TTVH Online

Dịch Covid-19: Thành phố Hồ Chí Minh tìm thấy thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580

28/03/2021 21:03 GMT+7

Chiều 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng thành phố đã tìm thêm được 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 người này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng thành phố đã tìm thêm được 3 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 người này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Dịch Covid-19: Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân 1536 từ Đà Nẵng

Dịch Covid-19: Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân 1536 từ Đà Nẵng

Sáng 28/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhân 1536 (nữ, 79 tuổi), người được xem là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất nước để tiếp tục điều trị sau 70 ngày tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 27/3, cơ quan chức năng đã tìm được 2 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580 tại một khách sạn trên địa bàn Quận 1; sau đó phát hiện thêm 1 trường hợp lưu trú tại Quận 8. Cả 3 người đều được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.  Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy, cả 3 trường hợp này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến ngày 28/3, ngoài bệnh nhân 2580, tại Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 4 trường hợp cùng nhập cảnh trái phép gồm 1 người lưu trú tại Quận Gò Vấp, 2 người lưu trú ở Quận 1 và 1 người ở Quận 8. Tất cả những người tiếp xúc gần với 5 trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho người dân. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã tìm thấy 9/10 người trong nhóm nhập cảnh trái phép từ Phú Quốc, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường hợp (trong đó có bệnh nhân 2580), 2 trường hợp tại Hải Phòng (bệnh nhân 2582 và 2586), 1 trường hợp tại Hà Nội và 1 trường hợp tại Gia Lai đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 28/3, thành phố có 219 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 211 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 8 trường hợp đang điều trị. Thành phố cũng đã triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 1.405 nhân viên y tế.

Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện xét nghiệm giám sát lần 2 đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đã lấy 7.200 mẫu xét nghiệm và tất cả đều âm tính.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN