TTVH Online

Mourinho đổ lỗi cho học trò sau trận hòa Newcastle

05/04/2021 10:33 GMT+7

Jose Mourinho cho rằng các cầu thủ của Spurs phải chịu trách nhiệm về trận hòa 2-2 trước Newcastle ở vòng 30 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho cho rằng các cầu thủ của Spurs phải chịu trách nhiệm về trận hòa 2-2 trước Newcastle ở vòng 30 Premier League.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 31: Tottenham vs MU. Man City vs Leeds

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 31: Tottenham vs MU. Man City vs Leeds

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 31: Tottenham vs MU. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 30. BXH bóng đá Anh. Kết quả bóng đá Anh: MU 2-1 Brighton, Arsenal 0-3 Liverpool.

 

Tottenham vừa có trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 2-2 trước Newcastle. Spurs là những người bị thủng lưới trước, nhưng cú đúp của Harry Kane trong hiệp 1 đã giúp họ xây dựng lại lợi thế.

Nhưng đến phút 85, Tottenham đã để Newcastle gỡ hòa và người lập công là Joe Willock. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã phung phí 11 điểm từ các bàn thua trong 10 phút cuối mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League.

Sau trận đấu, Mourinho đã được hỏi tại sao đội bóng của ông lại dễ bị tổn thương vào cuối trận đến vậy. Đặc biệt khi trong quá khứ, các đội được Mourinho dẫn dắt thường rất nổi tiếng với việc bảo toàn được lợi thế.

Mourinho đáp lại: “Vẫn là HLV đấy, chỉ có cầu thủ là khác đi”.

Phản ứng này của Mourinho có lẽ sẽ chẳng giúp không khí trong phòng thay đồ của Tottenham trở nên tích cực hơn. Ngược lại, nó đang phản ánh rằng đội bóng thành London đang có những bất ổn sau hậu trường.

Trả lời BBC, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm: “Đó là một kết quả tồi tệ. Không phải tôi thiếu tôn trọng Newcastle nhưng đây là trận đấu mà lẽ ra chúng tôi phải giành chiến thắng. Đã có quá nhiều sai lầm dẫn đến sự bất ổn và điều đó giúp cho Newcastle có thêm hy vọng”.

“Đó là lý do khiến chúng tôi không thể thắng trận. Sự bất ổn đã ảnh hưởng đến cách bạn xây dựng các tình huống tấn công. Chúng tôi đã có cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng không thể làm được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mắc những sai lầm trong khâu phòng ngự”.

“Chúng tôi luôn cho Newcastle một cơ hội để hồi sinh trong trận đấu”, Mourinho chán nản.

Chú thích ảnh
Mourinho thể hiện sự bất lực trên băng ghế chỉ đạo

Trong trận đấu vừa qua, Mourinho không có sự phục vụ của Serge Aurier và Toby Alderweireld. Ông cũng giải thích lý do hai cầu thủ này vắng mặt vì họ đã trở về muộn từ đợt triệu tập ĐTQG.

“Họ mới đến tập hôm qua (thứ Bảy). Họ cũng không có mặt trong buổi kiểm tra Covid-19 đúng thời điểm để góp mặt trong các buổi tập thứ Năm và thứ Sáu”.

“Các cầu thủ khác đã hạ cánh đến London vào thứ Tư và đã có các bài kiểm tra và có thể tập luyện nhưng hai người họ thì không”.

Ở vòng đấu tới, Tottenham sẽ gặp MU, đội mà họ từng thắng tới 6-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, tình thế lúc này đã khác khi MU đang bay cao ở vị trí thứ 2 trên BXH trong khi Spurs lại đang ngụp lặn ngoài top 4.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN