TTVH Online

Những mũi tiêm 'mở đường'

02/04/2021 07:44 GMT+7

V-League cùng nhiều giải thể thao quốc gia vẫn đang diễn ra khá êm xuôi nhờ Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Song cũng cũng giống như nhiều lĩnh vực khác của xã hội, thể thao Việt Nam cũng cần những bước hội nhập với đấu trường quốc tế.

(Thethaovanhoa.vn) - V-League cùng nhiều giải thể thao quốc gia vẫn đang diễn ra khá êm xuôi nhờ Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Song cũng cũng giống như nhiều lĩnh vực khác của xã hội, thể thao Việt Nam cũng cần những bước hội nhập với đấu trường quốc tế.

Ưu tiên cho các VĐV đi thi đấu nước ngoài

Ưu tiên cho các VĐV đi thi đấu nước ngoài

17 tuyển thủ, chuyên gia và HLV của các ĐTQG Taekwondo, Judo và vật thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội là những thành viên đầu tiên của thể thao Việt Nam (TTVN) đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong sáng ngày 30/3 tại Hà Nội.

1. Đó chính là lý do mà từ hôm 30/3, hơn 180 VĐV, HLV của các môn thể thao thành tích cao đã được tiêm phòng vaccine Covid-19. Đây đều là những VĐV sẽ ra nước ngoài tham dự vòng loại Olympic Tokyo, và là đối tượng ưu tiên của chính phủ trong đợt tiêm phòng này. Đó là các môn taekwondo, judo, đấu kiếm, vật, boxing, thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ, bơi lội… Được biết sẽ có 20 VĐV/ngày lần lượt được tiêm vaccine Covid-19.

Trao đổi với báo chí, Phó tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục TDTT cho biết: "Chúng tôi trình danh sách lên Bộ VH, TT&DL, trong đợt đầu ưu tiên cho nhóm các chuyên gia, HLV, VĐV làm nhiệm vụ quốc tế ở vòng loại Olympic 2021. Các VĐV còn lại, trong đó có tuyển Việt Nam sẽ đợi tiêm vaccine ở đợt tiếp theo. Riêng các VĐV dự SEA Games 31 trên sân nhà chưa có quyết định tiêm vaccine. Chúng tôi chờ tình hình vào cuối năm sau đó mới trình danh sách lên Bộ VH, TT&DL".

Các giải đấu vòng loại Olympic Tokyo sẽ diễn ra đến ngày 30/6 ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các vận động viên được tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ đảm bảo điều kiện được phép nhập cảnh đến các quốc gia tổ chức các giải vòng loại, đồng thời tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. "Đây là sự quan tâm rất lớn của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong việc tạo điều kiện cho VĐV thể thao đi làm nhiệm vụ quốc tế. Sau khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19, các VĐV yên tâm hơn trong việc tập luyện, thi đấu", ông Phấn nhấn mạnh.

Hiện tại, thể thao Việt Nam đã giành được 5 vé dự Olympic 2021, tức là mới hoàn thành 1/4 chỉ tiêu. Trước mắt chúng ta, vì thế, sẽ là thách thức không nhỏ. Dẫu vậy, việc các VĐV thể thao được tiêm vaccine Covid-19 đã mở ra cơ hội lớn để các tuyển thủ nước nhà bước ra với đấu trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Các VĐV dự vòng loại Olympic Tokyo đã được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: VOV

2. Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới bóng đá. Đây chính là đối tượng được tiêm phòng vaccine Covid-19 đợt hai. Cụ thể, đó là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022, và các CLB Hà Nội, Viettel, Sài Gòn FC tham dự AFC Champions League và AFC Cup. Dự kiến số lượng cầu thủ, HLV, trợ lý được tiêm ở đợt hai này là khoảng 200 người.

Bóng đá Việt Nam đã chuyển mình tích cực vài năm gần đây ở cả cấp CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Hà Nội FC từng vào bán kết AFC Cup liên khu vực 2019. TPHCM và Than Quảng Ninh cũng đều có thành tích khả quan ở AFC Cup 2020 trước khi giải đấu này bị hủy vì Covid-19. Nhưng được kỳ vọng hơn cả chính là thành tích dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, xếp trên những đối thủ đáng gờm như UAE, Thái Lan, Malaysia. Cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á đang mở ra, với ba trận còn lại thi đấu tập trung ở UAE.

Vẫn biết rằng HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang phải đối mặt với không ít lo lắng về nhân sự, nhưng càng như vậy thì công tác chuẩn bị càng phải chỉn chu tới từng chi tiết. Mà những mũi tiêm “mở đường” sắp tới là một trong số đó.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN