TTVH Online

Sao bóng đá và nickname

04/04/2021 12:52 GMT+7

Các ngôi sao bóng đá thường được đồng đội hay người hâm mộ gắn với các biệt danh. Trong thời hoàng kim của mình, cố huyền thoại Diego Maradona thường được gọi là El Pibe de Oro (Cậu bé Vàng). Tuy nhiên, không phải ai cũng được đặt cho biệt danh dễ mến như vậy.

(Thethaovanhoa.vn) - Các ngôi sao bóng đá thường được đồng đội hay người hâm mộ gắn với các biệt danh. Trong thời hoàng kim của mình, cố huyền thoại Diego Maradona thường được gọi là El Pibe de Oro (Cậu bé Vàng). Tuy nhiên, không phải ai cũng được đặt cho biệt danh dễ mến như vậy.

Man City: Lộ diện đội hình siêu khủng có Messi và Haaland

Man City: Lộ diện đội hình siêu khủng có Messi và Haaland

Các fan Man City đang mơ mộng về một mùa Hè nóng bỏng khi các ông chủ giàu có của CLB này theo đuổi một dự án mua sắm toàn ngôi sao trong đó có Messi và Haaland.

Lionel Messi được CĐV Barcelona đặt biệt danh là “La Pulga”, nghĩa là con bọ chét. Biệt danh này dành cho Messi bởi CĐV coi anh là kẻ gây hại cho đối thủ. Song, bọ chét lại gắn với sự bẩn thỉu và thường xuyên bị con người tìm cách diệt trừ. Nhiều ý kiến cho rằng nó không xứng với Messi.

Paul Pogba có lẽ cũng chẳng ưa thích những biệt danh được đặt cho mình. Tiền vệ người Pháp thậm chí còn có tới 2 biệt danh. Biệt danh thứ nhất là “La Pioche”, trong tiếng Anh nghĩa là “The Joker”. Song, nhân vật này chẳng liên quan gì đến Batman. Pogba giải thích: “Nó được lấy từ một bộ phim nhưng không phải Batman. Trong phim này, The Joker là một kẻ lừa đảo”. Khi chuyển tới Juventus, Pogba lại được gọi với biệt danh khác: “Bạch tuộc”. Lý do là bởi các đồng đội liên tưởng đôi chân dài và khung xương của anh với chiếc vòi và thân của con bạch tuộc.

Trái ngược với Pogba, do có vóc dáng thấp bé nên cựu danh thủ Philipp Lahm thường được gọi với biệt danh “gã lùn ma thuật”. Biệt danh này miêu tả cả hình thể của cựu cầu thủ Đức cũng như khả năng chơi bóng của anh ở trên sân.

Chú thích ảnh

Với nhiều cầu thủ, biệt danh của họ nổi tiếng đến mức CĐV gọi tên biệt danh thay cho tên thật. “Kun” Aguero là một trong số đó. Khi Aguero còn nhỏ, ông bà gọi anh là “Kun” vì thích nhân vật “Kum-Kum” trong bộ phim truyền hình Nhật Bản. Về sau này, khi đã trở thành cầu thủ nổi tiếng, Aguero vẫn gắn mình với biệt danh “Kun”. Thậm chí, anh điền tên “Kun” ngay sau áo đấu.

Mấy ai biết tên thật của Hulk, cầu thủ người Brazil? CĐV, các bình luận viên và các đồng đội đều gọi anh là Hulk. Theo Hulk tiết lộ thì biệt danh của anh là do cha anh đặt do ông vốn là fan của nhân vật “Hulk” trong loạt phim của hãng Marvel. Đến khi trưởng thành, hình thể vạm vỡ và thể chất cũng mạnh mẽ càng khiến anh hợp với biệt danh “Hulk”. Tuy nhiên, tên thật của anh là Givanildo Vieira de Sousa.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN