TTVH Online

BXH Ca sĩ tháng 3: BTS đứng đầu, Blackpink lép vế đàn chị

27/03/2021 13:12 GMT+7

Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương ca sĩ của tháng 3/2021.

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương ca sĩ của tháng 3/2021.

RM BTS thất vọng về bản thân, thấy có lỗi với ARMY

RM BTS thất vọng về bản thân, thấy có lỗi với ARMY

Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục như thế này đến bao giờ.

BXH này được xác định thông qua phân tích dữ liệu số lớn về các ca sĩ, thu thập từ ngày 27/2 tới ngày 27/3 với nhiều tiêu chí như tần suất tham gia các hoạt động, độ phủ sóng truyền thông, mức tương tác, chỉ số nhận thức cộng đồng.

Một lần nữa, BTS giữ vị trí No.1 với điểm thương hiệu tháng Ba là 12.580.406.

BXH thương hiệu, BTS, Blackpink, Brave Girls, IU, Im Young Woong, Young Tak, Rose, Lee Chan Won, (G)i-dle, Izone

Trong khi đó, Brave Girls – nhóm nhạc nữ ra mắt từ năm 2011 nhưng đang rất đình đám – ngay lần đầu ra mắt BXH đã leo lên vị trí No.2 với 11.020.770.

BXH thương hiệu, BTS, Blackpink, Brave Girls, IU, Im Young Woong, Young Tak, Rose, Lee Chan Won, (G)i-dle, Izone

 Danh ca nhạc trot được cả nước yêu thích Im Young Woong đứng thứ 3 với 10.238.854 điểm trong khi IU về thứ 4 với 8.460.932 điểm.

BXH thương hiệu, BTS, Blackpink, Brave Girls, IU, Im Young Woong, Young Tak, Rose, Lee Chan Won, (G)i-dle, Izone
BXH thương hiệu, BTS, Blackpink, Brave Girls, IU, Im Young Woong, Young Tak, Rose, Lee Chan Won, (G)i-dle, Izone

Chốt lại top 5 là Rose Blackpink với màn ra mắt solo. Cô ghi được tổng cộng 5.713.100 điểm.

BXH thương hiệu, BTS, Blackpink, Brave Girls, IU, Im Young Woong, Young Tak, Rose, Lee Chan Won, (G)i-dle, Izone
Top 5 của tháng

Các vị trí từ No.6 tới No.10 lần lượt là: Young Tak, Blackpink, Lee Chan Won, (G)i-dle và Izone.

BXH thương hiệu, BTS, Blackpink, Brave Girls, IU, Im Young Woong, Young Tak, Rose, Lee Chan Won, (G)i-dle, Izone
Top 30 của tháng

  Giả Bình (Theo Soompi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN