 

+ Guardiola: "Man City sẽ không chi 100 triệu cho 1 cầu thủ"

Man City đã chi cả núi tiền trên thị trường chuyển nhượng để xây dựng đội hình. Thế nhưng bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử của họ mới chỉ có giá 63,6 triệu bảng. Đó là trường hợp của Rodri năm 2019.

Real Madrid, Barca, Chelsea, MU Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, Juventus và Inter Milan đều đã chi nhiều hơn cho một vụ chuyển nhượng.

Và trong buổi họp báo trước thềm trận gặp Dortmund, HLV Pep Guardiola khẳng định Man City không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền chỉ cho một cầu thủ.

“Không, không hề. Chúng tôi không chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ vì điều đó không mang lại lợi thế cho bạn. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Mọi người đều có đóng góp của riêng mình”, Guardiola nói.

“Những người không thi đấu cũng có đóng góp của họ, các nhân viên sau hậu trường cũng vậy. Cho đến nay, Man City chưa bao giờ chi gần 100 triệu bảng hoặc hơn cho một cá nhân nào cả. Có thể trong tương lai, điều đó sẽ xảy ra khi ban lãnh đạo thấy rằng họ cần nâng cấp đội hình”.

Trực tiếp Man City vs Dortmund. K+, K+PC trực tiếp bóng đá cúp C1. Link xem trực tiếp lượt đi vòng tứ kết Champions League. Lịch trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu.
Guardiola bóng gió không tạo bom tấn tại Man City

Haaland là ngôi sao bên phía Dortmund. Anh có thể sẽ ra đi trong mùa Hè này và có giá trị lên tới hơn 100 triệu bảng.

+ Lực lượng trận Real Madrid vs Liverpool

Mất trung vệ đội trưởng Ramos cùng hậu vệ cánh phải Carvajal là thiệt thòi lớn nhất của HLV Zidane ở trận này. Cùng với đó, HLV người Pháp cũng không dám mạo hiểm với Hazard, dù tiền vệ người Bỉ đã quay trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn đặt hy vọng vào hàng công với chân sút người Pháp Benzema liên tiếp nổ súng trong thời gian qua.

Chú thích ảnh

Phía đội khách, HLV Jurgen Klopp chắc chắn sẽ phải tính toán tới việc đưa tiền vệ Fabinho trở lại hàng phòng ngự khi đối mặt với những siêu sao của Real Madrid. Bên cạnh đó, ông sẽ phải cân nhắc việc có nên sử dụng Jota hay không, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha đang có phong độ rất cao.

- Real Madrid: Courtois; Varane, Militao, Nacho; Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema

- Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

 

+ Lực lượng trận Man City vs Dortmund

Vào cuối tuần trước, HLV Pep Guardiola đã cho một số cầu thủ trụ cột như Gundogan, Cancelo, John Stones được nghỉ ngơi hoàn toàn, điều đó giúp The Citizens không gặp bất cứ vấn đề nào về chấn thương và có được đội hình mạnh nhất cho vòng tứ kết Cúp C1.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, HLV Terzic đối mặt với hàng loạt sự vắng mặt của các trụ cột như Sancho, Schmelzer, Witsel, Zagadou vì chấn thương, trong khi những ngôi sao như Marco Reus hay Haaland lại có dấu hiệu sa sút phong độ trước khi bước vào trận đấu với Manchester City.

- Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Silva, Sterling, Foden

- Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud; Hazard, Haaland, Reus

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN